HLV Solskjaer sẽ làm gì khi M.U bước vào tuần 'hành xác'?

Cuối tuần này, Man United sẽ tới làm khách của West Ham (đang đứng thứ 5 tại Premier League) trước khi bước vào 2 trận đấu khó khăn khác với các đối thủ Leipzig và Man City. Trước tuần lễ được đánh giá là quan trọng nhất của M.U kể từ đầu mùa, HLV Ole Gunnar Solskjaer của họ đang có một số câu hỏi chờ giải đáp.

1. Có nên tiếp tục đặt niềm tin vào Anthony Martial?

Tiền đạo Anthony Martial từng chơi khá hay và ghi được 23 bàn cho M.U mùa trước. Tuy nhiên, mùa này anh lại sa sút một cách thảm hại. Ở trận M.U thua PSG 1-3 ngay trên sân nhà hôm thứ Tư vừa qua, chân sút 24 tuổi người Pháp đã bỏ lỡ 2 cơ hội rất rõ ràng có thể giúp Quỷ đỏ vượt lên dẫn trước. Căn cứ vào chuyện Martial mới ghi 2 bàn ở Champions League và vẫn đang "tịt ngòi" ở giải Ngoại hạng Anh 2020/21, xem ra đã đến lúc HLV Solskjaer trao hẳn vai trò "số 9" của anh cho tân binh Edinson Cavani đang để lại ấn tượng tốt.

Martial bỏ lỡ 2 cơ hội rất rõ ràng ở trận đấu với PSG.

Martial bỏ lỡ 2 cơ hội rất rõ ràng ở trận đấu với PSG.

Ai thay Fred ở trận đấu tới với Leipzig?

M.U thua PSG không chỉ là trận đấu đáng quên với Martial mà điều này còn đúng với cả tiền vệ Fred. Do phải nhận 2 thẻ vàng nên cầu thủ người Brazil này đã bị đuổi khỏi sân ở phút 70. Với việc bị trọng tài đuổi khỏi sân, Fred đương nhiên sẽ bỏ lỡ chuyến làm khách của M.U tới sân của Leipzig vào giữa tuần sau ở lượt cuối vòng bảng Champions League. Đây là trận đấu sống còn với M.U bởi họ hiện có cùng 9 điểm như Leipzig và PSG.

Nên biết, ở trận lượt đi giữa 2 đội Fred từng tỏa sáng rực rỡ giúp M.U đè bẹp đại diện nước Đức với tỷ số 5-0. Nếu HLV Solskjaer vẫn muốn sử dụng tuyến giữa hình kim cương, ông có thể để Donny van de Beek trám vào vị trí thấp nhất vốn thuộc về Fred. Nếu như vai trò chủ công nghiễm nhiên là của Bruno Fernandes thì 2 vị trí tiền vệcòn lại nhiều khả năng sẽ do Paul Pogba và Nemanja Matic đảm nhận.

David de Gea hay Dean Henderson?

David de Gea vốn là thủ môn số 1 từ nhiều năm nay. Trước đây anh hầu như không phải lo mất suất bắt chính, nhưng bây giờ Dean Henderson cũng đang cho thấy mình là tài sản quý mà M.U nên trân trọng. Căn cứ vào chuyện Henderson đã bắt chính 4 trận kể từ đầu mùa (con số này với De Gea là 13), rõ ràng anh đã ghi được nhiều điểm với HLV Solskjaer. Tuy vậy, trong những trận đấu quan trọng như với Leipzig hay Man City thì rất có thể thuyền trưởng M.U vẫn sẽ đặt niềm tin vào De Gea.

Tình trạng thể lực của Marcus Rashford như thế nào?

Với 9 lần làm tung lưới đối phương, tiền đạo Marcus Rashford đang là cây săn bàn thứ 2 của M.U mùa này sau Bruno Fernandes. Ở trận đấu với PSG vừa rồi, anh có dấu hiệu bị đau vai nên phải nhường chỗ cho Pogba ở phút 74. Trước đó, Rashford cũng phải rút lui khòi danh sách ĐT Anh do gặp vấn đề tương tự ở trận M.U thắng Everton 3-1. Tuy HLV Solskjaer tuyên bố ông hy vọng Rashford sẽ kịp bình phục để góp mặt ở trận đấu với West Ham, nhưng nếu chuyện đó không xảy ra thì chiến lược gia người Na Uy cũng phải tính đến phương án thay anh bằng Mason Greenwood, Juan Mata, Dan James hay Jesse Lingard.

Quay trở lại với hàng thủ 3 người?

Trong gần 2 năm chèo lái con thuyền M.U, HLV Solskjaer không ngại đưa ra những sự thử nghiệm. Ông thích dùng hàng thủ 4 người, nhưng đôi khi cũng để M.U chơi với 3 hậu vệ. Hàng thủ 3 người của Quỷ đỏ từng vận hành rất tốt ở trận thắng PSG 2-1 trên đất khách hồi tháng 10. Với cá tính của HLV Sokskjaer, không loại trừ khả năng ông sẽ lại rút ngắn quân số ở phòng tuyến khi M.U tới làm khách của Man City vào ngày 13/12 tới. Nếu vậy, Axel Tuanzebe hoặc Eric Bailly sẽ sát cánh cùng cặp trung vệ ưa thích của HLV Solskjaer là Harry Maguire và Victor Lindelof.

Theo Thanh Sơn/Bongdpalus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hlv-solskjaer-se-lam-gi-khi-m-u-buoc-vao-tuan-hanh-xac/20201204101052337