HLV Park Hang-seo tuyên bố mang tới bất ngờ cho 'Hổ Mã lai' trên sân Mỹ Đình

'Rồng Việt' và 'Hổ Mã lai' sẽ lại quyết đấu với nhau trong khuôn khổ bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình - nơi mà 'Hổ Mã lai' đã phải liên tiếp nhận thất bại dưới tay 'phù thủy' Park Hang-seo trong những lần tranh tài gần đây.

HLV Park Hang-seo cùng các học trò sẵn sàng cho trận đấu với Malaysia. Ảnh: TTXVN

HLV Park Hang-seo cùng các học trò sẵn sàng cho trận đấu với Malaysia. Ảnh: TTXVN

Đây là lần thứ 3 đội tuyển Malaysia tới Việt Nam trong 2 năm qua. Hai lần trước họ đều không thể giành thắng lợi. Lần này, dù thận trọng, HLV Tan Cheng Hoe vẫn tỏ ra tự tin và quyết tâm có được chiến thắng trước thầy trò HLV Park Hang-seo.

Qua những trận đấu gần đây, Malaysia đang cho thấy họ chơi lối tấn công tốt hơn nhiều so với AFF Cup 2018. Trong danh sách 23 cái tên sang Việt Nam lần này, ông Tan Cheng Hoe chỉ giữ lại nửa đội hình từng dự AFF Cup 2018.

Tại AFF Cup 2018, Việt Nam bất bại ở cả 3 lần gặp Malaysia, trong đó có 2 chiến thắng trên sân Mỹ Đình. Malaysia thua ở vòng bảng AFF Cup 2019, hòa chung kết lượt đi 2-2 và thất bại lượt về 0-1.

Triết lý mà HLV Tan Cheng Hoe áp dụng cho các cầu thủ Malaysia "cầm bóng và kiểm soát trận đấu" được giới truyền thông gọi với cái tên "Cheng Hoe-ball" đang phát huy rất tốt. Chiến thuật này giúp lối chơi của “Hổ Mã lai” tấn công giàu tốc độ và cực kỳ hiệu quả. Kể từ sau AFF Cup 2018, Malaysia thi đấu 7 trận (gồm cả các trận giao hữu), thắng 5, thua 2 và ghi 24 bàn thắng. Mới đây, Malaysia thắng Sri Lanka 6-0 trong một trận giao hữu. 6/10 bàn thắng mà Malaysia ghi được trong 3 trận đấu với Indonesia, UAE, Sri Lanka đến từ những pha xuống biên rất tốt trước khi căng ngược vào trong cho các tiền đạo hoặc các cầu thủ từ tuyến hai dứt điểm.

Tại Mỹ Đình, Malaysia của HLV Tan Cheng Hoe luôn gặp khó. Ảnh: TTXVN

Lối chơi của Malaysia cũng được tập trung bên những cầu thủ nhập tịch là Cheng Hoe khi Matthew Davies (gốc Australia), Corbin-Ong (gốc Anh) và Mohamadou Sumareh (gốc Gambia). Đây đều là những cầu thủ có thể hình tốt và rất mạnh về tốc độ. Trong các trận đối đầu Indonesia, UAE mới đây, sức ảnh hưởng của ba cầu thủ này là rất rõ khi đã tạo ra những pha xuống bóng đầy tốc độ ở hai biên, mở ra nhiều tình huống ăn bàn rõ nét.

Tuy nhiên, cách chơi phòng ngự của Malaysia lại tỏ ra khá bất ổn, đặc biệt là cặp trung vệ cao to nhưng xoay xở khá chậm. Có thể nói, hàng hậu vệ đang được xem là "tử huyệt" đáng để HLV Park Hang-seo cho các học trò của mình khai thác triệt để.

HLV Park Hang-seo đã tuyên bố sẽ mang đến bất ngờ cho đối thủ vì đối thủ cũng đã “thuộc” chúng ta như lòng bàn tay.

Việt Nam sẵn sàng đánh bại "Hổ Mã lai" thêm một lần nữa. Ảnh: TTXVN

Nếu như ở hàng thủ, những cái tên gần như chắc chắn sẽ ra sân như Ngọc Hải, Tiến Dũng hay Duy Mạnh thì tuyến giữa lại cực kỳ khó dự đoán. Ông Park đã từng dùng cặp Đức Huy - Huy Hùng và họ đều ghi bàn thắng ở trận chung kết lượt đi AFF Cup nhưng lượt về lại là cặp tiền vệ trung tâm khác và cũng hay không kém.

Công Phượng chính là “hung thần” của các đội tuyển Malaysia. Ở đội tuyển Việt Nam hiện tại, không có cầu thủ nào ghi bàn vào lưới các đội tuyển Malaysia nhiều bằng tiền đạo sinh năm 1995. Công Phượng đã có 5 bàn thắng trong những cuộc chạm trán với Malaysia ở các cấp độ khác nhau.

Trên hàng công, Quang Hải gần như đã khẳng định vị trí của mình. Nhưng khi tiền đạo giàu kinh nghiệm trận mạc Anh Đức đang chưa lấy lại phong độ thì Tiến Linh, Văn Toàn hay Công Phượng sẽ đá từ đầu hay dự bị là rất khó đoán.

Chính sự khó đoán này càng khiến sự hồi hộp tăng cao. Đây cũng là một điều vô cùng thú vị mỗi khi đội tuyển Việt Nam thi đấu kể từ ngày HLV Park Hang-seo tới dẫn dắt.

Trận đấu đáng chú ý giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 20h ngày 10/10 trên sân Mỹ Đình. Đội nào giành chiến thắng sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022.

Hiện cục diện ở bảng G khá căng. Đội tuyển Thái Lan đang dẫn đầu với 4 điểm sau 2 trận. Bằng điểm với UAE (3 điểm) nhưng Malaysia đứng thứ 3 vì UAE có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Việt Nam đứng thứ 4 với 1 điểm và mới đá 1 trận.

Phát biểu trước trận:
"Đội tuyển Malaysia có những sự khác biệt so với năm 2018 khi họ có thêm cầu thủ nhập tịch. Họ rất mạnh ở những pha tấn công bên cánh. Đây cũng là miếng đánh mang về khả năng thành công khá cao của họ. Tôi không khẳng định 100% nhưng chúng tôi sẽ thắng trận này" - HLV Park Hang-seo

“Trong sự nghiệp của tôi thì tôi thua Việt Nam ở Mỹ Đình cả 2 lần. Trong bóng đá không nói trước điều gì. Malaysia phải tập trung cao độ để có kết quả tốt nhất. Việt Nam được thi đấu trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của người hâm mộ nhưng tôi luôn lạc quan vào kết quả trận đấu tới. Bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi” - HLV Tan Cheng Hoe

Tại buổi họp báo trước trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sang nay (9/10), HLV Park Hang-seo đã không tiết lộ 2 cái tên bị loại bởi ông cũng chưa thông báo cho các cầu thủ. Hiện tại đội tuyển Việt Nam có 25 cầu thủ, danh sách đăng ký tham dự trận đấu là 23 người. Hai cầu thủ bị loại vẫn sang Indonesia cùng đội để dự phòng cho trận đấu ngày 15/10.

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/hlv-park-hangseo-tuyen-bo-mang-toi-bat-ngo-cho-ho-ma-lai-tren-san-my-dinh-20191009112837714.htm