HLV Park Hang Seo triệu tập U22 Việt Nam, quân Nam Định đông hơn cả HAGL

HLV Park Hang Seo công bố danh sách 33 cầu thủ U22 Việt Nam trong đợt tập trung tháng 11, 12 với mục tiêu rà soát, đánh giá lực lượng.

Trong 33 cầu thủ có tên ở đợt tập trung này, HLV Park Hang Seo triệu tập 5 người từng góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. Mục đích của đợt tập trung vẫn là rà soát, đánh giá cầu thủ để xây dựng lực lượng hướng tới vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31, hai giải đấu quan trọng nhất của đội tuyển U22 Việt Nam trong năm 2021.

Trong danh sách này có 3 cầu thủ của Nam Định là thủ thành Trần Lâm Điều, tiền vệ Đoàn Thanh Trường và Mai Xuân Quyết. Trong khi đó HAGL chỉ có 2 cái tên được triệu tập là hậu vệ Dụng Quang Nho và tiền đạo Trần Bảo Toàn.

Ngoài những cái tên được gọi trong những lần hội quân trước chiếm đa số trong danh sách, U22 Việt Nam đón một số tân binh như Đặng Tuấn Nghĩa (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Trọng Hiếu (Bình Định).

U22 Việt Nam tập trung từ ngày 2/11.

U22 Việt Nam tập trung từ ngày 2/11.

HLV Park Hang Seo cũng gọi lại Võ Nguyên Hoàng, cầu thủ trẻ nhất trong danh sách (sinh năm 2002). Tiền đạo đang khoác áo Sài Gòn FC từng góp mặt trong đợt tập trung năm 2019 của U22 Việt Nam và là một trong những gương mặt sáng giá nhất lứa U19 hiện tại.

U22 Việt Nam chia làm 3 nhóm tập trung theo lịch thi đấu của các CLB ở V-League và Hạng Nhất. 23 cầu thủ hội quân từ ngày 2/11, các thành viên còn lại có mặt vào ngày 3/11 và 9/11 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Đợt tập trung cuối năm của U22 Việt Nam có 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 2/11 đến 16/11, giai đoạn 2 từ 20/12 đến 28/12. Khoảng thời gian nghỉ giữa hai giai đoạn là để tạo điều kiện cho các cầu thủ trở về CLB thi đấu giải U21 Quốc gia.

Danh sách U22 Việt Nam

Minh Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/u22-viet-nam-tap-trung-hlv-park-hang-seo-goi-33-cau-thu-ar577555.html