HLV Park Hang-seo và U22 Việt Nam về nhất tại Cúp chiến thắng

Chiến lược gia người Hàn Quốc không có đối thủ tại hạng mục 'Huấn luyện viên nước ngoài của năm' trong lễ trao giải Cúp chiến thắng 2019.

Tối 15/1, lễ trao giải Cúp chiến thắng 2019 đã diễn ra. Tại hạng mục giải thưởng Huấn luyện viên nước ngoài của năm, HLV Park Hang-seo vượt qua hai đồng nghiệp đến từ môn bắn cung và bơi để về nhất. Đây là hạng mục lần đầu được đưa vào lễ trao giải.

Trong năm 2019, chiến lược gia người Hàn Quốc gặt hái nhiều thành công cùng bóng đá Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam bất bại trước các đội bóng ở khu vực và dẫn đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA.

 HLV Park Hang-seo về nhất tại Cúp chiến thắng 2019. Ảnh: Hoàng Hà.

HLV Park Hang-seo về nhất tại Cúp chiến thắng 2019. Ảnh: Hoàng Hà.

HLV Park cùng tuyển Việt Nam đang dẫn đầu tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Dấu ấn đậm nét của nhà cầm quân người Hàn Quốc là cùng U22 Việt Nam giành tấm HCV SEA Games 30 sau 60 năm chờ đợi. Tại giải đấu trên đất Philippines, U22 Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng khi bất bại với 6 trận thắng và 1 trận hòa.

Với thành tích giành HCV SEA Games, U22 Việt Nam chiến thắng ở hạng mục đội tuyển của năm. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về nhì tại hạng mục này với thành tích bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games.

Tại hạng mục nam vận động viên của năm, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã vượt qua Đoàn Văn Hậu để về nhất. Kình ngư người Quảng Bình ghi dấu ấn với 2 tấm HCV SEA Games, phá 2 kỷ lục đại hội và đạt 2 chuẩn A tham dự Olympic Tokyo 2020.

Ánh Viên vượt qua Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) và Vương Thị Huyền (cử tạ) để về nhất hạng mục nữ vận động viên của năm. Ánh Viên giành 6 HCV tại SEA Games 30 và được chọn là nữ VĐV xuất sắc tại giải đấu khu vực.

Hành trình vô địch bóng đá nam SEA Games 30 của U22 Việt Nam Thầy trò HLV Park Hang-seo đã trải qua 7 trận đấu đầy cảm xúc tại SEA Games 30 với thành quả là tấm huy chương vàng môn bóng đá nam vào tối 10/12.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-park-hang-seo-va-u22-viet-nam-ve-nhat-tai-cup-chien-thang-post1036546.html