HLV Park từng được Liên đoàn Bóng đá Indonesia quan tâm

Trước khi phải chuyển hướng sang HLV Shin Tae-yong, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) từng quan tâm tới HLV Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam.

Sáng 26/12, HLV Shin Tae-yong đã di chuyển tới Indonesia nhằm hoàn tất những thủ tục cuối cùng để trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này. Ông Shin sẽ là HLV đẳng cấp World Cup thứ 2 làm việc tại Đông Nam Á, sau HLV Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan.

HLV Shin chỉ là mục tiêu theo đuổi thứ 2 của PSSI. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, báo Chosun đã gây bất ngờ khi cho biết vị HLV này không phải lựa chọn ưu tiên của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI). Cái tên hàng đầu được PSSI nhắm tới chính là HLV Park Hang-seo của Việt Nam.

Khi quá trình đàm phán hợp đồng giữa HLV Park và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) còn dang dở, PSSI từng bày tỏ sự hứng thú với HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam. VFF dường như cảm nhận được điều này nên đã đẩy nhanh việc đàm phán.

Hồi tháng 7/2018, PSSI rất quan tâm tới HLV Park. Tuy nhiên, vị HLV này thời điểm đó cho biết chỉ muốn tập trung vào bóng đá và không quan tâm tới những vấn đề khác.

Không nhận được sự quan tâm của HLV Park, PSSI đã chuyển hướng sang mục tiêu thứ 2 là HLV Shin Tae-yong, người từng giúp Hàn Quốc đánh bại Đức 2-0 tại World Cup 2018.

Theo truyền thông Indonesia, PSSI đã đánh tiếng tới HLV Shin sau AFF Cup 2018, giải đấu mà đội tuyển nước này bị loại từ vòng bảng. Tuy nhiên, chỉ tới sau khi chứng kiến màn trình diễn thảm họa của "Tim Garuda" tại vòng loại World Cup 2022, PSSI mới sa thải HLV Simon McMenemy và đặt vấn đề chính thức với HLV Shin.

Tại Indonesia, vị chiến lược gia người Hàn Quốc trước tiên sẽ phụ trách đội tuyển quốc gia nước này. Nhưng với việc Indonesia là chủ nhà của U20 World Cup 2021, HLV Shin hoàn toàn có thể đảm nhiệm thêm công việc tại đội tuyển U20 Indonesia.

Trận ra mắt của vị HLV 50 tuổi trên cương vị mới có thể sẽ là cuộc chạm trán đội tuyển Thái Lan vào ngày 26/3/2020.

Linh Sơn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-park-tung-duoc-lien-doan-bong-da-indonesia-quan-tam-post1029585.html