HLV Park Hang-seo sẽ lựa chọn ai là trung phong cắm để đánh bại Indonesia?

HLV Park Hang-seo sẽ lựa chọn đội hình nào, lối chơi nào để có thể giành được chiến thắng trước một đội bóng có lối chơi thiên về thể lực như Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 15/10 tới?

Sau chiến thắng với tỷ số 1-0 trước đối thủ khó chơi là Malaysia, thầy trò HLV Park Hang-seo ngay lập tức di chuyển vào TP.Hồ Chí Minh trước khi bay sang Bali để làm khách trước một Indonesia đang rất khát điểm sau 3 trận thua liên tục ở vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên, với một lịch trình thi đấu và di chuyển dày đặc như vậy cũng khiến nền tảng thể lực của các cầu thủ có phần bị giảm sút. Đây là điều mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc rất đau đầu để tìm biện pháp khắc phục.

Nhiều Cổ động viên (CĐV) tỏ ra khá lo lắng rằng với nền tảng thể lực như vậy, liệu ĐTQG Việt Nam có thể thi đấu tốt trước một đối thủ có lối chơi rắn, rát và thiên về thể lực và sức mạnh như Indonesia hay không.

Khả năng cao, ở trận đấu ngày mai, HLV Park Hang-seo sẽ không thực hiện quá nhiều sự thay đổi ở đội hình ra quân bởi có thể ông không muốn có nhiều xáo trộn trong lối chơi của toàn đội. Vậy nên, Văn Lâm là cái tên cho vị trí trấn giữ khung thành của ĐTQG Việt Nam. Màn trình diễn trước "những chú hổ Mã Lai" dù vẫn còn một số sai sót nhưng xét về mặt tổng thể, thủ thành mang hai dòng máu Việt-Nga vẫn cho thấy sự chắc chắn của mình trong khung gỗ.

Đội hình thi đấu của ĐTQG Việt Nam sẽ không có quá nhiều thay đổi so với trận đấu với "những chú hổ Mã Lai"? (Ảnh Phạm Tùng).

Đội hình thi đấu của ĐTQG Việt Nam sẽ không có quá nhiều thay đổi so với trận đấu với "những chú hổ Mã Lai"? (Ảnh Phạm Tùng).

Ở hàng phòng ngự, có lẽ vị chiến lược gia người Hàn Quốc không dám mạo hiểm để tung những gương mặt mới hoặc ít khi thi đấu ở ĐTQG như Hữu Tuấn hay Thành Chung vào sân ngay từ đầu. Vậy nên, không quá ngạc nhiên nếu bộ ba Ngọc Hải, Duy Mạnh và Tiến Dũng vẫn sẽ là những người được thầy Park tin tưởng và điền tên vào đội hình xuất phát.

Trọng Hoàng, Văn Hậu vẫn sẽ là hai cầu thủ đảm trách hai hành lang cánh của ĐTQG Việt Nam bởi họ đều có khả năng lên công, về thủ cực tốt. Hùng Dũng với khả năng thu hồi bóng và hỗ trợ tấn công khá hay vẫn là quân bài chủ chốt của chúng ta ở khu vực giữa sân.

Thế nhưng, người thi đấu nổi bật nhất của ĐTQG Việt Nam trong trận đấu với Malaysia là Tuấn Anh chắc chắn không thể thi đấu vì chấn thương. Điều này buộc HLV Park Hang-seo phải tìm kiếm, lựa chọn ra một gương mặt hợp lý nhất để thay thế.

Hiện nay, ở hàng tiền vệ, chúng ta vẫn còn có Đức Huy và Huy Hùng. Nhưng cả hai đều là mẫu cầu thủ mạnh về đánh chặn chứ khả năng cầm nhịp và điều tiết lối chơi là khá yếu. Vậy nên, khả năng Quang Hải sẽ được kéo về để đá ở vị trí mà Tuấn Anh để lại.

Ở hàng công, HLV Park Hang-seo có thể đang băn khoăn ở vị trí trung phong cắm. Ở trận đấu với Malaysia, Công Phượng là người đá cao nhất trên hàng công. Thế nhưng, anh không thể hiện được quá nhiều vì chưa đạt phong độ cao nhất. Nhiều khả năng, lão tướng Anh Đức sẽ là người đá cao nhất trên hàng công. Còn nếu Quang Hải được kéo xuống đá tiền vệ thì bộ đôi tiền đạo cánh của chúng ta sẽ là Văn Toàn và Công Phượng.

Trận đấu giữa ĐTQG Indonesia và ĐTQG Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày mai 15/10.

Đội hình ra quân dự kiến:

Văn Lâm, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Quang Hải, Hùng Dũng, Anh Đức, Công Phượng, Văn Toàn.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hlv-park-hang-seo-se-lua-chon-ai-la-trung-phong-cam-de-danh-bai-indonesia-a452612.html