HLV Thái Lan bất ngờ hé lộ chiến thuật trận gặp Trung Quốc

Chia sẻ với báo giới Thái Lan trước trận gặp Trung Quốc, HLV Polking bất ngờ tiết lộ chiến thuật của đội nhà.

HLV tuyển Thái Lan thận trọng trước trận gặp Trung Quốc.

Vòng chung kết World Cup 2026 sẽ có tới 8,5 suất dành cho các đại diện đến từ châu Á. Đây là cơ hội tốt để tuyển Thái Lan và Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ dự ngày hội bóng đá thế giới sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Tại vòng loại tới đây, người Thái sẽ đón tiếp đội tuyển Trung Quốc tại sân nhà ngày 16/11 trước khi làm khách trước Singapore ngày 21/11.

Đối thủ còn lại của “Voi chiến” là đội tuyển Hàn Quốc, ứng viên sáng giá nhất cho ngôi nhất bảng C. Vậy nên, Trung Quốc và Thái Lan sẽ cạnh tranh vị trí nhì bảng để giành suất còn lại vào vòng loại thứ 3.

Chia sẻ với báo giới Thái Lan về đối thủ sắp tới, HLV Polking bày tỏ: “Có thể nói, Trung Quốc là đội bóng mạnh tại châu Á. Khi đối đầu với họ, chúng tôi buộc phải chơi phòng ngự.

Trong trường hợp tuyển Thái Lan bị dẫn trước và bị ép sân, tôi đã có những bài giải của riêng mình. Phải nói rằng, khi được dẫn dắt một đội bóng, mỗi HLV đều có triết lý và phong cách khác nhau. Đặc biệt, điều quan trọng nhất là bạn phải tin vào bản thân và luôn cố gắng hết sức để vượt qua thử thách khó khăn phía trước!”.

Nói về cơ hội đi tiếp, chiến lược gia người Đức chia sẻ: “Đương nhiên, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia và Saudi Arabia vẫn là 5 cái tên quen thuộc lọt vào vòng chung kết World Cup 2026.

Chính vì vậy, 3 suất còn lại sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt của 10 đội. Bản thân tôi tin rằng, bằng những sự cố gắng và thành tích mà ĐT Thái Lan đã giành được trong khoảng thời gian vừa qua, chúng tôi tự tin sẽ thực hiện được ước mơ chạm tay đến sân chơi World Cup.

Trước đây, chuyện nói về mục tiêu giành vé tới vòng chung kết World Cup là điều xa vời đối với bóng đá Thái Lan. Nhưng điều đó hoàn toàn có khả thi với “Voi chiến” ở thời điểm hiện tại!”.

Hậu vệ Theerathon Bunmathan cho rằng, các cầu thủ Thái Lan đang chơi ở nước ngoài sẽ giúp đội tuyển hạ Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2026.

“Chúng tôi sẽ giành ba điểm trên sân nhà trước Trung Quốc", ngôi sao Theerathon Bunmathan dõng dạc tuyên bố: "Đội hình Thái Lan hiện mạnh nhất trong nhiều năm qua bởi có những cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài như Supachok Sarachat, Ekanit Panya và Suphanat Mueanta”.

Hậu vệ Theerathon còn cho rằng, sức mạnh của Thái Lan hiện còn nhờ cả những cầu thủ khác đã từng nhiều năm chinh chiến nước ngoài như Chanathip Songkrasin hay Teerasil Dangda.

Thực tế, cá nhân ngôi sao 33 tuổi này cũng từng thi đấu rất thành công trong màu áo Vissel Kobe và Yokohama F. Marinos thuộc giải J-League 1 của Nhật Bản.

“Vì thế, chúng tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ trước Trung Quốc và sẽ giữ ba điểm trên sân nhà", ngôi sao Theerathon quả quyết.

Đại Phú

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hlv-thai-lan-bat-ngo-he-lo-chien-thuat-tran-gap-trung-quoc-post661251.html