HLV Park Hang Seo: 'Tuyển Việt Nam phải thắng Myanmar để lấy ngôi đầu'

HLV Park Hang Seo khẳng định đội tuyển Việt Nam phải đánh bại Myanmar để giành ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022.

"Cuộc so tài với Myanmar là trận đấu khai sân năm 2023 của đội tuyển Việt Nam. Tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị tốt nhất để năm 2023 có nhiều kết quả tốt đẹp. Chúng tôi phải thắng để đoạt ngôi đầu bảng", HLV Park Hang Seo chia sẻ trước thềm trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar diễn ra lúc 19h30 ngày mai 3/1.

Nếu giành ngôi đầu bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận gặp đội nhì bảng A trên sân khách vào ngày 6/1. So với các đối thủ ở bảng A, thầy trò HLV Park Hang Seo nghỉ ít hơn 1 ngày.

Video: Đội tuyển Myanmar thua 2-3 trước Singapore

Do đó, HLV Park Hang Seo nhấn mạnh ông cần toan tính thể lực, phong độ cho học trò, đồng thời chờ đợi loạt trận hạ màn bảng A diễn ra vào hôm nay để xây dựng các kịch bản khác nhau cho đội tuyển Việt Nam.

"Chúng ta phải xem kết quả bảng A để xem đội nào vào bán kết. Đã vào bán kết thì đều mạnh như nhau, gặp đội nào chúng ta cũng phải chiến đấu như thế. Đội tuyển Việt Nam phải thắng để lấy ngôi đầu. Nếu đứng đầu bảng, đội phải đá sân khách ngày 6/1, còn nếu đứng nhì bảng thì đá ngày 7/1.

Nếu nhất bảng, đội tuyển Việt Nam phải duy trì và phân phối thể lực. Ngày 3/1 đá với Myanmar xong, ngày 4/1 chúng tôi phải lên đường luôn, lịch trình rất vất vả. Đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị để thắng trận này. Dù vậy, chúng tôi còn phải đợi kết quả bảng A để xây dựng các kịch bản khác nhau", HLV Park Hang Seo nói thêm.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng từ chối dự đoán đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2022 bởi "bóng đá có nhiều biến số nên sẽ có bất ngờ". Trước thềm lượt đấu cuối, cả ba đội tuyển bảng A gồm Thái Lan, Indonesia và Campuchia đều còn nguyên cơ hội.

HLV Park Hang Seo cũng cho rằng khoảng cách giữa đội hình chính và dự bị ở đội tuyển Việt Nam hiện tại không lớn, do đó không nên có sự phân biệt rạch ròi.

HLV Park Hang Seo chia sẻ trước trận.

HLV Park Hang Seo chia sẻ trước trận.

"Báo chí hay phân biệt đội chính và đội dự bị, nhưng tôi phải giải thích thế này. Tôi xây dựng đội tuyển theo bộ số 2, tức là mỗi vị trí sẽ có 2 cầu thủ, khác biệt giữa cầu thủ số 1 và 2 không quá chênh lệch. Nếu có khác biệt, thì đó là nếu cầu thủ này được đá thì cầu thủ kia phải ngồi ngoài. 5 năm qua, tôi đã nỗ lực giảm khoảng cách trình độ giữa họ.

23 cầu thủ của tôi đều giỏi, đã vào sân là tôi tin họ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có thể họ đá tốt khi vào sân hoặc không, nhưng khoảng cách hay chênh lệch giữa họ là không đáng bàn. Đó cũng là ưu điểm của bóng đá Việt Nam", HLV Park Hang Seo phân tích.

Nhà cầm quân 64 tuổi cũng phân tích lối chơi của đội tuyển Myanmar. Ông nhấn mạnh: "Chúng ta biết là Myanmar là đội có HLV người Đức (Antoine Hey - PV) được bổ nhiệm 2018. Ông có kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài, từng huấn luyện ở châu Phi. Họ chỉ giữ 4 cầu thủ chính, xoay vòng các cầu thủ còn lại.

3 trận vừa qua, họ thay thủ môn liên tục. Xu thế bóng đá là ưu tiên ổn định thủ môn, nhưng họ trận nào cũng đổi. Số 11 (Muang Muang Lwin) bị 2 thẻ vàng nên vắng mặt, còn cầu thủ số 5 đá biên bị thẻ đỏ ở trận gặp đội Singapore. Đội tuyển Myanmar có kỹ thuật tốt, để họ thoải mái thì họ sẽ đá rất hay. Myanmar đá ngắn, phối hợp, kỹ thuật khéo léo.

Mỗi đội có một ưu nhược điểm, nhưng nói chung họ chơi phản công nhanh. Hiện nay theo thống kê, họ đã ghi 4 bàn, thua 6 bàn. Đây là điều chúng tôi phải nghiên cứu để khai thác vào điểm yếu của họ", ông Park chia sẻ.

Đội tuyển Myanmar (áo trắng) thua 6 bàn từ đầu giải.

Liên quan đến việc xe bus chở cầu thủ Thái Lan bị CĐV Indonesia tấn công ở trận đấu trên sân khách hôm 29/12, HLV người Hàn Quốc cho rằng đội tuyển Việt Nam cần được đảm bảo an toàn mỗi khi thi đấu xa nhà.

"Giải nào cũng có fan cuồng, holigan, đây là môn bóng đá nên lòng tự trọng dân tộc lớn. Một số CĐV có hành vi mất lí trí và kiểm soát, tôi cho rằng họ không nên làm như vậy. Nếu điều này đã có tiền lệ thì Chính phủ Việt Nam và VFF phải có yêu cầu đảm bảo an toàn cho đội tuyển Việt Nam khi thi đấu ở nước ngoài.

Tôi không rõ chuyện đội Thái Lan bị đe dọa, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần đặt vấn đề. Các đội chủ nhà phải bảo vệ cho đội khách. Nếu đội nào sang Việt Nam, chúng ta cũng phải bảo vệ họ", ông Park kết luận.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hlv-park-hang-seo-tuyen-viet-nam-phai-thang-myanmar-de-lay-ngoi-dau-ar724546.html