HLV Park làm mới tuyển Việt Nam trước Malaysia?

Hôm nay 23-9, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho 2 trận tiếp theo của vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia (ngày 10-10) và Indonesia (ngày 15-10). Ngay trước giờ hội quân, HLV Park Hang-seo đã quyết định gọi thêm tiền đạo Nguyễn Việt Phong của Viettel, nâng quân số triệu tập lên 33 cầu thủ. Đây là số lượng được gọi nhiều nhất trong một đợt tập trung dưới thời nhà cầm quân Hàn Quốc (chuẩn bị cho AFF Cup 2018 cũng chỉ có 30 cầu thủ). Không chỉ vậy, chưa bao giờ cánh cửa ĐTQG được ông Park mở rộng đến vậy.

Nguyễn Việt Phong (áo đỏ) được triệu tập gấp trong ngày 22-9

So với danh sách 27 cầu thủ được triệu tập chuẩn bị cho trận ra quân gặp Thái Lan tháng trước, ngoài 3 cầu thủ Thanh Thịnh, Hoàng Đức, Tiến Linh được chuyển hẳn xuống đội U.22, chỉ có duy nhất trung vệ Lâm Anh Quang (Nam Định) không được gọi lại, thay vào đó có đến 10 cái tên mới. Trong đó có 2 sự trở lại của SLNA: thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Xuân Mạnh; 4 cầu thủ lần đầu lên tuyển quốc gia mà ngoài cựu tuyển thủ U.23 A Hoàng (HAGL) thì hậu vệ Công Thành (TP.Hồ Chí Minh), tiền vệ Đặng Anh Tuấn (SHB.ĐN, được Huỳnh Đức đánh giá có tư duy không thua gì Tuấn Anh, Xuân Trường), Tô Văn Vũ (B.BD) và tiền đạo Việt Phong (Viettel) là mới toanh. Đặc biệt là 3 gương mặt “mới mà cũ”: tiền vệ Võ Huy Toàn (SHB.ĐN), Ngô Hoàng Thịnh (lên tập trung muộn do đang bị đau mắt) và tiền đạo Mạc Hồng Quân. Đây là 3 cựu tuyển thủ quốc gia từng là trụ cột dưới các đời HLV tiền nhiệm Miura, Hữu Thắng, Mai Đức Chung, nhưng chưa từng là lựa chọn trong thời kỳ hiện tại.

Tức sẽ có 7 học trò mà đây là lần đầu tiên thầy Park làm việc cùng. Vì sao có sự mở rộng cửa trái với thông lệ này? Có 3 lý do, đây là đợt tập trung khá dài ngày (17 ngày) nhưng vì phải thi đấu 2 trận chung kết liên khu vực AFC Cup nên đến tận ngày 6-10, 6 tuyển thủ của Hà Nội mới tập trung và 48 giờ trước trận tiếp Malaysia, 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Văn Lâm, Công Phượng và Đoàn Văn Hậu mới có thể hội quân. Vì vậy thực chất trong 2 tuần đầu tiên ĐTVN chỉ có 24 cầu thủ, vừa đủ chia đôi 2 đội hình. Thứ hai, trước Malaysia có rất nhiều nét mới và đã quá hiểu chúng ta khi có đến 3 lần đối đầu liên tiếp ở AFF Cup vào cuối năm ngoái (Việt Nam thắng 2, hòa 1), HLV Park muốn tạo bất ngờ bằng những nhân tố mới. Và cuối cùng, sẽ là không thừa nếu chuẩn bị để có lực lượng dồi dào sẵn sàng thay thế các trường hợp chấn thương, sa sút phong độ khi vòng loại World Cup là hành trình 8 trận kéo dài đến gần 1 năm (mỗi trận một đội tuyển có thể thay toàn bộ 23 cầu thủ trong danh sách đăng ký và thi đấu).

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201909/hlv-park-lam-moi-tuyen-viet-nam-truoc-malaysia-2965150/