HLV Park Hang-seo: Từ nay, tôi trở thành người hâm mộ bóng đá Việt Nam

Hành trình hơn 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam đã đem lại cho nhà cầm quân người Hàn Quốc Park Hang-seo nhiều cảm xúc và kỷ niệm đẹp. Trong sự nghiệp huấn luyện đầy thăng trầm của mình, ông Park luôn xem Việt Nam là điểm dừng đáng nhớ nhất. Trước khi chính thức chia tay bóng đá Việt Nam, ông Park đã dành cho PV Báo SGGP cuộc trao đổi thân tình.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc Park Hang-seo

Nhà cầm quân người Hàn Quốc Park Hang-seo

HỮU THÀNH thực hiện

Phóng viên: Tôi biết ông rất thất vọng về kết quả ở AFF Cup 2022, nhưng dẫu sao, ông cũng có thể đưa ra đánh giá đôi chút về giải đấu?

HLV Park Hang-seo: Tôi muốn giành chiến thắng để làm món quà cảm ơn người hâm mộ ở giải đấu cuối cùng với đội tuyển Việt Nam. Nhưng đáng tiếc tôi đã không làm được. Tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người. Kết quả không được như mong muốn do năng lực của tôi còn thiếu. Còn các cầu thủ của tôi, họ đã nỗ lực hết sức ở 2 trận chung kết, đặc biệt khi phải thi đấu trên sân của Thái Lan.

Chưa thể giành chiến thắng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, có phải HLV Polking của Thái Lan là đối thủ “kỵ-giơ” của ông?

Nền bóng đá nào cũng thế, đều luôn tìm kiếm HLV tốt nhất. Tôi nghĩ HLV nào dẫn dắt đội tuyển cũng đều là người giỏi. Tôi vẫn luôn đánh giá cao ông Polking, cũng có thể ông ấy giỏi hơn tôi. Nhưng tôi xin nhấn mạnh tất cả HLV, dù ở đội tuyển hay cấp CLB thì đều phải chịu trách nhiệm về kết quả của đội bóng mình dẫn dắt.

Nhưng ông vẫn là một trong những HLV hiếm hoi dẫn dắt cả đội tuyển U23 lẫn đội tuyển quốc gia đánh bại được Thái Lan. Theo ông, người kế nhiệm ông có thể giúp Việt Nam vượt qua “kỳ phùng địch thủ” này?

Tôi nghĩ mình không được trả lời câu hỏi này. Có lẽ chúng ta nên dành câu hỏi này cho HLV tiếp theo. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam cũng phải tiếp tục phát triển. Dù không còn làm HLV trưởng của đội tuyển U23 và quốc gia Việt Nam, nhưng từ giờ tôi trở thành người hâm mộ cổ vũ nhiệt thành cho các đội tuyển Việt Nam. Hy vọng những ký ức của chúng ta trong hành trình hơn 5 năm vừa qua được giữ mãi.

Hơn 5 năm gắn bó, ông đã mang về nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam, xin cảm ơn điều đó. Nhưng còn điều gì khiến ông tiếc nuối?

Tôi vẫn là HLV còn nhiều thiếu sót, khiếm khuyết. Nhưng mỗi trận tôi đều nỗ lực hết sức. Giờ thôi giữ chức HLV trưởng các đội tuyển Việt Nam, điều tôi tiếc nhất là không còn đồng hành với các cầu thủ. Hết dẫn dắt đội, rời xa những học trò của mình làm tôi vô cùng buồn. Chúng tôi đã có hơn 5 năm cùng khổ, cùng vui với nhau. Quãng thời gian làm việc với bóng đá Việt Nam sẽ là những ký ức trong cuộc đời của tôi không bao giờ quên được.

Kỷ niệm nào làm ông nhớ nhất trong thời gian làm việc ở Việt Nam?

Tôi đã đồng hành với các đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia qua rất nhiều giải đấu. Và cũng trong thời gian này, tôi đã có nhiều bạn bè người Việt Nam lẫn đông đảo người hâm mộ khích lệ và động viên. Các bạn là những người ủng hộ tôi nhiều nhất trong 5 năm qua. Sự cổ vũ nhiệt thành của mọi người chính là nguồn động viên lớn nhất đến với từng cá nhân của đội trong giai đoạn khó khăn và đầy áp lực vừa qua.

"Tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà báo, phóng viên và các đơn vị truyền thông đã đồng hành, hỗ trợ tôi trong thời gian làm việc với bóng đá Việt Nam. Những lời chỉ trích mọi người dành cho tôi, nếu có tôi cũng xem và nhìn theo hướng khích lệ để mình cố gắng, phấn đấu hơn nữa"- HLV Park Hang-seo

Chính các bạn đã giúp tôi và toàn đội tốt hơn mỗi ngày, qua mỗi giải đấu. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đó là tình cảm tôi không bao giờ quên được. Tôi luôn ghi nhớ sâu sắc trong lòng như một ký ức đẹp.

Khi đã rời khỏi các đội tuyển Việt Nam, để chọn ra ký ức đẹp nhất, tôi sẽ nhớ nhiều về những giây phút sinh hoạt và cùng vui đùa với các cầu thủ ở phòng y tế của đội tuyển. Nhìn lại những giải đấu cấp đội tuyển lẫn đội trẻ U23 trong hơn 5 năm qua, tôi không thể nào tự hào hơn về các cầu thủ của mình. Tôi muốn bày tỏ sự cảm kích và tôn trọng đến các cầu thủ đáng mến của chúng ta. Nỗ lực của từng cá nhân và tập thể cộng hưởng với tài năng đã tạo nên thành quả phi thường.

Kết thúc hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, liệu ông có tiếp tục ở Việt Nam? Ông có thể hé lộ một chút về tương lai?

Trong quá trình làm việc, tôi thường không suy nghĩ về công việc khác hoặc có suy nghĩ khác nào đó. AFF Cup 2022 đã khép lại, hợp đồng của tôi với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ kết thúc vào ngày 31-1 tới. Sau quãng thời gian này là thời điểm để tôi bàn bạc với công ty của mình, người đại diện và gia đình để tham vấn cho tương lai. Nhưng một điều chắc chắn, dù làm ở đâu, với ai, công việc thế nào thì tôi vẫn chỉ muốn gắn bó với bóng đá.

Hành trình với bóng đá Việt Nam đã khép lại. Theo ông, đó là những ký ức khiến chúng ta tiếc nuối sau hơn 5 năm đồng hành, hay sự nuối tiếc khi không thể giành được chức vô địch AFF Cup 2022?

Trong đầu của tôi sẽ có cả 2 điều này. Đầu tiên, khi không thể vô địch được AFF Cup 2022, tôi tự oán trách bản thân mình. Tôi cần thêm những giây phút để trấn tĩnh và suy nghĩ lại những điều đã qua. Tôi muốn biết tại sao và mình đang thiếu điều gì? Giây phút chia tay là thời khắc chuyển đổi rất nhiều thứ. Có nhiều thứ khi chia tay chúng ta sẽ phải chịu đựng, tự vấn. Đó là tình cảm, nỗi đau...

Có những người từng bị tôi làm tổn thương. Vì thế, tôi muốn có những phút giây phút được ở bên họ để an ủi, làm xoa dịu nỗi đau đã gây ra cho người khác. Bên cạnh nỗi buồn, tôi biết mình còn nhiều điều thiếu sót. Nhưng biết làm sao vì đó là thực tại. Muốn khắc phục được điều này, tôi phải thay đổi. Điều quan trọng là tôi phải tìm ra con đường tiếp theo của mình.

Để bóng đá Việt Nam được nâng tầm, cầu thủ cần phải thi đấu ở các giải đấu có thứ hạng cao hơn. Thái Lan có trường hợp điển hình của Theerathon Bunmathan - Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022. Ông nghĩ thế nào?

Tôi không có thói quen đánh giá cầu thủ đội khác. Nhưng Theerathon là cầu thủ rất giỏi. Tuy nhiên, Việt Nam có những cầu thủ tôi nghĩ có trình độ tương đương nhau. Tôi cho rằng, V-League đang có nhiều nỗ lực để tăng chất lượng. Chúng ta cần từng bước để làm điều này, phải có cái nhìn cởi mở và cách làm tiến bộ hơn. Có thể học hỏi ở các giải đấu hàng đầu tại châu Á chẳng hạn. Tôi luôn nhìn mọi thứ ở góc độ tích cực.

Cảm ơn ông!

Dấu ấn thành tích của HLV Park Hang-seo

- Được trao Huân chương Lao động hạng ba năm 2018

- Được trao Huân chương Hữu nghị năm 2018

- Được trao Huân chương Lao động hạng nhì năm 2020

- HLV ấn tượng của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2018

- Nhận danh hiệu “HLV nước ngoài xuất sắc nhất” của Cúp chiến thắng các năm 2018, 2019, 2022

- Được bầu chọn là 1 trong 4 nhân vật tiêu biểu của châu Á năm 2018

- HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2019

* Năm 2017:

- Ngày 11-10: Chính thức ký hợp đồng với VFF

- Ngày 14-11: Dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu trận đầu tiên (hòa Afghanistan 0-0)

* Năm 2018:

- Ngày 27-1: Cùng đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á

- Ngày 1-9: Cùng Olympic Việt Nam xếp hạng 4 tại Asiad 2018

- Ngày 15-12: Vô địch QFF Cup 2018 cùng đội tuyển Việt Nam

* Năm 2019:

- Ngày 24-1: Cùng đội tuyển Việt Nam vào vòng tứ kết Asian Cup 2019

- Ngày 8-6: Giành ngôi Á quân tại King’s Cup 2019

- Ngày 7-11: Gia hạn hợp đồng với VFF

- Ngày 8-12: Giành HCV SEA Games 30 cùng đội tuyển U22 Việt Nam

* Năm 2021:

- Ngày 16-6: Cùng đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên giành vé dự vòng loại thứ ba World Cup

- Ngày 10-11: Gia hạn hợp đồng đến ngày 31-1-2023 với VFF

* Năm 2022:

- Ngày 22-5: Bảo vệ thành công HCV SEA Games môn bóng đá nam cùng đội tuyển U22 Việt Nam

- Ngày 17-10: Tuyên bố chia tay bóng đá Việt Nam vào ngày 31-1-2023

- Ngày 16-1: Giành ngôi Á quân AFF Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam

* Cùng đội tuyển quốc gia thi đấu 44 trận (thắng 21 trận, hòa 9, thua 14)

* Cùng đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu 30 trận (thắng 18, hòa 7, thua 5)

THANH QUỐC tổng hợp

HỮU THÀNH thực hiện

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hlv-park-hang-seo-tu-nay-toi-tro-thanh-nguoi-ham-mo-bong-da-viet-nam-post676171.html