HLV Ten Hag quyết định bán Maguire vào Hè 2023

Man United sẽ xem xét các đề nghị dành cho trung vệ đội trưởng Harry Maguire, khi HLV Erik ten Hag muốn bán tuyển thủ Anh nhằm lấy ngân sách tiếp tục cải tổ đội hình.

Harry Maguire

Harry Maguire

Thông tin này đến không lâu sau khi Maguire vẫn được HLV Gareth Southgate gọi lên tuyển Anh dự World Cup 2022, bất chấp trung vệ này thường xuyên phải ngồi dự bị ở mùa 2022/23.

Từ đầu mùa, Maguire mới có 9 lần ra sân cho MU trên mọi đấu trường. Phong độ yếu kém khiến anh không thể cạnh tranh được suất đá chính với Lisandro Martinez và Raphael Varane. Thậm chí, cựu cầu thủ của Leicester còn đứng dưới cả Victor Lindelof trong thứ tự lựa chọn của Ten Hag.

Maguire gia nhập Man United năm 2019 với giá gần 80 triệu bảng, ký hợp đồng 6 năm với CLB. Anh hiện còn 3 năm giao kèo với Quỷ đỏ, kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm.

Tuy nhiên, HLV Ten Hag muốn sớm thanh lý trung vệ 29 tuổi ở hè 2023 nhằm giảm tải quỹ lương cho MU (Maguire đang nhận thù lao 190.000 bảng/tuần), lấy ngân sách đưa về một hậu vệ có thể tạo ra cạnh tranh thực sự với Varane và Martinez cũng như gia tăng chất lượng hàng thủ.

Man United sẽ xem xét các đề nghị dành cho Maguire vào hè sang năm, đồng thời chấp nhận sự thật rằng họ phải bán cắt lỗ tuyển thủ Anh. Hiện tại, Maguire đang được trang Transfermarkt định giá 26,3 triệu bảng, tức thấp hơn gần 3 lần so với những gì mà MU chi ra để đưa anh về Old Trafford năm 2019.

Ngoài Maguire, HLV Ten Hag cũng muốn chia tay Fred - người sẽ hết hợp đồng vào tháng 6/2023. MU có lựa chọn giữ chân tiền vệ người Brazil thêm 1 năm song chiến lược gia người Hà Lan không thích điều này. Ông đánh giá cao thái độ và nỗ lực thi đấu của Fred nhưng muốn nâng cấp tuyến giữa của Quỷ đỏ bằng những nhân tố mới.

Theo Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hlv-ten-hag-quyet-dinh-ban-maguire-vao-he-2023/20221112081509424