HLV Park Hang-seo: 'Thay Xuân Trường không phải vì chấn thương'

Theo vị chiến lược gia người Hàn, chấn thương của Xuân Trường không quá nặng và việc ông thay Trường ra sân không phải vì chấn thương.

Ở trận đấu mở màn trước Olympic Pakistan, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có chiến thắng tưng bừng 3 -0 trước đối thủ và thậm chí tỷ số có thể là 5-0 nếu Công Phượng không bỏ lỡ hai cơ hội sút phạt penalty. Chiến thắng này đã tạm đưa Olympic Việt Nam vươn lên vị trí đầu bảng bởi ở trận đấu còn lại, Olympic Nhật Bản chỉ giành chiến thắng tối thiểu trước Nepal.

Chấn thương của Xuân Trường không đáng lo ngại (Ảnh: VOV)

Dù có được chiến thắng trước Olympic Pakistan, nhưng người hâm mộ Việt Nam và giới chuyên gia lại tỏ ra khá lo lắng khi có thông tin tiền vệ Lương Xuân Trường gặp chấn thương cổ chân sau tình huống va chạm với cầu thủ đối phương. Trong trận đấu với Olympic Pakistan, Xuân Trường đã được HLV Park Hang-seo thay ra ngay đầu hiệp 2 và phải nhờ đến sự trợ giúp của các bác sĩ để quấn đá lạnh.

Nhiều thông tin đã phỏng đoán rằng Xuân Trường dính chấn thương nặng và khả năng không thể ra sân thi đấu ở những trận đấu tiếp theo. Tuy nhiên, các bác sĩ của đội sau khi kiểm tra đã kết luận Xuân Trường không vấn đề gì.

Trả lời phỏng vấn giới truyền thông mới đây, HLV Park Hang-seo đã tiếp tục chấn an NHM khi cho biết Xuân Trường vẫn ổn định và quyết định thay Xuân Trường ở đầu hiệp 2 của ông không phải do chấn thương.

Nói về dự kiến trong các trận đấu tiếp theo, vị thuyền trưởng của Olympic Việt Nam cho biết, trong quãng thời gian tới đây, Việt Nam sẽ có những thay đổi về chiến thuật.

“Chúng ta không có nhiêu thời gian khi đặt chân sang Indonesia nên cần phải tập trung nhiều vào cầu thủ, chiến thuật. Những cầu thủ dưới 23 tuổi đã từng thi đấu tại Trung Quốc đều hiểu rõ chiến thuật. Còn những cầu thủ trên 23 tuổi là Văn Quyết, Anh Đức, Hùng Dũng đều có khá nhiều kinh nghiệm thi đấu nên khi vận hành chiến thuật họ hiểu rất nhanh. Việc của chúng ta bây giờ là vận hành chiến thuật tốt và duy trì phong độ của cầu thủ”- HLV Park Hang-seo khẳng định.

Bên cạnh sự cổ vũ của NHM từ quê nhà, thầy trò HLV Park Hang-seo còn nhận được sự cổ vũ trực tiếp của NHM Việt Nam đang sinh sống, làm việc hoặc du lịch sang đây. Mới đây, các cầu thủ Olympic Việt Nam đã nhận được chả, một món ăn truyền thống của người Việt từ các CĐV Việt Nam.

“Trưa nay chúng tôi đã được ăn chả do CĐV tặng, các cầu thủ đã ăn rất ngon. Chúng tôi chơi bóng không chỉ vì danh hiệu mà còn vì đem lại niềm vui cho người dân Việt Nam”- HLV Park Hang-seo nhấn mạnh.

Bạch Dương (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/hlv-park-hangseo-thay-xuan-truong-khong-phai-vi-chan-thuong-357228.html