HLV Polking đánh giá sức mạnh của U23 Thái Lan trước các đối thủ

Trả lời họp báo trước khi đội tuyển bóng đá nam của Thái Lan chuẩn bị cho hành trình tại SEA Games 31, HLV Mano Polking đã có những chia sẻ của mình về sức mạnh của 'Voi chiến', cũng như tương quan lực lượng giữa các đội trong cùng bảng đấu.

Ban huấn luyện U23 Thái Lan trao đổi kỹ, chiến thuật đến các cầu thủ trong buổi tập. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Ban huấn luyện U23 Thái Lan trao đổi kỹ, chiến thuật đến các cầu thủ trong buổi tập. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Theo vị chiến lược gia từng có thời gian làm việc ở V-League, đội tuyển U23 Thái Lan không có được sự chuẩn bị tốt nhất do thời gian tập trung ngắn, nên ông coi các ứng cử viên cho giải lần này là đội chủ nhà U23 Việt Nam và U23 Indonesia.

Ông Mano Polking chia sẻ: "Dĩ nhiên, cả Việt Nam và Indonesia có thời gian chuẩn bị nhiều hơn chúng tôi. Mục tiêu của Thái Lan rất rõ ràng. Ra sân và chiến đấu, dù tôi khi chúng tôi không phải ứng cử viên nặng ký so với hai đối thủ vừa nhắc. Tuy nhiên, chất lượng các cầu thủ Thái Lan mang tới Hà Nội rất cao và tôi nghĩ nếu chơi tập trung, mọi chuyện có thể có bất ngờ".

Trong danh sách cầu thủ dự SEA Games, HLV Mano Polking quyết định chọn 3 cầu thủ quá tuổi là thủ môn Kawin Thammasatchanan (sinh năm 1990, đang chơi cho Port FC), tiền vệ Weerathep Pomphan (sinh năm 1996 - Muangthong United) và Worachit Kanitsribampen (sinh năm 1997 - BG Pathum).

Dù không có được thời gian chuẩn bị như mong muốn nhưng HLV Mano Polking tin rằng thành tích tốt trong những lần dự SEA Games có thể là điểm tựa giúp đội tuyển Thái Lan bay cao tại giải đấu sắp tới. Ông nhận định thêm: "Lịch sử ủng hộ chúng tôi. Thành tích tốt tại các kỳ SEA Games đươc kỳ vọng sẽ tạo động lực để các cầu thủ của tôi thi đấu tự tin hơn. Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng và chúng tôi sẽ thi đấu cống hiến ở SEA Games sắp tới".

Anh Hiển (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/hlv-polking-danh-gia-suc-manh-cua-u23-thai-lan-truoc-cac-doi-thu-20220506183055282.htm