HLV Tite giải thích lý do Neymar không đá penalty đầu tiên cho Brazil

Sau khi dừng chân đáng tiếc ở tứ kết World Cup 2022, HLV tite đã lên tiếng giải thích lý do không để Neymar lãnh trọng trách đá penalty đầu tiên cho Brazil.

Đêm qua, 9/12 chắc chắn là một đêm rất buồn của NHM cũng như toàn thể đội bóng Brazil khi thất bại trước Croatia. Không thể giải quyết trong 120 phút khiến Selecao phải bước vào loạt penalty cân não.

Điều NHM cảm thấy lạ lùng ở chỗ không phải Naymer hay cầu thủ kinh nghiệm nào lãnh trọng trách đá quả Penalty đầu tiên, thay vào đó Rodrygo Goes – tiền đạo còn rất trẻ của Real. Kết quả, ngôi sao sinh năm 2001 đã thực hiện không thành công ngay trong lần đầu của Brazil khiến Selecao phải nhận thất bại chung cuộc 4-2 trên chấm phạt đền.

Tite cho rằng Neymar nên là người đá phạt đền cuối cùng cho Brazil

Nói về vấn đề này, HLV Tite cũng đã lên tiếng giải thích lý do không chọn Neymar cho cú đá phạt đầu tiên: “Cậu ấy sẽ là người thực hiện cuối cùng. Đối với tôi, những người nào có trình độ và tâm lý vững vàng lãnh trọng trách lớn lao cho quả phạt đền thứ 5”.

Những giải thích của chiến lược gia 61 tuổi hoàn toàn có thể hiểu được. Sai lầm của Tite ở chỗ ông đã không để một cầu thủ có nhiều kinh nghiệm đá đầu tiên thay cho một tiền đạo còn rất trẻ và chưa thật sự vững vàng tâm lý như Rodrygo.

Chính pha đá phạt hỏng ăn của tiền đạo Real ở cút sú đầu tiên đã ít nhiều khiến cho cầu thủ Brazil sau đó bị ảnh hưởng đến tinh thần khi bước lên chấm phạt đền.

Neymar đã không kìm được nước mắt bởi khả năng lớn đây là World Cup cuối cùng của mình

Ngay sau khi nhận thất bại trước Croatia, ôngTite cũng đã lập tức từ chức HLV tưởng Brazil: “Trận thua đau đớn và kết thúc chu kỳ. Như đã nói thì chu kỳ của tôi đã hết cách đây 1 năm rưỡi và tôi sẽ không nuốt lời”.

Về phía Neymar, dù phải dừng chân đáng tiếc ở tứ kết nhưng tiền đạo PSG vẫn để lại ấn tượng với pha làm bàn đẹp mắt. Đặc biệt nó còn giúp cho ngôi sao sinh năm 1992 cân bằng thành tích của Vua bóng đá Pele, người ghi bàn nhiều nhất lịch sử ĐT Brazil (77 bàn).

Đáng buồn ở chỗ, nhiều khả năng đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Neymar khi anh từng úp mở về vấn đề này. Nếu điều đó diễn ra, ngôi sao được đánh giá có trình độ tiệm cận nhất với đẳng cấp Messi và Ronaldo sẽ không cơ hội giành cúp vàng thế giới cùng Selecao.

Theo Bongda365

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hlv-tite-giai-thich-ly-do-neymar-khong-da-penalty-dau-tien-cho-brazil/20221210085522621