HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng ai ở vị trí tiền vệ trung tâm tại Bukit Jalil?

Nếu hầu hết các vị trí khác bên phía đội tuyển Việt Nam đều đã ổn định trước trận chung kết lượt đi lúc 19h45 hôm nay, thì vị trí tiền vệ trung tâm vẫn còn đang được cân nhắc. Xuân Trường từng đá chính trong trận bán kết lượt về với Philippines, nhưng khả năng Xuân Trường lại ra sân là rất thấp.

Việc HLV Park Hang Seo để Xuân Trường đá thay Hùng Dũng trong trận bán kết lượt về với Philippines cách nay ít ngày được xem là bất ngờ.

Bởi, khi Hùng Dũng chấn thương, nhiều người nghiêng về khả năng tiền vệ phòng ngự Huy Hùng thay vị trí của Hùng Dũng nhiều hơn, thay vì một tiền vệ tấn công như Xuân Trường thay Hùng Dũng.

Nguyên nhân xuất phát từ chuyện Philippines tranh chấp rất mạnh ở khu vực trung tuyến, nên một tiền vệ phòng ngự sẽ có lợi hơn trong các pha tranh chấp cho đội tuyển Việt Nam, so với một tiền vệ tấn công.

Đức Huy sẽ cùng Huy Hùng sát cánh ở vị trí tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam? (ảnh: Huyền Trang)

Trận đấu đấy, Xuân Trường chơi chưa thành công và có lẽ HLV Park Hang Seo sẽ không sử dụng anh ngay từ đầu ở trận chung kết lượt đi với Malaysia vào tối 11/12, trên sân Bukit Jalil.

Cũng giống như Philippines, Malaysia không ngần ngại đá rắn để phá lối chơi của đội tuyển Việt Nam, việc tranh chấp ở tuyến giữa vì thế được dự báo là rất nóng bỏng, với nhiều pha va chạm có thể xảy ra.

Đội tuyển Việt Nam cần những tiền vệ có sức mạnh, có khả năng thu hồi bóng tốt thi đấu ở khu vực này. Trong số 4 tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam, gồm Hùng Dũng, Xuân Trường, Đức Huy và Huy Hùng, khả năng phòng ngự từ xa của Xuân Trường thấp nhất, vì như đã nói, Xuân Trường vốn là cầu thủ được đào tạo cho tấn công.

Vì thế, trong trường hợp Hùng Dũng vẫn chưa thể trở lại ở trận chung kết lượt đi với Malaysia, HLV Park Hang Seo có thể sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Đức Huy và Huy Hùng, hòng tăng tính cơ bắp cho hàng tiền vệ.

Về Đức Huy, chắc không cần phải giới thiệu thêm, bởi cầu thủ này đã được kiểm chứng năng lực, được kiểm chứng khả năng phòng ngự từ xa ở giải U23 châu Á hồi đầu năm. Còn với Huy Hùng, đây là tiền vệ phòng ngự từng rất được HLV Miura ưa chuộng, nhờ thể hình tốt (cao 1m80), cộng với khả năng tranh chấp tay đôi tốt.

Huy Hùng chính là người đã thay Xuân Trường ở cuối trận bán kết lượt về với Philippines ít ngày trước. Sau khi Huy Hùng vào sân, tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam chắc chắn hơn, trước khi tạo bàn đạp cho hàng tiền đạo ghi 2 bàn vào lưới đội bóng của HLV Eriksson trong những phút cuối.

KIM ĐIỀN (dantri.com.vn)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hlv-park-hang-seo-se-su-dung-ai-o-vi-tri-tien-ve-trung-tam-tai-bukit-jalil-post232622.html