HLV Park Hang-seo: 'Tôi không muốn nói gì về trọng tài!'

Ông thầy người Hàn Quốc cho biết mình sẽ không nhận xét gì về cách cầm còi của trọng tài người Oman về tình huống thổi phạt đền nhưng việc không công nhận bàn thắng của Bùi Tiến Dũng là rất khó nói, có vẻ đã sai.

Đội tuyển Việt Nam ở trận tái đấu với Thái Lan trên sân Mỹ Đình đêm 19-11 lại hòa không bàn thắng, trong khuôn khổ lượt trận thứ năm, vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Ở trận này, đáng chú ý là tình huống trọng tài Ahmed Al-Kaf thổi phạt đền hậu vệ Văn Hậu phạm lỗi Tom Bihr trong vòng cấm. May mà thủ môn Văn Lâm cản phá bằng chân cú sút hiền lành của Theerathon trên chấm phạt đền 11m.

Trọng tài Ahmed Al-Kaf người Oman gây ra nhiều tranh cãi trong trận cầu siêu kinh điển Việt Nam - Thái Lan. Ảnh: NGỌC DUNG.

Trọng tài Ahmed Al-Kaf người Oman gây ra nhiều tranh cãi trong trận cầu siêu kinh điển Việt Nam - Thái Lan. Ảnh: NGỌC DUNG.

Tiếp đó, trọng tài Ahmed Al-Kaf không công nhận cú đánh đầu thành bàn của Tiến Dũng vì cho rằng trước đó Văn Hậu đã phạm lỗi với thủ môn Kawin. Ông Park cho biết: “Tôi không có ý kiến gì về quyết định của trọng tài khi thổi phạt đền. Còn trường hợp của Bùi Tiến Dũng cũng rất khó nói. Nhưng khi tôi xem lại băng ghi hình, có vẻ như trọng tài đã bắt không đúng.

Trận đấu hôm nay chúng tôi không thua nhưng cá nhân tôi không hài lòng vì tỉ số hòa. Tôi hay ông Akira Nishino cũng thế. Ai làm HLV đều lấy chiến thắng niềm vui và mục tiêu cho công việc của mình. Giành 1 điểm với tôi cũng là thành công và đạt một nửa niềm vui rồi. Bởi tôi biết đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ thắng Thái Lan ở sân Mỹ Đình suốt 12 năm qua. Và với 1 điểm, chúng tôi cũng chứng tỏ Thái Lan cũng không dễ thắng Việt Nam.

Ông Park Hang-seo cho rằng trọng tài có vẻ sai khi không công nhận bàn thắng của Bùi Tiến Dũng. Ảnh: NGỌC DUNG.

Tôi chắc chắn sẽ có những thay đổi trong tương lai để đội tuyển Việt Nam chơi ngày càng tốt hơn. Chúng tôi sẽ đánh giá về các tuyển thủ một cách cụ thể hơn sau khi có những cuộc bàn thảo trong ban huấn luyện. Đấy là việc sau này. Còn bây giờ tôi đau đầu lắm! Ngày mai tôi còn phải vào TP.HCM để tiếp quản đội tuyển U-22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30 nữa.

Nói về việc rút Hùng Dũng ra để thay bằng Hồng Duy, ông Park bật mí: “Thật ra Hùng Dũng còn bị đau tay, hơn nữa sức khỏe suy giảm. Chúng tôi vẫn còn nhiều vị trí tiền vệ trung tâm, như Đức Huy nhưng tôi muốn kéo Quang Hải vào giữa để gia tăng sức tấn công.

Tôi muốn gửi lời chào cuối năm đến với báo chí trong tư cách HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Thời gian qua, chúng tôi đã nhận rất nhiều sự hỗ trợ của các bạn và mong muốn tiếp tục có sự đồng hành”.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hlv-park-hangseo-toi-khong-muon-noi-gi-ve-trong-tai-871297.html