HLV Park Hang-seo tự hào với trận thắng Malaysia

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam khẳng định mọi vị trí đều hoàn thành nhiệm vụ, góp phần làm nên chiến thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022 tối 10/10.

HLV Park Hang-seo chỉ đạo các học trò thi đấu trên sân Mỹ Đình tối 10/10. Ảnh: Ngọc Thành.

- Ông đánh giá thế nào về trận thắng Malaysia?

- Tôi xin cảm ơn nỗ lực hết sức của cầu thủ hôm nay. Với tư cách HLV trưởng, tôi tự hào khi được dẫn dắt các cầu thủ Việt Nam.

Malaysia rõ ràng mạnh hơn so với AFF Cup 2018. Họ có vài cầu thủ nhập tịch, hàng tiền vệ có những nhân tố tốt hơn. So với những cuộc đối đầu trước đây, họ có ba thay đổi trong đội hình. Malaysia cũng đã phân tích kỹ lối chơi của chúng tôi. Chúng tôi cũng thế. Các cầu thủ đã thực hiện đúng chiến thuật dù chỉ thắng 1-0.

- Ông nhận xét thế nào về màn trình diễn của những cầu thủ mới trở từ châu Âu là Công Phượng và Văn Hậu?

- Cả hai đang thi đấu ở Bỉ và Hà Lan, đều là những giải đấu có trình độ cao. Việc họ được tuyển chọn sang đó đã là chứng minh được khả năng, và tôi không cần nhận xét thêm. Không phải mọi trận cầu thủ đều chơi tốt. Điều quan trọng là họ hoàn thành vị trí mình và góp vào lối chơi chung. Tôi đánh giá họ chơi tốt trận này.

- Thế còn tình hình chấn thương của Tuấn Anh?

- Sau hiệp 1, cậu ấy bị chấn thương cơ đùi. Ban y tế chẩn đoán đó không phải là chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải chờ tới ngày mai xem tình hình thế nào.

- Trận này bàn thắng duy nhất thuộc về tiền vệ Quang Hải, trong khi các tiền đạo vẫn im tiếng sau hai trận. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

- Chúng ta không nên đánh giá thấp các tiền đạo khi mà họ không ghi bàn. Các tiền đạo hiện tại của tôi đều được đánh giá cao. Quan trọng là quá trình dẫn tới bàn thắng.

Khi đặt câu hỏi này, lẽ ra các bạn cũng nên đặt vấn đề là hiện tại bao nhiêu cầu thủ ngoại đá tiền đạo ở các CLB trong nước? Điều đó rất quan trọng. Tôi cũng muốn hỏi tại sao các tiền đạo ngoại lại thi đấu quá nhiều như thế ở V-League?

- Xung quanh trận đấu này, ông thường tỏ ra rất căng thẳng. Thực tế thế nào?

- Đúng là tôi có stress. Nhưng chiến thắng rồi thì cũng đỡ hơn. Các cầu thủ của tôi còn stress hơn tôi nhiều.

- Trận đấu sắp tới, Việt Nam phải làm khách của Indonesia ngày 15/10. Gần 10 năm qua, chúng ta chưa thắng được đối thủ này ở giải đấu chính thức. Ông nhận định thế nào về trận đấu sắp tới với họ? Việc thời gian nghỉ ít ảnh hưởng ra sao?

- Tôi không quan tâm tới thành tích đối đầu quá khứ. Tại AFF Cup 2018, Việt Nam không gặp nhưng tôi cũng đã sang Indonesia xem họ thi đấu. Chúng ta sẽ chuẩn bị tốt nhất. Ngày mai đội sẽ bay sang Indonesia. Hôm nay Indonesia cũng thi đấu, nên việc mệt mỏi là giống nhau.

- Các cầu thủ như Văn Hậu, Trọng Hoàng đều tỏ ra mệt mỏi, ông có tính tới phương án xoay tua trong trận đấu sắp tới?

- 3h30 ngày mai chúng tôi đã phải xuất phát. Quả là một hành trình đầy khó khăn. Nhưng chúng tôi phải khắc phục thôi. Cầu thủ mệt mỏi nhưng không phải chấn thương. Sắp tới có năm ngày, tôi sẽ bàn với các HLV về thể lực để cho họ có thể trạng tốt nhất.

- Ông có điều gì chưa hài lòng trận này?

- Tôi không hài lòng là Văn Toàn không ghi bàn. Nhưng tôi nói đùa thôi nhé (cười). Thực sự thì tôi có chút không hài lòng ở đầu hiệp 1, vì đội không thực hiện được việc giữ bóng nhiều hơn.

(vnexpress)

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/hlv-park-hang-seo-tu-hao-voi-tran-thang-malaysia-d108846.html