HLV Park Hang Seo sẽ 'hồi sinh' Công Phượng?

Quyết định triệu tập tiền đạo gốc Nghệ vào đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo không ngoài những dự báo của giới chuyên môn. Trận đấu với Thái Lan trong khuôn khổ Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 ngày 5/9 tới có thể trở thành một cơ hội quý giá với Công Phượng.

Công Phượng vẫn được HLV Park Hang Seo tin dùng dù không được ra sân nhiều tại CLB Sint-Truidense. ảnh: VSI

Công Phượng vẫn được HLV Park Hang Seo tin dùng dù không được ra sân nhiều tại CLB Sint-Truidense. ảnh: VSI

Ngay khi danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam được công bố, đã có những quan điểm băn khoăn đối với trường hợp của Công Phượng. Tiền đạo xuất thân từ Học viện HAGL chỉ được ra sân 20’ sau 5 trận đấu của Sint-Truidense (Bỉ) cho tới lúc được HLV Park Hang Seo gọi vào đội tuyển Việt Nam.

Chính xác hơn, Công Phượng đã chơi 20 phút ở trận đấu của Sint-Truidense với Club Brugge, với kết quả Sint-Truidense nhận thất bại nặng nề 0-6. Nếu chỉ nhìn vào tình trạng hiện tại của Công Phượng, rất dễ để cho rằng ông Park Hang Seo đã có một quyết định sai lầm. Tuy nhiên, có nhiều cơ sở để tin, nhà cầm quân Hàn Quốc có cái lý của mình.

Đầu tiên cần thấy, ông Park Hang Seo rõ ràng không đơn thuần gọi một cầu thủ vì phong độ hiện thời của người đó. Danh sách tuyển Việt Nam không có Văn Quyết, đang đạt phong độ rất cao trong màu áo CLB Hà Nội, và đã có 6 bàn thắng tại V-League. Bộ đôi tiền vệ Nguyễn Hải Huy-Mạc Hồng Quân đóng góp tới 13 bàn thắng cho Quảng Ninh cũng không có tên. HLV Park Hang Seo thậm chí bỏ qua cả Minh Vương, tiền vệ ghi 7 bàn thắng cho HAGL tại V-League, sở hữu kỹ thuật cao, khả năng sút phạt rất tốt.

Thay vào đấy, ông Park Hang Seo trao cơ hội cho Đức Huy, Hùng Dũng (CLB Hà Nội) hay Huy Hùng, Lương Xuân Trường và Quang Hải ở hàng tiền vệ. Ở tuyến trên, ngoài Công Phượng thì Anh Đức, Tiến Linh và Văn Toàn là những cầu thủ có tên. Tương tự như King’s Cup 2019 hồi tháng 6, HLV Park Hang Seo đã hướng tới sự ổn định của đội tuyển Việt Nam. Bằng chứng là bộ khung tuyển Việt Nam được giữ nguyên, chỉ bổ sung thêm một vài gương mặt mới. Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Lâm Anh Quang (Nam Định) hay Hoàng Đức (Viettel), Hữu Tuấn (Tp Hồ Chí Minh) sẽ phải nỗ lực hết sức để thoát khỏi nhóm 4 cầu thủ bị cắt giảm khi quân số đội tuyển Việt Nam được rút xuống còn 23 theo quy định.

Với một trận đấu quan trọng và lại trước đối thủ lớn như Thái Lan, bất kỳ HLV nào cũng có thể đưa ra quyết định tương tự ông Park: đặt niềm tin vào những cầu thủ đã khẳng định được năng lực, kinh nghiệm chuyên môn, hiểu triết lý và yêu cầu của mình. Công Phượng hội đủ tất cả những yêu cầu này. Dù không được thường xuyên ra sân, tài năng của anh đã được khẳng định ở cả cấp độ CLB cũng như khi lên ĐTQG.

Cũng không khó để dự đoán, HLV Park Hang Seo sẽ ưu tiên cho khâu phòng ngự khi thi đấu trên sân khách. Hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam, ngoài những người có thiên hướng tấn công như Quang Hải, Lương Xuân Trường hay Tuấn Anh, có tới 3 cầu thủ giỏi về phòng ngự, gồm Hùng Dũng, Đức Huy và Huy Hùng. Công Phượng là lựa chọn hợp lý trên hàng tấn công, với khả năng thi đấu độc lập, khuấy đảo khung thành đối phương khi có cơ hội.

Với Công Phượng, việc được ông Park Hang Seo gọi vào đội tuyển Việt Nam là một cơ hội tốt để “sốc” lại tinh thần. Đây sẽ là một cú “hích” tốt đối với Công Phượng, xua đi sự ảm đạm của thời gian ở Sint-Truidense. Nếu được ra sân và chơi tốt ở trận đấu với Thái Lan, Công Phượng sẽ có thêm động lực và tinh thần để tiếp tục thời gian rèn luyện trong màu áo đội bóng Bỉ.

Chiều 26/8, đội tuyển Việt Nam đã tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Riêng các cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội sẽ tập trung muộn vào ngày 28/8 do bận trận đấu với Altyn Asyr (Turkmenistan) ở AFC Cup 2019. Tiền đạo Công Phượng được biết sẽ bay thẳng từ Bỉ tới Thái Lan.

V.P

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/hlv-park-hang-seo-se-hoi-sinh-cong-phuong-1457016.tpo