HLV Solskjaer cần làm gì trước những vấn đề trên hàng công MU?

Hàng công MU đang trong tình trạng báo động khi không thể ghi bàn ở 3 trận liên tiếp tại Premier League. Huấn luyện viên Solskjaer cần sớm đưa ra những sự thay đổi.

Ở 3 trận gần nhất tại Premier League, MU chỉ giành được một điểm. Họ thua Liverpool 0-2, thua Burnley 0-2 và hòa 0-0 trước Wolves. MU có cơ hội rút ngắn khoảng cách với top 4 khi Chelsea liên tục mất điểm, nhưng họ không tận dụng được. Thậm chí, giờ đây họ bị đẩy xuống vị trí thứ 6.

Martial đang mang lại sự thất vọng khi đảm nhiệm vai trò lĩnh xướng hàng công thay Rashford. Ảnh: Premier League.

Martial đang mang lại sự thất vọng khi đảm nhiệm vai trò lĩnh xướng hàng công thay Rashford. Ảnh: Premier League.

Đây là hệ quả của hàng công thi đấu kém cỏi. Vắng Marcus Rashford, "Quỷ đỏ" bất lực trong việc làm rung mành lưới đối phương. Sau màn chia điểm với Wolves trên sân nhà Old Trafford, tiền đạo Anthony Martial của MU nhận nhiều lời chỉ trích từ phía các cựu cầu thủ tại Premier League.

"Nếu là huấn luyện viên MU, tôi sẽ sử dụng Mason Greenwood sau khi chứng kiến Anthony Martial thi đấu", Metro dẫn lời Ian Wright, cựu cầu thủ Arsenal.

"Bạn sẽ làm gì khi Martial, tiền đạo cắm ở bên ngoài vòng cấm và chẳng có ai để chuyền. Khi có bóng ở bên cánh, Wan-Bissaka không có sự lựa chọn nào và dễ mất bóng Họ phải chơi gắn kết hơn, di chuyển nhiều để hỗ trợ nhau", Alan Shearer, người ghi nhiều bàn thắng nhất kỷ nguyên Premier League nói.

Trong trận đấu với Wolves, Martial thậm chí không tung ra nổi cú sút nào dù chơi trọn vẹn 90 phút. Người dứt điểm nhiều nhất bên phía MU lại là tiền vệ Bruno Fernandes với 5 lần ra chân. Ngoài ra, anh còn liên tục ra hiệu yêu cầu đồng đội tích cực di chuyển.

Bên cạnh đó, khả năng phối hợp trung lộ của MU cũng không thể hiện sự hiệu quả. Những người tạo cơ hội dứt điểm cho đồng đội nhiều nhất là Luke Shaw và Aaron Wan-Bissaka. Đương nhiên, những cơ hội đó đến từ những pha căng ngang hay tạt bóng từ 2 hành lang biên.

Theo Ian Wright, HLV Solskjaer có thể tính đến việc sử dụng tài năng trẻ Greenwood. Chân sút sinh năm 2001 đã ghi được 10 bàn thắng trên mọi đấu trường ở mùa giải này. Những cú sút xa của Greenwood có thể mang lại bàn thắng cho MU khi đối đầu các đội bóng tổ chức phòng ngự chặt chẽ.

Ngoài ra, MU có sự lựa chọn khác trên hàng công là tân binh Odion Ighalo. Anh từng thi đấu tại Premier League trong màu áo Watford và ghi 16 bàn thắng. Tiền đạo người Nigeria còn một lần giành danh hiệu cầu thủ hay nhất tháng vào tháng 12/2015.

Tuy nhiên, Ighalo đã bước sang tuổi 30 và khả năng hòa nhập với Premier League vẫn là dấu hỏi khi anh trở lại từ giải đấu có đẳng cấp thấp hơn nhiều.

Bruno Fernandes là người sút nhiều nhất bên phía MU trong trận gặp Wolves. Ảnh: Getty Images.

Lúc 3h ngày 18/2 (giờ Hà Nội), MU sẽ làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea. Đây là trận đấu có tính chất quan trọng đối với cuộc đua giành vé dự Champions League. Khoảng thời gian nghỉ dài ngày sắp tới sẽ rất quý giá dành cho thầy trò HLV Solskjaer.

Chiến lược gia người Na Uy cần có những toan tính, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để tránh việc thay người thiếu hiệu quả và quyết đoán. Ở cuộc đối đầu Wolves, ông tung Lingard hay Dalot vào sân ở phút 87. Khoảng thời gian còn lại là quá ít để họ mang tới sự hiệu quả.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-solskjaer-can-lam-gi-truoc-nhung-van-de-tren-hang-cong-mu-post1042620.html