HLV Park Hang-seo: 'Tôi không muốn đá penalty với UAE'

Ông thầy người Hàn Quốc đã nói rõ quyết tâm sẽ giúp các học trò giành hạng ba Asiad 2018 để đền đáp tấm lòng của người yêu bóng đá Việt Nam.

Báo chí Hàn Quốc tiết lộ HLV Park Hang-seo đã rơi nước mắt khi chứng kiến đội tuyển của đất nước mình khó nhọc vượt qua Uzbekistan 4-3 ở trận tứ kết Asiad. Ông Park nói mình rất cảm động với sự vượt khó và thành công của Olympic Hàn Quốc nhưng ông sẽ làm hết sức mình cho bóng đá Việt Nam để vào chơi chung kết.

Rất tiếc cho tâm nguyện của HLV Park Hang-seo với đội tuyển Olympic Việt Nam bất thành khi đối diện với đội bóng quê ông quá mạnh mẽ. Học trò ông đã thua 1-3 ở trận bán kết nhưng ai cũng tự hào là đại diện duy nhất của Đông Nam Á vào tốp bốn đội mạnh nhất châu Á.

HLV Park Hang-seo hứa sẽ làm hết sức giúp học trò giành hạng ba Asiad 18. Ảnh: HUY PHẠM

HLV Park Hang-seo hứa sẽ làm hết sức giúp học trò giành hạng ba Asiad 18. Ảnh: HUY PHẠM

Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển U-23+3 của Việt Nam vào đến bán kết và thầy trò ông Park còn một trận tranh huy chương đồng với Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) vào lúc 15 giờ, ngày 1-9.

Bóng đá Việt Nam thường có duyên với các đại diện đến từ vùng Tây Á, xuyên suốt từ vòng chung kết U-23 châu Á cho đến Asiad 18. Mới nhất, học trò ông Park đánh bại Bahrain 1-0 ở vòng 16 đội và thắng nhẹ Syria 1-0 tại vòng tứ kết.

Trước cuộc giao tranh với UAE trên sân cỏ, ông thầy người Hàn Quốc rất thực tế: “Tôi và các trợ lý đội tuyển đã xem UAE thi đấu và cũng thu thật đầy đủ dữ liệu thông tin về đội bóng này. Chúng tôi sẽ họp để phân tích kỹ hơn về đối thủ này. Ai cũng biết đội bóng nào chơi trong nhóm bốn đội thì không thể yếu. Mỗi đội có cách chơi đặc trưng riêng. UAE chơi đa dạng với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 hoặc 4-1-4-1. Các cầu thủ chạy biên của họ biết cách đột phá tốt.

Trung vệ Đình Trọng đã hồi phục cho cuộc quyết đấu UAE. Ảnh: HUY PHẠM

Tuy nhiên, vấn đề của UAE là thể lực. Tôi nhận thấy vào hiệp hai của trận đấu bán kết với Nhật Bản, sức khỏe của các cầu thủ UAE sa sút rõ rệt”.

HLV Park Hang-seo dự đoán: “Trận đấu giữa chúng tôi với UAE sẽ không thi đấu hiệp phụ. Hai đội chơi trong 90 phút và nếu hòa thì đá penalty. Thế nhưng tôi thực sự không muốn phải vào loạt sút luân lưu với UAE. Người ngoài cuộc trông có vẻ bình thường, còn tôi là HLV trưởng nên nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi lắm! Tôi muốn kết thúc trận đấu này trong 90 phút và Olympic Việt Nam sẽ chiến thắng”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ rằng ông hiểu rất rõ tình yêu của giới hâm mộ Việt Nam dành cho thầy trò ông. Sau trận thua Hàn Quốc 1-3 ở trận bán kết, cả đội sẽ nỗ lực hết sức để giành HCĐ.

Cả đội sẵn sàng chơi trận cuối thật hay và giành chiến thắng trước UAE để mang lại niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: HUY PHẠM

HLV Park Hang-seo luôn nhắc nhở học trò tập trung cao độ cho trận đấu với UAE: “Tôi đã gặp các cầu thủ và bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho họ. Thật vui vì không có ai bị chấn thương cả. Văn Hậu và Đình Trọng có đau nhẹ nhưng không đáng kể. Những cầu thủ chơi trận bán kết sẽ tập hồi phục với HLV thể lực.

Điều quan trọng nhất của chúng tôi vào thời điểm này là hồi phục tinh thần. Có lúc, tôi thấy bầu không khí trong đội có phần chùng xuống. Một số cầu thủ buồn rầu vì thua trận bán kết. Tôi đã chia sẻ với cả đội rằng chúng ta còn một trận nữa, không việc gì phải buồn. Chúng tôi phải đền đáp tình cảm, sự ủng hộ của người hâm mộ, cho dù chỉ là chiếc HCĐ”.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/hlv-park-hangseo-toi-khong-muon-da-penalty-voi-uae-790300.html