HLV Phạm Minh Giang tiếc nuối sau trận hòa của tuyển futsal Việt Nam

Đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối, đội tuyển futsal Việt Nam chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trong ngày đầu ra quân tại SEA Games 31 trước đối thủ Indonesia.

Đội tuyển futsal Việt Nam đánh rơi chiến thắng dù mở tỷ số ngay từ phút thứ 2. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiều nay (11/5), đội tuyển futsal Việt Nam mở màn SEA Games 31 với trận gặp Indonesia tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam, nơi diễn ra toàn bộ nội dung của môn futsal.

Dù mở tỷ số trận đấu ngay từ phút thứ 2 song đoàn quân áo đỏ đã không thể giành chiến thắng chung cuộc sau khi phung phí cơ hội và để đối phương gỡ hòa tỷ số 1-1 ở những phút cuối.

Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Phạm Minh Giang của đội tuyển futsal Việt Nam tỏ rõ sự tiếc nuối.

Ông Giang cho hay: "Chúng tôi đã chơi không hết khả năng, chỉ khoảng 85% và đặc biệt chưa thể tận dụng tốt các cơ hội phản công. Sau khi ghi bàn đầu tiên, nhóm cầu thủ thứ hai vào sân chưa thể bắt kịp tốt, bởi thế kéo theo nhịp độ thi đấu của cả đội đi xuống. Tôi thật sự tiếc nuối với chỉ kết quả hòa."

Huấn luyện viên Phạm Minh Giang trả lời phỏng vấn sau trận hòa của đội tuyển futsal Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong trận đấu, tiền đạo Minh Trí mở tỷ số 1-0 cho tuyển futsal Việt Nam ở cú dứt điểm đầu tiên sau khi bắt vô-lê chuẩn xác và không cho thủ môn đối phương cơ hội.

Bàn thắng sớm mở ra thế trận thuận lợi cho đoàn quân áo đỏ sao vàng với các đường bóng phản công nhanh.

Thế nhưng với đội hình lùi quá sâu trong khi các cầu thủ bị mất sức, đội tuyển futsal Việt Nam dần đánh mất thế trận và để đối thủ chơi lấn lướt. Bởi thế, bàn thua đã tới ở phút 33 sau cú sút xa hiểm hóc từ cầu thủ Indonesia.

Kết quả này khiến đội tuyển futsal Việt Nam gặp khó trong cuộc đua giành huy chương vàng khi trước mắt phải đương đầu với những đối thủ khó chịu hơn như Thái Lan, Malaysia.

Ở môn futsal, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc và trao huy chương.

Dù chưa có chiến thắng song huấn luyện viên Phạm Minh Giang vẫn hoàn toàn tự tin vào khả năng giành kết quả cao của đội tuyển futsal Việt Nam.

Huấn luyện viên từng giúp đoàn quân áo đỏ vào tới vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021 cho hay: "Kết quả hòa nhưng không quá tệ. Indonesia cũng rất mạnh, đúng tốp 3 Đông Nam Á. Chúng tôi vẫn còn cơ hội với các trận đấu trước mắt."

"Sự cổ vũ của khán giả nhà cũng tiếp thêm sức mạnh giúp đội tuyển futsal Việt Nam chơi thăng hòa và hưng phấn hơn ở những trận sắp tới," ông Giang nói.

Trong khi đó, về phía đội tuyển futsal Indonesia, huấn luyện viên trưởng Mohammad Hashemzadeh hài lòng sau khi cầm hòa Việt Nam và ấn tượng với sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam.

Trước trận đấu tuyển futsal Việt Nam chạm trán Indonesia, Thái Lan cũng đã mở màn SEA Games 31 thuận lợi nhờ đánh bại Malaysia với tỷ số đậm 6-2.

Theo lịch thi đấu, ngày 14/5 sắp tới, môn futsal nam tại SEA Games 31 tiếp tục lượt thi đấu thứ hai với cặp đấu Indonesia-Myanmar và Việt Nam-Malaysia./.

Đội tuyển futsal Việt Nam hòa 1-1 với Indonesia ở trận mở màn SEA Games 31. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hiển Nguyễn (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hlv-pham-minh-giang-tiec-nuoi-sau-tran-hoa-cua-tuyen-futsal-viet-nam/789612.vnp