HLV Shin Tae-yong tự hào 'ăn đứt' thầy Park về sự nghiệp cầm quân

Khi nói về hai đồng hương Hàn Quốc là Park Hang-seo (ĐT Việt Nam) và Kim Pan-gon (ĐT Malaysia), HLV Shin Tae-yong (ĐT Indonesia) cho rằng mình kém tuổi nhưng hơn hẳn về sự nghiệp cầm quân.

Tờ Bola (Indonesia) chỉ ra, bóng đá Đông Nam Á, bao gồm đội tuyển Indonesia, đang có xu hướng "chuộng" thầy Hàn.

HLV Park Hang-seo làm việc tại Việt Nam từ năm 2017 và có thành tích tốt, có công nâng tầm bóng đá Việt Nam. Indonesia với HLV Shin Tae-yong và Malaysia với HLV Kim Pan-gon cũng đang đi theo hướng này.

HLV Shin Tae-yong vẫn "trắng" danh hiệu từ khi dẫn dắt các đội tuyển Indonesia, chỉ hòa và thua các đại diện Việt Nam

HLV Shin Tae-yong vẫn "trắng" danh hiệu từ khi dẫn dắt các đội tuyển Indonesia, chỉ hòa và thua các đại diện Việt Nam

"Điều thú vị là 3 HLV này sẽ so tài cùng nhau ở Asian Cup 2023, nơi Indonesia, Malaysia và Việt Nam đều đã vượt qua vòng loại", Bola chỉ ra.

Tờ báo dẫn phát biểu của HLV Shin Tae-yong khi được hỏi về hai người bạn đồng hương: "Tôi kém Park Hang-seo và Kim Pan-gon về tuổi tác, nhưng về sự nghiệp, tôi hơn hẳn họ".

Ông Shin có cơ sở cho phát biểu của mình, nếu nhìn về quá khứ từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Hàn Quốc dự World Cup 2018 (có trận thắng Đức 2-0), vào chung kết Asian Cup 2014; dẫn U23 Hàn Quốc vào tứ kết Olympic 2016; dẫn U20 Hàn Quốc vượt qua vòng bảng World Cup U20 2017.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo chỉ từng làm trợ lý đội tuyển Hàn Quốc trước khi dẫn dắt tuyển Việt Nam, còn Kim Pan-gon dẫn dắt đội tuyển Hong Kong trước khi chuyển tới Malaysia làm việc.

Song nếu tính từ thời điểm làm việc tại Đông Nam Á, ông Shin lép vế hoàn toàn trước ông Park về thành tích đối đầu lẫn danh hiệu.

Trong 30 tháng nắm quyền, các đội tuyển Indonesia dưới quyền ông Shin chỉ huy chưa có bất kỳ chiến thắng nào trước Việt Nam.

Nếu như ông Park có 2 chức vô địch SEA Games, 1 cúp AFF, á quân U23 châu Á, hạng 4 ASIAD, top 8 Asian Cup, đoạt vé vòng loại thứ ba World Cup... thì ông Shin hoàn toàn "trắng" danh hiệu. Ở giải đấu gần nhất và được chuẩn bị tốt nhất là U19 Đông Nam Á trên sân nhà, thầy trò Shin Tae-yong bị loại ngay từ vòng bảng.

HLV Shin Tae-yong cho biết bản thân không thực sự quan tâm tới đồng nghiệp Park Hang-seo lẫn Kim Pan-gon mà chỉ tập trung vào nhiệm vụ của mình ở các đội tuyển Indonesia.

"Tôi muốn vô địch AFF Cup 2022, vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023 và có màn thể hiện tốt tại U20 World Cup 2023 (giải này Indonesia được trao quyền chủ nhà nên nghiễm nhiên có một suất tham dự). World Cup U20 là giấc mơ lớn nhất của tôi khi ở Indonesia", HLV Shin Tae-yong nói.

HLV Shin muốn "đi tắt đón đầu" bằng nhập tịch

Hasani Abdulgani, một ủy viên Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) tiết lộ khi được bổ nhiệm làm "thuyền trưởng" tuyển Indonesia, HLV Shin Tae-yong đã lập tức đề xuất chương trình nhập tịch, khẳng định đây là cách nhanh nhất giúp cải tiện thành tích cho bóng đá Indonesia.

Thuận theo yêu cầu của HLV Shin, PSSI đã ủy quyền cho ông Hasani liên lạc với các đồng nghiệp ở châu Âu để săn cầu thủ nhập tịch. Kế hoạch này đang được triển khai.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hlv-shin-tae-yong-tu-hao-an-dut-thay-park-ve-su-nghiep-cam-quan-post511130.antd