HLV Philippe Troussier: 'Tôi trọng dụng cầu thủ có kỹ thuật, không đặt nặng thể hình'

Theo HLV Philippe Troussier, yếu tố kỹ thuật, đầu óc quan trọng hơn nhiều ngoại hình của các cầu thủ.

Sáng 23/8 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF đã diễn ra buổi họp báo của đội U19 Việt Nam Tại đây HLV Philippe Troussier tiết lộ quan điểm xây dựng tuyển U19 Việt Nam cho các sân chơi quốc tế trong thời gian tới:

"Quan điểm của tôi là đội bóng phải có những cầu thủ kỹ thuật. Tôi không quan tâm nhiều đến việc cầu thủ phải cao to mới ra thi đấu ở sân chơi quốc tế bởi bóng đá là môn thể thao tập thể. Đội bóng được xây dựng từ những cầu thủ kỹ thuật, đầu óc chứ không phải những gã cao to nhưng ngu ngốc".

Ông Troussier không ngần ngại lấy ví dụ điển hình là các cầu thủ HAGL với đội trưởng Nguyễn Thanh Khôi. "Ở đội trưởng U19 HAGL có Thanh Khôi là ví dụ. Cậu ta chẳng cần cao to để có thể đá trung vệ. Tất nhiên tôi chỉ lấy làm ví dụ, điều tôi muốn nói là triết lý kiểm soát bóng. Đây chính là lớp phòng thủ đầu tiên bởi khi chúng ta có bóng, đối thủ chẳng thể làm gì được".

HLV Philippe Troussier cùng các học trò chuẩn bị cho VCK U19 châu Á

HLV Philippe Troussier cùng các học trò chuẩn bị cho VCK U19 châu Á

HLV Troussier đề cao yếu tố thể lực trong chiến thuật tấn công mà ông xây dựng cho đội tuyển. "Cầu thủ sẽ có đủ nền tảng thể lực để di chuyển liên tục, luân chuyển trái bóng. Đó là lý do tôi trọng dụng cầu thủ có kỹ thuật, tư duy sáng và không quá đặt nặng thể hình, sức mạnh. Khi chúng tôi có bóng, đối phương mới là người mất sức đuổi theo, chúng tôi không cần sức mạnh để tranh chấp làm gì cả".

Hiện tại HLV Troussier đang tập luyện cùng các học trò chuẩn bị cho VCK U19 châu Á tháng tới, dù kế hoạch tổ chức vẫn còn bỏ ngỏ.

VCK U19 châu Á 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 14/10 đến ngày 31/10/2020 trên 4 SVĐ ở các thành phố khác nhau của Uzbekistan. Vòng bảng dự kiến diễn ra từ ngày 14/10 đến ngày 22/10. Vòng tứ kết tổ chức trong hai ngày 25/10 và 26/10. Vòng bán kết diễn ra vào ngày 29/10 và trận chung kết được tổ chức vào ngày 31/10.

Năm 2020 là lần thứ 41 giải đấu U19 châu Á được diễn ra. Đối với đội tuyển U19 Việt Nam, đây là lần thứ 10 chúng ta tham dự giải. Thành tích tốt nhất của U19 Việt Nam trong quá khứ đó là lọt vào bán kết trên đất Bahrain và giành vé dự U20 World Cup 2017, dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Troussier rơi vào bảng C tương đối khó khăn với các đối thủ là Ả Rập Xê Út, Australia và Lào. Indonesia rơi vào bảng A với chủ nhà Uzbekistan, Campuchia và Iran. Malaysia nằm tại bảng D với Qatar, Tajikistan và Yemen. Trong khi, bảng B được xác định là bảng 'tử thần' VCK U19 Châu Á 2020 với Hàn Quốc, Nhật Bản, Iraq và Bahrain.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hlv-philippe-troussier-toi-trong-dung-cau-thu-co-ky-thuat-khong-dat-nang-the-hinh-104586-11.html