HLV Rodrigo tin điều kỳ diệu xuất hiện trong trận gặp Thái Lan

HLV Miguel Rodrigo của tuyển Việt Nam mong chờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong trận đại chiến với đối thủ Thái Lan ở bán kết Giải futsal Đông Nam Á 2019.

"Tuyển Thái Lan là ứng viên số 1 cho chức vô địch mùa này, và đã lên ngôi ở sân chơi khu vực rất nhiều lần. Đánh bại họ là nhiệm vụ rất khó khăn. Thế nhưng, trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra", HLV Miguel trả lời phỏng vấn sau trận thắng Malaysia hôm 23/10.

"Tôi nghĩ điều kỳ diệu có thể xảy ra với tuyển Việt Nam trong cuộc chạm trán Thái Lan. Tôi nói vậy không có nghĩa là tôi khờ dại, bởi Thái Lan vẫn là đội bóng mạnh nhất. Tuy nhiên, tôi tin vào các học trò của mình".

Tuyển futsal Việt Nam dứt điểm còn kém. Ảnh: Nguyên Trí.

Tuyển futsal Việt Nam dứt điểm còn kém. Ảnh: Nguyên Trí.

Tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia với tỷ số 4-2 ở loạt trận cuối bảng B. Kết quả này giúp thầy trò Miguel có 7 điểm sau 3 trận. Do kém hiệu số so với Indonesia, tuyển Việt Nam xếp nhì bảng và buộc phải chạm trán Thái Lan, đội giành ngôi nhất bảng A, tại bán kết.

Theo HLV Miguel, điều khiến ông lo nhất trước trận gặp Thái Lan chính là khả năng dứt điểm rất tệ của học trò. Trước Indonesia và Malaysia, tuyển Việt Nam phung phí rất nhiều cơ hội. Cầu thủ Việt Nam ngay cả khi đối mặt khung thành trống vẫn không thể ghi bàn.

"Bỏ lỡ cơ hội là điểm yếu cố hữu của tuyển Việt Nam. Lúc tôi dẫn dắt tuyển Nhật Bản và Thái Lan đối đầu họ, tôi đã sớm thấy điều này. Vấn đề của tuyển Việt Nam cần một chặng đường dài mới khắc phục được", HLV Miguel chia sẻ thêm.

Còn theo HLV tuyển Malaysia Chiew Chun Yong, ông đánh giá cao sức mạnh tuyển Thái Lan, thế nhưng vẫn tin tuyển Việt Nam có thể tạo ra bất ngờ. Nhà cầm quân người Malaysia nhận định điểm tựa sân nhà, cộng với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả sẽ giúp tuyển Việt Nam gây sốc trước nhà đương kim vô địch.

"Thái Lan là đội mạnh nhất giải. Tuy nhiên, trước giờ bóng lăn thì không thể biết trước điều gì. Tôi thấy tuyển Việt Nam đang sở hữu đội hình mạnh và được dẫn dắt bởi HLV giỏi. Vì vậy, đánh bại tuyển Thái Lan không phải nhiệm vụ bất khả thi", HLV Chiew Chun Yong nói.

Tuyển Việt Nam sắp đối đầu với gã khổng lồ Thái Lan ở bán kết giải futsal Đông Nam Á 2019. Ảnh: Nguyên Trí.

Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2019 đồng thời là vòng loại Giải futsal châu Á 2020. AFC cơ cấu lại số lượng vé dự vòng chung kết dành cho khu vực Đông Nam Á, nên chỉ có 3 đội được dự VCK futsal châu Á, thay vì 4 suất như trước đây. Điều này càng làm cuộc cạnh tranh top 3 trở nên gay cấn.

Nếu thua Thái Lan ở bán kết, tuyển Việt Nam sẽ phải gặp Indonesia hoặc Myanmar ở trận tranh hạng ba, đồng thời là trận tranh tấm vé cuối đến giải futsal châu Á.

Trận bán kết giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 14h ngày 25/10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Đến 17h, tuyển Myanmar gặp Indonesia ở trận bán kết còn lại.

Tuyển futsal Việt Nam thắng Malaysia, gặp Thái Lan ở bán kết Chiến thắng 4-2 trước Malaysia không thể giúp tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng B giải vô địch futsal Đông Nam Á 2019, qua đó đưa thầy trò HLV Miguel Rodrigo gặp Thái Lan ở bán kết.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-rodrigo-tin-dieu-ky-dieu-xuat-hien-trong-tran-gap-thai-lan-post1005346.html