HLV Park tự hào với chiến thắng của các học trò

Trong buổi họp báo sau chiến thắng quả cảm 1-0 trước chủ nhà Thái-lan tại King's Cup 2019, HLV Park Hang Seo đã bày tỏ sự vui mừng và tự hào về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Thầy Park có quyền tự hào về màn trình diễn của các học trò trước Thái-lan.

Thầy Park có quyền tự hào về màn trình diễn của các học trò trước Thái-lan.

Phải thi đấu dưới áp lực lớn của đông đảo cổ động viên chủ nhà tại Chang Arena, cộng với lối đá rát và chủ động chơi rắn bên phía Thái-lan, tuy nhiên các cầu thủ Việt Nam đã rất kiên cường chống đỡ và giành chiến thắng tối thiểu 1-0 với pha đánh đầu vào phút bù giờ cuối cùng của lão tướng Anh Đức, qua đó đoạt tấm vé còn lại dự trận chung kết King’s Cup 2019.

Chia sẻ trước truyền thông sau thắng lợi, HLV Park đánh giá cao màn trình diễn của các học trò: “Việc vàotới chung kết không mang nhiều ý nghĩa, bởi chúng tôi đã cố gắng hết sức để thắng trên sân của Thái-lan. King's Cup là giải đấu uy tín và lâu đời, vậy nên việc thắng đội chủ nhà là điều rất đáng tự hào. Bản thân tôi cũng như cầu thủ có chút căng thẳng trước trận nhưng với quyết tâm cao, đội tuyển đã thắng ở giây cuối cùng. Tôi xin cảm ơn sự nỗ lực của các cầu thủ”.

Đề cập về cầu thủ lần đầu tiên được triệu tập và thi đấu dưới thời của mình là Nguyễn Tuấn Anh, thầy Park dành nhiều lời ca ngợi cho cậu học trò: “Trong lần đầu tiên tập trung cùng đội tuyển sau chấn thương, Tuấn Anh đã thi đấu đúng phong độ. Trận đấu với Thái-lan đã chứng minh tài năng của Tuấn Anh và tương lai sẽ có thể tiếp tục thích nghi. Đây là tài nguyên nhân lực tốt cho đội tuyển ở các giải đấu sắp tới”.

Đây là lần đầu từ khi lên nắm quyền tại Việt Nam, HLV Park đánh bại được đội tuyển quốc gia Thái-lan, dù rằng ông thầy người Hàn Quốc đã từng hai lần dẫn dắt các lứa trẻ của Việt Nam đánh bại đại kình địch trong khu vực trước đó. Nhiều lần vượt qua Thái-lan, tuy nhiên nhà cầm quân 60 tuổi vẫn dành những lời tán dương đầy tôn trọng với đội tuyển “xứ sở Chùa Vàng”: “Đội tuyển Thái-lan vẫn là đối thủ mạnh của Việt Nam. Thời gian tới, hai nền bóng đá chắc chắn vẫn sẽ duy trì sự cạnh tranh để cùng hướng tới mục tiêu phát triển”. Thầy Park cũng lưu ý rằng đội tuyển Việt Nam sẽ cần nỗ lực nhiều hơn nếu muốn hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2020.

Với đội tuyển Việt Nam, kết quả tại King’s Cup không quá quan trọng, tuy nhiên ban huấn luyện luôn mong muốn các cầu thủ tiếp cận trận đấu với sự tập trung cùng tinh thần quyết tâm cao nhất, dù đối thủ là bất cứ đội bóng nào. Điều quan trọng là toàn đội phải “phát huy tinh thần Việt Nam, đoàn kết và có những phương pháp để hoàn thiện lối chơi”, hướng tới mục tiêu cao nhất là vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết tranh chức vô địch King’s Cup gặp đối thủ được đánh giá rất cao là Curacao – đội bóng có chiến thắng dễ dàng 3-1 trước Ấn Độ ở trận bán kết đầu tiên. Cuộc so tài này sẽ diễn ra vào ngày 8-6 trên sân Chang Arena (TP Buriram).

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/40445502-hlv-park-tu-hao-voi-chien-thang-cua-cac-hoc-tro.html