HLV Tan Cheng Hoe: 'Malaysia đã có nhiều bài học từ trận thua ở Hà Nội'

Người đứng đầu đội tuyển Malaysia khẳng định đội bóng của ông đã có nhiều trải nghiệm quý giá sau thất bại trước Việt Nam hôm 16/11.

Ở trận đấu vòng bảng giải năm nay, Malaysia từng để thua Việt Nam với tỷ số 2-0. Đó là 90 phút thất bại toàn diện của đội khách. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gần như không tạo ra được cơ hội. Và chấp nhận thất bại thuyết phục.

Theo HLV Tan Cheng Hoe, đội tuyển của mình đã rút ra được nhiều điều bổ ích. Ông chia sẻ: "Chúng tôi đã rút ra nhiều bài học quý sau những gì xảy ra ở Hà Nội. Chắc chắn các cầu thủ sẽ không để điều tương tự tái lặp ở trận chung kết".

Sau chiến thắng oanh liệt trước người Thái ở bán kết, tinh thần của tuyển Malaysia đang lên rất cao. Toàn đội tỏ ra phấn chấn và tự tin hướng tới hai trận đấu cuối cùng tại giải. Chiến lược gia 50 tuổi tiết lộ về kế hoạch chuẩn bị:

"Hiện tại Malaysia đang có sự chuẩn bị khá tốt. Chúng tôi có hai sự vắng mặt vì chấn thương gồm Aidil Zafuan và Syazwan Andik. Nhưng hy vọng họ sẽ kịp bình phục để trở lại ở trận đấu vào Thứ 3 tới".

"Irfan Zakaria, người vào sân thay Zafuan ở trận bán kết lượt đi, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong trận bán kết lượt về gặp Thái Lan. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ tái hiện điều tương tự khi đối đầu Việt Nam".

"Các cầu thủ phải thật sự mạnh mẽ, giữ được cái đầu lạnh để chơi dưới áp lực của khán giả nhà", ông Tan Cheng Hoe chốt lại.

Theo tiết lộ, Zafuan dính chấn thương gân kheo, còn Talaha bị căng cơ trong các trận bán kết đi và về gặp Thái Lan. Ngoài ra, Syahmi Safari - người gỡ hòa 1-1 cho Malaysia ở Bangkok cũng nhận án treo giò một trận sau chiếc thẻ đỏ ở phút 93.

Trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 giữa Việt NamMalaysia sẽ diễn ra vào 19h45 ngày 11/12. 4 ngày sau đó, hai đội sẽ tái đấu trên sân Mỹ Đình để phân định ngôi thứ.

Theo goal.com

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hlv-tan-cheng-hoe-malaysia-da-co-nhieu-bai-hoc-tu-tran-thua-o-ha-noi/20181209033723218