HLV Thái Lan: Bóng đá Việt Nam là cơ hội cho Thái Lan học hỏi và tiến bộ

Chia sẻ tại buổi họp báo trước thềm trận đấu sáng 18-11, HLV Akira Nishino thừa nhận có áp lực khi đối đầu với Việt Nam trong trận đấu quyết định diễn ra tối mai trên sân vận động Mỹ Đình.

Sáng 18-11, HLV và cầu thủ đội tuyển Thái Lan có phần trả lời thông tin tại buổi họp báo trước trận đấu lượt về gặp ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 tại châu Á.

"Trước khi đá với Việt Nam tại Mỹ Đình lần này, tôi có chút áp lực, nên các bạn thấy tôi ít cười từ khi sang Hà Nội. Khi đá trên sân nhà, tôi và các học trò cảm giác yên tâm hơn vì có sự ủng hộ từ các CĐV Thái Lan", ông Nishino phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF), Mỹ Đình sáng 18-11.

HLV Akira Nishino chia sẻ những áp lực gặp phải khi đối đầu với ĐT Việt Nam ngày mai.

Thái Lan đặt mục tiêu phải thắng cả hai trận trong loạt thi đấu quốc tế giữa tháng 11 này. Nhưng thất bại trước Malaysia ngày 14-11 khiến thầy trò Nishino bất lợi. Qua 4 trận lượt đi, Thái Lan tụt xuống thứ nhì ở bảng G, kém đầu bảng Việt Nam ba điểm, và chỉ hơn hai đội đứng kế sau là UAE và Malaysia 1 điểm. Một kết quả hòa, hoặc tệ hơn là thất bại dưới tay Việt Nam ngày mai 19-11, nhiều khả năng sẽ khiến thầy trò Nishino mất vị trí nhì bảng, bởi Malaysia được dự báo sẽ đánh bại một Indonesia đã hết động lực ở cùng lượt đấu.

HLV Thái Lan cũng cho biết thêm: "Chúng tôi thi đấu ở vòng bảng hết sức khó khăn và nhiệm vụ là thu thập nhiều điểm nhất có thể. Trận đấu ngày mai với Việt Nam là trận đấu hết sức khó khăn. Sân Mỹ Đình sẽ có nhiều fan, Việt Nam phong độ gần đây gần như là không thể cản phá, tinh thần của chúng tôi ngày mai vẫn là cố gắng hết sức mình".

HLV Thái Lan cho rằng bóng đá Việt Nam hiện nay là cơ hội để Thái Lan học hỏi và tiến bộ

Nishino nhận lời làm HLV tuyển Thái Lan trong bối cảnh nền bóng đá này mất vị thế số một khu vực Đông Nam Á vào tay Việt Nam, với một loạt thất bại ở các cấp độ từ trẻ đến ĐTQG. Trận cầu tại Mỹ Đình ngày mai vì thế được xem là một cơ hội để tuyển Thái Lan gỡ thể diện và khẳng định lại vị thế số một khu vực.

"Khi còn ở Nhật Bản, tôi đã biết Việt Nam đang tiến bộ mạnh mẽ, có thành tích tốt ở nhiều giải đấu cấp khu vực và châu lục. Về phía Thái Lan, đúng là chúng tôi đã có một số thất bại không đáng. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện về kỹ thuật cũng như đấu pháp, để có thể thu về kết quả tốt nhất. Tôi hy vọng tuyển Thái Lan sẽ chơi tốt ngày mai", ông Nishino nói thêm.

HLV người Nhật cho rằng sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam gần đây tốt cho lợi ích chung của bóng đá Đông Nam Á. "Việt Nam tiến bộ rất nhanh gần đây, đánh bại nhiều đối thủ mạnh trong khu vực và ở châu lục. Đây là điều tuyệt vời, vì nó giúp bóng đá trong khu vực có sự cạnh tranh, giúp tất cả cùng tiến bộ. Bên cạnh đó, bóng đá Việt Nam hiện nay cũng là cơ hội để bóng đá Thái Lan học hỏi và tiến bộ", HLV Nishino cho biết.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hlv-thai-lan-bong-da-viet-nam-la-co-hoi-cho-thai-lan-hoc-hoi-va-tien-bo-170354.html