HLV Tan Cheng Hoe gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Malaysia

Sau nhiều tin đồn liên quan tới tương lai, HLV Tan Cheng Hoe cuối cùng quyết định tiếp tục gắn bó với đội tuyển Malaysia bằng bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận HLV Tan Cheng Hoe đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này.

Bản giao kèo mới có thời hạn 2 năm cùng mức lương chưa được tiết lộ. Mục tiêu trước mắt dành cho vị chiến lược gia 51 tuổi cùng đội tuyển Malaysia sẽ là thể hiện tốt tại vòng loại World Cup 2022 cũng như Asian Cup 2023.

HLV Tan Cheng Hoe tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Malaysia trong 2 năm tới.

HLV Tan Cheng Hoe tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Malaysia trong 2 năm tới.

Chia sẻ với báo chí, Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi cho biết: "Ông ấy sẽ tiếp tục là HLV đội tuyển quốc gia tới hết năm 2020. Tất nhiên, nhiệm vụ lần này sẽ là khó khăn hơn. Tôi đã nói chuyện với Cheng Hoe, và ông ấy khẳng định sẽ chấp nhận mọi thử thách".

Tại AFF Cup 2018, dù không được đánh giá cao, đội tuyển Malaysia đã thi đấu tuyệt hay và thậm chí quật ngã nhà vô địch, đội tuyển Thái Lan tại bán kết trước khi chịu khuất phục trước đội tuyển Việt Nam sau hai lượt trận chung kết với tỷ số sát nút 2-3.

Không những vậy, HLV Tan Cheng Hoe còn thổi làn gió mới vào Harimau Malaya khi chọn lọc và mang tới giải đấu đội hình trẻ trung cùng lối đá giàu tính cống hiến, trái ngược với hình ảnh xù xì và thô ráp của đội bóng này trong quá khứ.

Với bản hợp đồng mới, người hâm mộ kỳ vọng vị thuyền trưởng 51 tuổi sẽ tiếp tục mang tới nhiều thành tích hơn nữa cho bóng đá Malaysia trong tương lai.

Malaysia có xứng đáng nhận giải Fair-play tại AFF Cup 2018? Theo điều lệ của AFF Cup 2018, cách tính điểm fair-play chỉ ra Malaysia hoàn toàn không xứng đáng nhận giải phong cách năm nay.

Linh Sơn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-tan-cheng-hoe-gia-han-hop-dong-voi-lien-doan-bong-da-malaysia-post902990.html