HLV Thái Lan: 'Chúng tôi thắng đậm Brunei để chuẩn bị đối đầu với U.23 Việt Nam'

Không ngoài dự đoán, người Thái đã dội một cơn mưa bàn thắng vào lưới U.23 Brunei trong loạt trận thứ nhì vòng loại bảng K. Thắng liên tiếp hai trận, Voi chiến trẻ đã chiếm giữ ngôi đầu bảng của VN.

Trước một đối thủ dường như không có khả năng kháng cự, quân đoàn của HLV Alexander Gama đã có một chiến thắng mang tính chất hủy diệt với 8 bàn thắng được ghi.

Supachok, Supachai, Suphanat, Anon, Saringkan và Chotipat lần lượt ghi bàn mà gần như không gặp nhiều cản trở từ hàng thủ U.23 Brunei.

Sau hai trận toàn thắng với tỷ số đậm đà, đội bóng xứ Chùa vàng không những đánh chiếm ngôi đầu bảng đấu của tuyển U.23 Việt Nam mà họ còn đẩy quân đoàn của HLV Park Hang-seo vào thế khó ở lượt trận đối đầu trực tiếp cuối cùng vòng bảng.

Trong cuộc họp báo sau chiến thắng vang dội, nhà cầm quân người Brazil tự tin khẳng định đội bóng của mình đã lên các phương án và sẵn sàng để đối đầu cùng tuyển U.23 VN.

"Như đã từng nói trước khi đến đây, chúng tôi đã đặt mục tiêu nhất bảng dù rằng Thái Lan hiển nhiên có mặt ở VCK với tư cách là đội bóng chủ nhà.

Chúng tôi cũng biết rằng đội bóng chủ nhà cũng hướng đến mục tiêu này và rất quyết tâm để đạt mục đích. Chúng tôi đã cố gắng hết sức và đi trước họ một bước. Về cơ bản, tôi chưa thể nói gì lúc này dù rằng chúng tôi đã xem qua trận đấu của họ.

Tất nhiên, BHL Thái Lan sẽ lên các phương án một cách tường tận để đối phó với U.23 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng”, HLV Gama chia sẻ sau chiến thắng 8-0 ở lượt trận thứ hai với Brunei ở sân Mỹ Đình.

Ở ngày khai màn vòng loại bảng K, Voi chiến trẻ đã bất ngờ đánh bại Indonesia với tỷ số 4-0. Đây có thể là một kết quả có phần bất ngờ bởi quân đoàn của HLV Indra Sjafri được đánh giá là một trong 3 đội bóng mạnh của bảng đấu.

Không những vậy, đội bóng này vừa vô địch giải U.22 ĐNA cách đây chưa lần và thành phần nòng cốt của U.23 Indo là những cầu thủ vừa mới đăng quang giải đấu trẻ vào hồi đầu tháng 3.

"Trận ra quân, Việt Nam thắng đậm Brunei với tỷ số 6-0 nên chúng tôi phải đặt mục tiêu ghi càng nhiều bàn càng tốt ở trận này, để tạo lợi thế khi cạnh tranh.

Trong cuộc tranh tài với Brunei, tôi đã đưa một số cầu thủ trẻ vào sân, và họ đều đã thể hiện tốt. Đó là điều quan trọng với chúng tôi ở giải đấu này", chiến lược gia 56 tuổi người Brazil cho biết.

Khi được hỏi về điểm chưa hài lòng ở trận đấu với Brunei, HLV Gama nói: "Cá nhân tôi chưa bao giờ thỏa mãn điều gì. Bởi triết lý của tôi là luôn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Không phải vì chiến thắng 8-0 mà chúng tôi được phép thả lỏng, mất cảnh giác. Chúng tôi vẫn còn một trận đấu cuối cùng với Việt Nam", thuyền trưởng U.23 Thái Lan kết luận.

Thái Lan và Việt Nam sẽ đụng độ nhau ở lượt đấu cuối cùng bảng K vào ngày 26.3 tới đây. Theo điều lệ từ AFC, có 44 đội bóng U.23 châu Á sẽ được chia thành 11 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội.

11 đội bóng đứng đầu bảng và 4 đội có thành tích xếp thứ nhì tốt nhất sẽ cùng với chủ nhà U.23 Thái Lan và ĐKVĐ Uzbekistan tham dự vòng chung kết U.23 châu Á được diễn ra vào năm sau.

Văn Lâm

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-thai-lan-chung-toi-thang-dam-brunei-de-chuan-bi-doi-dau-voi-u23-viet-nam-109679.html