HLV Riedl: 'Tuyển Indonesia khó mà kiếm được điểm nào từ Việt Nam'

Nhà cầm quân người Áo đánh giá tuyển Việt Nam nằm ở cửa trên trong cuộc đối đầu với Indonesia, và các học trò của HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể giành được thêm 3 điểm nữa.

"Tôi không dẫn dắt đội tuyển quốc gia lâu rồi, vì vậy những gì tôi biết là thông tin trên mặt báo. Tôi thấy tuyển Indonesia hiện không có phong độ tốt. Thành tích lại rất nhạt nhòa gần đây. Tôi không hiểu nguyên nhân đằng sau sự xuống dốc của tuyển Indonesia là gì", HLV Alfred Riedl chia sẻ với Zing.vn.

"Nếu tuyển Indonesia đang sa sút, thì tuyển Việt Nam lại chơi rất tốt. Vì vậy, tôi tin tuyển Indonesia khó mà kiếm được điểm nào từ đối thủ".

HLV Riedl tin tuyển Indonesia khó giành được điểm nào trong cuộc đối đầu với Việt Nam vào ngày 15/10. Ảnh: AFF Cup.

HLV Riedl tin tuyển Indonesia khó giành được điểm nào trong cuộc đối đầu với Việt Nam vào ngày 15/10. Ảnh: AFF Cup.

Ông thầy 69 tuổi tiếp tục nhấn mạnh tuyển Việt Nam mạnh hơn Indonesia và cơ hội để họ giành được 3 điểm rất lớn. Dù đối thủ của nhà vô địch AFF Cup 2018 sẽ được chơi trên sân nhà, tuy nhiên đây không phải lợi thế quá lớn.

Hiện các học trò của HLV Park Hang-seo có 4 điểm sau 2 trận, còn đội tuyển xứ vạn đảo lại chưa có điểm nào sau khi thua 3 trận liên tiếp.

Tuyển Indonesia rõ ràng kém xa Việt Nam. Ngay cả khi tiến hành nhập tịch cho nhiều cầu thủ và trao cơ hội lên tuyển cho họ, trong đó có tiền đạo Beto Goncalves, điều đó không thể làm thay đổi bộ mặt đội á quân AFF Cup 2016. Theo HLV Riedl, trình độ cầu thủ nhập tịch của Indonesia rất bình thường.

"Trình độ của họ (cầu thủ nhập tịch) không hơn bản địa là mấy. Vì vậy, tôi không nghĩ việc sử dụng cầu thủ nhập tịch sẽ giúp tuyển Indonesia mạnh hơn. Sau 3 trận thua liên tiếp, họ cũng không còn nhiều cơ hội để đi tiếp. Đây là thời cơ lớn để tuyển Việt Nam giành chiến thắng", ông Riedl, người từng dẫn dắt cả tuyển Việt Nam và Indonesia, nói.

Trình độ cầu thủ nhập tịch của Indonesia được cho là không khá hơn cầu thủ bản địa. Ảnh: Goal.

Tuần rồi, truyền thông Indonesia cho biết trung vệ Otavio Dutra hoàn tất những thủ tục cuối cùng để nhập tịch Indonesia. Thế nhưng, cầu thủ gốc Brazil lại không được HLV Simon McMenemy gọi lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho các trận gặp UAE và Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

IndoSport cho biết HLV McMenemy rất thích sử dụng sơ đồ 3 trung vệ. Vì vậy, ông rất cần sự phục vụ của Dutra. Nhờ chiều cao lý tưởng, hậu vệ gốc Brazil như hòn đá tảng trước khung thành, đồng thời rất giỏi trong các tình huống tranh chấp trên không. Song, kế hoạch trên đã bị phá sản.

Chất lượng cầu thủ không tốt, điều này khiến tuyển Indonesia liên tục phải nhận thất bại trước Malaysia, Thái Lan và UAE. Thể lực cũng trở thành một trong những điểm yếu của đội bóng xứ vạn đảo. Do phải căng sức cày ải ở giải quốc nội, các cầu thủ khi lên tuyển đều không có thể trạng tốt.

Ở những trận gặp Malaysia, Thái Lan và UAE, tuyển Indonesia chỉ chơi tốt trong hiệp một. Còn sau đó, họ gần như kiệt sức. Trong trận thua ngược 2-3 trước Malaysia hồi tháng 9, nhà cầm quân người Scotland đổ lỗi cho lịch thi đấu khắc nghiệt ở giải VĐQG Indonesia vắt kiệt sức cầu thủ.

Ông thầy 41 tuổi mô tả cầu thủ Indonesia chạy đến mức không thể di chuyển được nữa. Khi trận đấu kết thúc, toàn đội đổ gục xuống sân vì quá mệt. Ngay từ hiệp 2, đội chủ nhà sớm xuất hiện dấu hiệu bị quá tải. Họ không thể tổ chức những đường tấn công nhanh và bất ngờ nữa.

Trong phòng họp báo sau thất bại 0-5 trước UAE hôm 10/10, ông McMenemy tiếp tục ám chỉ nguyên nhân thất bại của "Garuda" đến từ việc các cầu thủ cạn kiệt năng lượng thi đấu ở giải quốc nội, dẫn đến việc không sẵn sàng chiến đấu khi lên phục vụ ĐTQG.

Tuyển Indonesia tiếp tục trắng tay sau trận thứ hai thi đấu. Đồ họa: Minh Phúc.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-riedl-tuyen-indonesia-kho-ma-kiem-duoc-diem-nao-tu-viet-nam-post1000479.html