HLV Solskjaer tuyên bố 'sốc' trước trận M.U gặp Liverpool

HLV Ole Gunnar Solskjaer vừa tuyên bố rằng Liverpool là đối thủ hoàn hảo của Manchester United.

HLV Solskjaer vẫn xem Liverpool là "đối thủ hoàn hảo" của M.U.

HLV Solskjaer vẫn xem Liverpool là "đối thủ hoàn hảo" của M.U.

Trong chuyến hành quân đến St James Park của Newcastle, M.U lại một lần nữa mất điểm. Đó là trận thua thứ 3 chỉ sau 8 vòng của M.U tại Ngoại hạng Anh 2019/20. Đáng nói, số điểm M.U đánh rơi cho đến thời điểm hiện tại đã nhiều hơn cả số điểm Liverpool đánh rơi suốt mùa trước.

Mặc dù vậy, HLV Solskjaer vẫn xem Liverpool là "đối thủ hoàn hảo" của M.U ở trận đấu tiếp theo. "Trận đấu tiếp theo với Liverpool là trận đấu hoàn hảo với chúng tôi", vị chiến lược gia người Na Uy tuyên bố sau trận thua Newcastle.

Phân tích phát biểu của Solsa trên khía cạnh chuyên môn, các cầu thủ như Marcus Rashford, Daniel James hay Anthony Martial của M.U thường di chuyển ra khoảng trống phía sau lưng hàng phòng thủ đối phương, trong khi Harry Maguire phù hợp với việc tổ chức hàng phòng ngự sâu bên phần sân nhà hơn là dâng cao lên giữa sân.

Hàng tiền vệ M.U thiếu sự sáng tạo, với Pogba là tiền vệ duy nhất có tầm nhìn và kỹ thuật để thực hiện đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối phương. Khả năng kiểm soát bóng của Quỷ đỏ thì thực sự gặp vấn đề và không thể tổ chức những đợt lên bóng từ sân nhà để xuyên phá hàng thủ đối phương.

Vì thế, M.U đã gục ngã trước những đội bóng chủ động chơi đội hình thấp để phòng ngự như Crystal Palace, West Ham hay để Southampton và Wolves cầm hòa. Hơn nữa, mùa này M.U mới chỉ 1 trận ghi nhiều hơn 1 bàn. Dẫu vậy, thầy trò Juergen Klopp sẽ không dễ để đánh bại M.U.

Ở lượt trận mở màn, M.U đã đánh bại Chelsea 4-0 tại Old Trafford. The Blues đã thi đấu ấn tượng như thế nào thì không cần đề cập thêm, tuy nhiên lối chơi HLV Lampard áp dụng lại tạo điều kiện cho Quỷ đỏ phát huy thế mạnh. Đó là không phải đối mặt với những hàng phòng ngự dày đặc và có nhiều không gian để các cầu thủ như Rashford, James hay Martial phát huy sở trường tốc độ.

Mùa giải này, Liverpool đang hướng tới lối chơi kiểm soát bóng khi trung bình mỗi trận cầm bóng 60%, chỉ kém Man City tại Ngoại hạng Anh. Lối chơi này chính là điều kiện lý tưởng để M.U tập trung vào lối chơi phản công sở trường. Nên nhớ từ Norwich đến RB Salzburg đều gây ra những vấn đề cho hàng thủ Liverpool nhờ lối chơi này. Mặc dù Liverpool vẫn giành chiến thắng chung cuộc nhưng đã để thủng lưới tới 4 bàn.

Tuy M.U trông có vẻ không đáng sợ khi cầm bóng nhưng đừng đánh giá thấp khả năng phản công của Quỷ đỏ. Vì vậy, có lý do để thầy trò Klopp phải cẩn trọng.

Theo Duy Khánh/Bongdaplus

Theo Duy Khánh/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/-hlv-solskjaer-tuyen-bo-soc-truoc-tran-m-u-gap-liverpool/20191011111443344