HLV Riedl chỉ ra 2 ứng viên vô địch hàng đầu tại AFF Cup 2018

Đánh giá về AFF Cup 2018, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và Indonesia là Alfred Riedl cho rằng, Việt Nam là đội có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch với ứng cử viên hàng đầu là đội tuyển Thái Lan.

Trong vài năm gần đây, bóng đá Thái Lan tưởng như đã khôi phục được sức mạnh khi họ liên tiếp đoạt cúp vô địch hoặc giành HCV tại AFF Cup hay SEA Games. Nhưng tính riêng trong năm 2018, đến thời điểm này, bóng đá Việt Nam lại tạo được rất nhiều dấu ấn.

Bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong năm 2018

Ở VCK U23 châu Á tổ chức tại Trung Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam đã lọt tới trận chung kết, sau khi đánh bại hàng loạt đối thủ mạnh như U23 Australia, U3 Iraq hay U23 Qatar. Tới ASIAD 18, Olympic Việt Nam cũng là đội duy nhất của Đông Nam Á lọt tới tứ kết. Thậm chí, thầy trò Park Hang-seo còn chơi ấn tượng khi giành quyền vào tốp 4 đội mạnh nhất của Á vận hội và để lỡ cơ hội giành HCĐ rất đáng tiếc (thua Olympic UAE ở loạt sút luân lưu trong trận tranh giải ba).

Nhiều cầu thủ ở đội Olympic Việt Nam vừa dự ASIAD 18 cũng sẽ là trụ cột của đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2018. Sau khi được cọ xát, rèn giũa ở nhiều cấp độ khác nhau, những Công Phượng, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Văn Toàn, Đức Huy, Quang Hải, Văn Hậu… đã trưởng thành bên cạnh những đàn anh như Văn Quyết, Anh Đức, Hùng Dũng… Tới AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ còn mạnh hơn nữa, với sự góp mặt của nhiều cầu thủ giỏi như Văn Lâm, Thanh Trung…

Từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và rất am hiểu về bóng đá Việt Nam, HLV Alfred Riedl đánh giá rất cao những bước tiến của bóng đá Việt Nam trong năm 2018. Thậm chí, ông Riedl còn cho rằng, Việt Nam mạnh hơn hẳn các đội tuyển khác trong khu vực như Indonesia, Malaysia, Singapore hay Myanmar.

Ông Riedl cho rằng, Việt Nam và Thái Lan là 2 ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch AFF Cup 2018

Trao đổi trên tờ Thể thao & Văn hóa, HLV người Áo cho biết: “Tại ASIAD 18, Olympic Việt Nam là đội duy nhất lọt vào đến bán kết. Tôi tin chắc rằng sẽ có nhiều cầu thủ U23 được HLV trưởng là ông Park Hang-seo chọn vào đội hình đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2018. Đội tuyển Việt Nam sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất với Thái Lan cho chức vô địch AFF Cup 2018”.

Mặc dù vậy, đội tuyển được HLV Riedl đánh giá cao nhất tại AFF Cup 2018 vẫn là Thái Lan. Theo ông Riedl: “ĐKVĐ Thái Lan vẫn là ứng cử viên hàng đầu. Dẫu sao, đội tuyển Việt Nam vẫn là đội có khả năng nhất soán ngôi của Thái Lan tại giải đấu sắp tới”.

Tại vòng bảng AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam cùng bảng với Malaysia, Lào, Myanmar và Campuchia. Với thực lực hiện tại, khả năng giành quyền vào bán kết của đội tuyển Việt Nam là rất lớn. “Chiến dịch” AFF Cup 2018 với thầy trò Park Hang-seo sẽ bắt đầu bằng trận đấu với đội tuyển Lào trên sân khách vào ngày 8.11.

Long Nguyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-riedl-chi-ra-2-ung-vien-vo-dich-hang-dau-tai-aff-cup-2018-912427.html