HLV Park Hang Seo 'ủ mưu' sớm

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa ra thông báo về việc tổ chức các trận đấu vòng loại World Cup 2022 trong tháng 3, trong đó có màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Từ Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo rất quan tâm tới thông tin này bởi trận gặp Malaysia mang tính then chốt.

Thi đấu bằng mọi giá

Theo đó, AFC đã gửi văn bản tới các Liên đoàn thành viên nhằm khẳng định sẽ nỗ lực tổ chức các lượt thi đấu thứ 7 và 8 của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á ngay trong tháng 3/2021. Trong trường hợp xấu nhất, AFC có thể tổ chức các trận đấu tập trung ở một địa điểm để tránh dịch Covid-19.

AFC mong muốn các Liên đoàn thành viên bắt đầu các công tác chuẩn bị cần thiết dựa trên lịch thi đấu đã được AFC gửi đính kèm, đồng thời chủ động liên hệ với các Liên đoàn liên quan để sớm thống nhất về vấn đề di chuyển, lịch bay và visa/thị thực nhập cảnh, bao gồm các biện pháp cách ly y tế, những hạn chế liên quan tới việc tổ chức trận đấu.

Lượt trận thứ 7 và 8 được AFC ấn định lần lượt vào ngày 25 và 30/3. Trong đợt này, đội tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ thi đấu ngày 25 và có trận đấu trên sân của đội tuyển Malaysia vào tối 30/3. Đây được xác định là trận đấu quan trọng và sẽ quyết định cơ hội đi tiếp vào vòng loại cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội thuận lợi để đi tiếp khi dẫn đầu bảng G với 11 điểm cùng thành tích bất bại. Xếp ngay sau lần lượt là: Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, đá ít hơn 1 trận) và Indonesia (0 điểm).

Thầy Park "ủ mưu" cho trận đội tuyển Việt Nam quyết chiến với Malaysia ngày 30/3.

Thầy Park "ủ mưu" cho trận đội tuyển Việt Nam quyết chiến với Malaysia ngày 30/3.

Thầy Park "ủ mưu"

Thông tin trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia vẫn diễn ra như kế hoạch được HLV Park Hang Seo đặc biệt quan tâm. Thời gian này, thầy Park đang nghỉ phép tại quê nhà. Trả lời báo chí Hàn Quốc, chiến lược gia 63 tuổi cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi trong năm nay là tập trung ở 3 trận cuối cùng ở vòng loại World Cup 2022. Tuyển Việt Nam cần phải thắng 2/3 trận mới có cơ hội đi tiếp. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam chưa lọt tới vòng loại cuối cùng World Cup nên tôi muốn làm được điều đó. Mặc dù đây là thử thách khó nhưng tôi tự tin có thể hoàn tất.

Niềm tin đang xuất hiện ở những người hâm mộ Việt Nam. Tôi cảm thấy gánh nặng và trách nhiệm lớn. Năm nay, AFF Cup cũng diễn ra nhưng hiện tại, tôi hướng tới giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup. Đó là điều tuyệt vời nhất", thầy Park nói thêm.

Dự kiến HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam vào trước Tết Nguyên đán. Sau đó, ông thầy người Hàn Quốc có khoảng 2 tháng để tuyển quân chuẩn bị cho trận quyết chiến với tuyển Malaysia. Vấn đề đáng lo nhất với thầy Park là nhân sự. Ở hàng thủ, ngoài sự vắng mặt của Văn Hậu vì vừa phẫu thuật, còn có cả Bùi Tiến Dũng phải nghỉ thi đấu 1 tháng. Hai "thương binh" còn lại là Đình Trọng và Duy Mạnh đều chưa thể có được phong độ, cảm giác thi đấu tốt khiến Hà Nội FC thất bại nặng nề tại giải giao hữu ở TP. Hồ Chí Minh mới đây. Không chỉ là vấn đề phong độ, Đình Trọng thừa nhận, bản thân anh và Duy Mạnh - người đá cặp ăn ý suốt 2 năm qua tại Hà Nội FC chưa thể tìm được tiếng nói chung sau một thời gian nghỉ thi đấu khiến chiến lược gia người Hàn Quốc thêm bối rối.

Sau 2 trận giao hữu mới đây cùng U22 Việt Nam, điều làm HLV Park Hang Seo cảm thấy băn khoăn, lo lắng nhất rõ ràng không phải lối chơi của đội tuyển Việt Nam mà vẫn nằm nơi hàng thủ. Vì thế, trong khoảng thời gian còn lại từ nay tới cuối tháng 3, chiến lược gia người Hàn Quốc hy vọng sẽ tìm được những nhân tố mới bổ sung cho hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam.

Điều mà HLV Park Hang Seo trăn trở là V-League đang ngày một hạn chế sử dụng cầu thủ trẻ cũng như các chân sút nội cho vị trí tiền đạo. HLV 63 tuổi nói: "Nhìn chung, tôi thấy trình độ của giải V-League đang tốt dần lên. Tuy nhiên, tôi thấy sẽ rất hay nếu như giải đấu áp dụng như K-League khi bắt buộc có một số lượng cầu thủ U22 nhất định. Nếu như vậy, trình độ của cả đội U22 lẫn đội tuyển quốc gia sẽ tốt hơn. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có thể tham khảo mô hình tổ chức như Hàn Quốc".

Quang Minh

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/hlv-park-hang-seo-u-muu-som-20210111151835827.htm