HLV Park Hang Seo tặng 'món quà đặc biệt' cho tuyển U22 Việt Nam trước trận chung kết

Sau chiến thắng 4-0 trước U22 Campuchia, HLV Park Hang-seo đã quyết định cho đội U22 Việt Nam nghỉ tập một ngày trong lúc chờ kết luận về mức độ chấn thương của Tiến Linh.

Dù thắng 4-0 trước U22 Campuchia nhưng đây là trận đấu vất vả của U22 Việt Nam. Đặc biệt nhiều cầu thủ bị đau như Trọng Hoàng, Hùng Dũng Tiến Linh... buộc thầy Park phải có những sự điều chỉnh người để giữ lực lượng tốt nhất cho trận chung kết.

Để động viên các cầu thủ sau trận thắng đậm Campuchia, HLV Park Hang Seo đã quyết định thưởng cho toàn đội được nghỉ ngơi nguyên một ngày. Đây cũng chính là khoảng nghỉ cần thiết để toàn đội lấy lại sức lực, sau nhiều ngày thi đấu liên tiếp với mật độ 2 ngày/trận.

Do các cầu thủ đã phải đá với mật độ dày đặc (2 ngày/trận) nên HLV Park Hang-seo cho nghỉ tập vì muốn các học trò được thoải mái nghỉ ngơi, duy trì sự hưng phấn và hồi phục nhanh nhất có thể.

Do các cầu thủ đã phải đá với mật độ dày đặc (2 ngày/trận) nên HLV Park Hang-seo cho nghỉ tập vì muốn các học trò được thoải mái nghỉ ngơi, duy trì sự hưng phấn và hồi phục nhanh nhất có thể.

Đây có thể coi là một động thái cần thiết của ông Park đối với các học trò. Sau trận đấu, chính HLV Park Hang Seo cũng thừa nhận đây là trận đấu không dễ dàng gì với U22 Việt Nam. Việc đối thủ chơi bóng quyết liệt dù thua cách biệt khiến các cầu thủ U22 Việt Nam không tránh được chấn thương hay thẻ phạt. Đó cũng là lý do khi tỷ số đang là 3-0, HLV Park Hang Seo đã có những sự thay đổi người để bảo toàn lực lượng cho trận chung kết.

Lịch thi đấu rất khắc nghiệt đã khiến một số trụ cột của đội bị chấn thương, đáng chú ý là Quang Hải, Trọng Hùng, Tiến Linh. Trong đó, Tiến Linh đã bị đau sau bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Đức Chinh và ông Park đã quyết định thay Tiến Linh bằng Thái Quý. Được biết, trong ngày hôm nay sẽ có kết luận cuối cùng về chấn thương của Tiến Linh. Hiện tại, chân sút người Hải Dương đang là nhân tố quan trọng trong đội hình của ông Park.

Dù có chiến thắng 4-0 trước U22 Campuchia, nhưng trước lối chơi áp sát và có phần rất “rắn” của đối thủ, nhiều cầu thủ U22 Việt Nam đã rất tốn sức, thậm chí còn có trường hợp chấn thương.

Được nghỉ, các cầu thủ cũng chỉ đi loanh quanh khu vực khách sạn. Rất có thể trong buổi tối, toàn đội sẽ ra sân Rizal Memorial để cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam, trong trận chung kết gặp kình địch Thái Lan, lúc 19h tối nay.

H.L (tổng hợp)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hlv-park-hang-seo-tang-mon-qua-dac-biet-cho-tuyen-u22-viet-nam-truoc-tran-chung-ket-20191208185930648.htm