Thuyền trưởng tuyển Việt Nam: 'Thể lực U.22 Việt Nam cạn rồi, phải đá bằng tinh thần trước Campuchia'

Trước trận bán kết SEA Games 30, HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Campuchia của U.22 Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn thừa nhận đây sẽ là một trận đấu khó khăn.

Trong lịch sử đối đầu giữa hai nền bóng đá, tuy cường suy theo từng thời điểm nhưng Campuchia chưa từng đánh bại Việt Nam trước đây.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo chính thức trước trận bán kết 2 SEA Games 30, HLV Park Hang-seo đã phải thừa nhận đối thủ U.22 Campuchia giờ đây đã rất mạnh và là một đối trọng với đoàn quân trẻ trung của ông.

“Trước tiên tôi muốn xin lỗi để nói với truyền thông và người hâm mộ Việt Nam một điều. Ngày mai, cuộc đối đầu với U.22 Campuchia rất ý nghĩa với cả họ và chúng ta và trận đấu này sẽ là một cuộc đụng độ vô cùng khó khăn.

Đây là lần đầu tiên, đội bóng này vào đến tận bán kết SEA Games nên U.22 Campuchia có một tâm lý rất thoải mái trong khi đó, nếu đánh bại đối thủ này, chúng ta sẽ vào chung kết.

Không những vậy, đối thủ của chúng ta ở bảng A, đá ít hơn một trận và có nhiều hơn U.22 Việt Nam 24 giờ để nghỉ ngơi và hồi phục.

Để giành một kết quả thuận lợi trước U.22 Campuchia, tôi cho rằng các học trò của chúng tôi cần phải có tinh thần mạnh mẽ vì lịch thi đấu dày đặc, hai ngày một trận đã bào mòn thể lực các cầu thủ của chúng ta”, thuyền trưởng tuyển Việt Nam chia sẻ.

Có thể thấy rằng như một sự sắp đặt đầy ngẫu nhiên, ở kỳ SEA Games này, tuyển U.22 Việt Nam càng vào sâu thì càng gặp những thách thức đầy khó khăn.

Thầy trò ông Park kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại với 4 chiến thắng và một trận hòa, đạt 13 điểm và đứng đầu bảng B.

Trong khi đó, Campuchia cũng gây ấn tượng với vị trí thứ hai bảng A khi lần lượt hòa Philippines (1-1), thắng Timor Leste (5-0), thua Myanmar (1-2) và thắng Malaysia (3-1).

Đánh giá về đối thủ tới đây, thuyền trưởng tuyển Việt Nam nhận định: “Như đã biết, Philippines là chủ nhà và có rất nhiều lợi thế hơn các đối thủ như Thái Lan, Việt Nam và Indonesia để vào bán kết nhưng giờ Campuchia mới là đội bóng tiến đến vòng knock out.

Điều này cho thấy Campuchia giờ đây đã rất mạnh và chúng tôi sẽ phải cố gắng hết mình cẩn thận tối đa nếu không muốn trả giá cho những sai lầm”.

Trước câu hỏi BHL của ông sẽ tính toán như thế nào khi hai vị trí chủ chốt trong khung gỗ Tiến Dũng và Văn Toản đã sai lầm để dẫn đến những bàn thua một cách đáng tiếc, HLV Park Hang-seo cho biết: “Tôi không muốn nói về vấn đề này ngay tại đây mà trong cuộc họp báo cho trận đấu được diễn ra vào ngày mai.

Có một quy luật của bóng đá chỉ ra rằng là những sai lầm cá nhân giúp cá nhân và cầu thủ đó trở nên hoàn thiện bản thân, họ biết phải làm gì.

Giờ đây, tôi chỉ muốn nói về trận cầu ngày mai chứ không phải nói về những cá nhân trong quá khứ”.

Ảnh: VnE

Ảnh: VnE

Trận bán kết 2 giữa U.22 Việt Nam và Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 7.12 trên sân vận động Riazal. Trước đó, vào lúc 15 giờ sẽ là cuộc đối đầu giữa Myanmar và Indonesia ở trận bán kết 1.

Thế Chữ. Ảnh Đức Đồng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/thuyen-truong-tuyen-viet-nam-the-luc-u22-viet-nam-can-roi-phai-da-bang-tinh-than-truoc-campuchia-127043.html