HLV Thái Lan: Chúng tôi sẽ đánh bại Việt Nam để xem ai mới là số 1 Đông Nam Á

Do thay đổi kế hoạch bốc thăm giải King's Cup, nước chủ nhà Thái Lan sẽ gặp Việt Nam thay vì Ấn Độ như ban đầu.

Theo truyền thống của giải King's Cup, hai đội có thứ hạng cao ở BXH FIFA sẽ thành một cặp đấu và cặp còn lại là hai đội có thứ hạng thấp hơn.

Theo kết quả ban đầu, tuyển Việt Nam (98) sẽ gặp đội tuyển Curacao (82), còn Thái Lan (114) sẽ gặp Ấn Độ (101). Tuy nhiên, ban tổ chức năm nay đã quyết định bốc thăm lại và đưa Việt Nam gặp Thái Lan, Curacao sẽ gặp Ấn Độ.

Dù đây chỉ là một giải đấu giao hữu song HLV Sirisak Yodyardthai của Thái Lan quyết tâm đánh bại Việt Nam để chứng minh vị thế số 1 Đông Nam Á.

Trong suốt hơn 1 năm qua, bóng đá Thái luôn lép vế trước đại diện Việt Nam tại các giải đấu khu vực và châu lục.

Từ VCK U.23 châu Á 2018, ASIAD, AFF Cup, Asian Cup 2018 hay mới đây là vòng loại U.23 châu Á, các đội tuyển Thái Lan đều có kết quả thất vọng trong khi bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo liên tiếp tạo ra kỳ tích ở các giải đấu từng tham dự.

Mới đây khi trả lời báo chí, HLV Park Hang-seo khẳng định Việt Nam đang là số 1 Đông Nam Á. Chính vì điều này mà ngay sau khi bốc thăm phân cặp đấu, lá thăm đã đưa Việt Nam gặp Thái Lan.

Trả lời phỏng vấn sau buổi bốc thăm, HLV Sirisak Yodyardthai thể hiện quyết tâm đánh bại Việt Nam: "Bóng đá Việt Nam đã có những thành tích tốt trong 2 năm vừa qua. Tôi cũng thường xuyên theo dõi họ thi đấu. Trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ rất thú vị.

Việt Nam đang nghĩ mình là số 1 Đông Nam Á nhưng chúng tôi không ngại đụng độ họ. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là đánh bại Việt Nam mà còn phải giành chức vô địch King’s Cup lần này. Chúng tôi đủ thực lực để làm điều đó và sẽ chứng minh ai mới là số 1 Đông Nam Á".

Thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan sẽ triệu tập đầy đủ các cầu thủ thi đấu tại nước ngoài như Kawin Thamsatchanan (Bỉ), Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan (Nhật Bản) để gặp Việt Nam trận này.

Trận cầu giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra vào ngày 5.6 tới tại SVĐ Thunder Castle. 3 ngày sau là trận chung kết. Theo HLV Park Hang-seo, đây là dịp để tuyển Việt Nam rà soát lực lượng và tìm kiếm những nhân tố mới nhằm hướng tới vòng loại World Cup 2022 sẽ khởi tranh cuối năm nay.

Đ.N

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-thai-lan-chung-toi-se-danh-bai-viet-nam-de-xem-ai-moi-la-so-1-dong-nam-a-112764.html