HLV Park từng đối đầu Thể Công trên sân Hàng Đẫy

Trước khi nhận lời dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo từng có lần dẫn quân sang thi đấu với CLB Thể Công tại giải C1 châu Á năm 1999.

Sau cú đúp giải thưởng năm 1998, CLB Thể Công đại diện Việt Nam thi đấu tại đấu trường châu Á, cụ thể là cúp C1 (tiền thân của AFC Champions League hiện giờ).

Thể Công với dàn hảo thủ hầu hết đang khoác áo đội tuyển Việt Nam như Nguyễn Hồng Sơn, Triệu Quang Hà, Trương Việt Hoàng, Nguyễn Đức Thắng... lúc bấy giờ gần như "bất khả chiến bại" ở đấu trường quốc nội.

Tuy nhiên, ra sân chơi châu lục, trình độ của các cầu thủ Việt Nam lại thua kém quá xa đối thủ. Tháng 10/1999, CLB Thể Công tiếp Suwon Samsung Bluewing. Ở trận lượt đi, đại diện Hàn Quốc dễ dàng giành chiến thắng 8-0.

HLV Park trong phòng họp báo với tên Ho Seung Lee. Ảnh: BLV Quang Huy.

HLV Park trong phòng họp báo với tên Ho Seung Lee. Ảnh: BLV Quang Huy.

Không khó hiểu khi đối thủ chỉ mang sang đội hình 2 ở trận lượt về. Thêm nữa, HLV trưởng Kim Ho cũng không góp mặt. Người thay thế ông dưới vai trò HLV đội hình dự bị HLV Park Hang-seo.

Tuy nhiên, ông Park không hề có tên trong danh sách đăng ký của đội bóng Hàn Quốc. Cái tên được điền vào là Ho Seung Lee. Bình luận viên Quang Huy chia sẻ rằng chính bởi sự cố hy hữu đó mà sau này anh không thể lục tìm hồ sơ.

Khi đó, HLV Park đang cầm quân đội dự bị dưới tên Suwon Samsung. Kết quả, các cầu thủ trẻ của CLB lừng danh Hàn Quốc thiếu chút nữa để Thể Công vượt qua trên sân Hàng Đẫy.

Tiền đạo Công Tuyền sớm đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước ở phút 16. Hồng Sơn có pha chuyền bóng đầy cảm giác, loại bỏ hậu vệ đối phương để người đồng đội bứt tốc.

Tới phút 55, hậu vệ Thể Công phạm lỗi trong khu vực cấm địa và Keun Cho ấn định tỷ số 1-1. Đây là trận đấu đội bóng áo lính được đánh giá cao khi gây nhiều khó khăn cho đối thủ.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-park-tung-doi-dau-the-cong-tren-san-hang-day-post883603.html