HLV Park: 'Tôi cảm thấy trách nhiệm nặng nề với bóng đá Việt Nam'

Sáng 27/8, HLV Park Hang-seo nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, trong khi hai trợ lý Lee Young-jin, Kim Han-yoon nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Chia sẻ với báo giới trong buổi lễ diễn ra tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tại Hà Nội, HLV Park Hang-seo xúc động: “Tôi là người đại diện cho tập thể cầu thủ, thành viên ban huấn luyện, nhóm hậu cần đã nỗ lực để tạo ra thành quả thời gian qua. Tôi hiểu ý nghĩa của huân chương này là mong muốn chúng tôi nỗ lực hơn nữa để phát triển bóng đá Việt Nam. Tôi cũng cảm thấy trách nhiệm nặng nề với bóng đá Việt Nam”.

“Hiện nay, dịch đang lan rộng, bóng đá trong nước gặp khó khăn. Các giải trong nước và quốc tế đều phải dừng lại hoặc trì hoãn. Tuy nhiên, cá nhân tôi không cho rằng mình được phép đứng yên trước khó khăn. Tôi sẽ phát huy năng lực, tận dụng thời gian, theo dõi, đầu tư cho bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ tiếp tục tìm các cầu thủ cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi nỗ lực hết mình để duy trì phong độ cao khi tình hình tốt đẹp trở lại”, ông Park nói.

Ông Park nhận Huân chương Lao động hạng Nhì từ Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện sáng 27/8. Ảnh: Hải Đăng.

Thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện có mặt tại sự kiện. Bộ trưởng cũng là người trực tiếp trao huân chương cho HLV Park.

Bộ trưởng bày tỏ: “Đây là những phần thưởng rất cao quý của Đảng và Nhà nước Việt Nam trao tặng cho HLV Park Hang-seo và hai trợ lý. Có thể nói rằng, từ khi VFF chọn HLV Park Hang-seo vào vị trí HLV trưởng các đội tuyển, bóng đá Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích và có bước tiến quan trọng. Chúng ta không thể không đánh giá đúng vai trò của HLV trưởng”.

“Phía trước, năm 2021 còn rất nhiều khó khăn. Tôi mong ngài Park tiếp tục dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam giành thành tích cao ở các giải, vòng loại World Cup, AFF Cup, đặc biệt là SEA Games 31 vào năm sau tại Việt Nam. SEA Games này hết sức quan trọng vì Việt Nam là chủ nhà. Ngoài thành tích chung của các môn thể thao, bóng đá là rất quan trọng. Bóng đá Việt Nam là một trong những nền bóng đá mạnh hàng đầu của Đông Nam Á và khu vực”.

Trước đó, vào cuối tháng 1/2018, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Ba nhờ thành tích á quân ở vòng chung kết U23 châu Á 2018. U23 Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Sau AFF Cup 2018, chiến lược gia sinh năm 1957 tiếp tục nhận Huân chương Hữu nghị. Tập thể đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-park-toi-cam-thay-trach-nhiem-nang-ne-voi-bong-da-viet-nam-post1124815.html