HLV Scolari tiết lộ nguyên nhân khiến ông mất việc tại Chelsea

HLV người Brazil cho biết mối quan hệ không tốt giữa Nicolas Anelka và Didier Drogba là nguyên nhân chính khiến ông bị sa thải sau 7 tháng làm việc tại Chelsea.

HLV Luiz Felipe Scolari tiết lộ ông thất bại tại Chelsea là do không thể hòa hợp 2 tiền đạo Nicolas Anelka và Didier Drogba, những chân sút hàng đầu của Premier League lúc đó.

"Chelsea gặp một số vấn đề với các ca chấn thương. Ngoài ra, cách huấn luyện của tôi cũng khiến một vài ngôi sao trong đội bóng không hài lòng, cụ thể là Anelka và Drogba. Bộ phận y tế của đội bóng nghĩ nên để Drogba đến Cannes để điều trị dứt điểm chấn thương vào giữa mùa hè. Khi cậu ấy trở lại, tôi cố điều chỉnh để Drogba và Anelka có thể chơi cạnh nhau", Goal dẫn lời HLV người Brazil.

 Mâu thuẫn giữa Anelka và Drogba là nguyên nhân khiến Scolari mất việc ở Chelsea. Ảnh: Getty.

Mâu thuẫn giữa Anelka và Drogba là nguyên nhân khiến Scolari mất việc ở Chelsea. Ảnh: Getty.

Cựu HLV đội tuyển Bồ Đào Nha tiết lộ Nicolas Anelka từ chối đá cặp cùng Drogba khi tiền đạo người Bờ Biển Ngà trở lại sau chấn thương.

"Khi đó Anelka là chân sút tốt nhất của chúng tôi, cậu ấy cho rằng mình có đặc quyền chơi ở vị trí duy nhất. Cậu ấy không coi Drogba là bạn, cũng không dành sự tôn trọng cần thiết và không muốn chơi bên cạnh Drogba. Cả 2 đều là những cầu thủ giỏi, nhưng họ không thể chơi bóng cùng nhau", Scolari nói thêm.

Luiz Felipe Scolari là HLV đã đưa Brazil lên ngôi vô địch World Cup năm 2002, ông cũng giúp đội tuyển Bồ Đào Nha về nhì ở EURO 2004. Dù ông rất thành công khi dẫn dắt các ĐTQG, quãng thời gian làm việc ở Chelsea là nốt trầm trong sự nghiệp huấn luyện của ông.

Ông được kỳ vọng có thể giúp Chelsea lên ngôi tại Champions League lần đầu tiên trong lịch sử, nhưng chiến lược gia người Brazil tại vị 7 tháng ở London, trước khi bị BLĐ Chelsea sa thải.

Linh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-scolari-tiet-lo-nguyen-nhan-khien-ong-mat-viec-tai-chelsea-post1067219.html