HLV Syria nói gì khi đón nhận thất bại trước Olympic Việt Nam

Huấn luyện viên Olympic Syria Alfakeer tỏ ra thất vọng khi đội nhà phải dừng bước sau trận thua 0-1 trước Olympic Việt Nam ở tứ kết môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2018.

Cầu thủ Syria thất vọng sau khi để thua Olympic Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Olympic Syria đã phải nói lời chia tay giấc mơ vàng môn bóng đá nam tại Đại hội thể thao châu Á 2018 sau khi nhận thất bại 0-1 trước Olympic Việt Nam tại vòng tứ kết.

Chứng kiến những gì đã diễn ra, huấn luyện viên Syria Alfakeer không giấy được sự thất vọng khi đội nhà phải dừng bước.

"Đây là trận đấu khó khăn với chúng tôi," huấn luyện viên Alfakeer cho hay. "Chúng tối đã biết về sức mạnh của Việt Nam vì đã đối đầu với họ ở vòng chung kết U23 châu Á. Việt Nam là đối thủ mạnh, có nhiều cầu thủ kỹ thuật trong đội hình."

"Chúng tôi biết Việt Nam cần khoảng trống và các cầu thủ mũi nhọn của họ thích chạy chỗ ra phía sau hàng thủ đối phương. Chúng tôi đã khiến họ gặp khó khăn, không thể chơi bóng như ý muốn. Chúng tôi đã chơi tốt dù thua trận."

"Chúng tôi cảm thấy hài lòng với những gì đã thể hiện nhưng cũng thất vọng vì không tận dụng được các cơ hội."

"Bóng đá đôi khi thật bất công và trận đấu này cũng vậy. Đội nào ghi được bàn thắng thì đội đó thắng và Việt Nam đã làm được. Chỉ một là đủ."

Trọng Tuệ-Trần Chiến (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hlv-syria-noi-gi-khi-don-nhan-that-bai-truoc-olympic-viet-nam/521433.vnp