HLV Trần Đình Chiến: Bàn thua của chúng ta do hàng thủ sơ sót

HLV Trần Đình Chiến rất vui mừng khi ĐTQG Việt Nam giành chiến thắng trước ĐTQG Philippines nhưng cũng cho rằng, bàn thua mà chúng ta phải nhận là do hàng thủ thiếu tập trung.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin sau trận bán kết lượt đi giữa ĐTQG Philippines và ĐTQG Việt Nam, HLV Trần Đình Chiến rất vui mừng: "Tôi rất vui mừng vì ĐTQG Việt Nam đã giành chiến thắng vô cùng khó khăn trước Philippines để có lợi thế lớn trong trận lượt về".

Nhận xét về lối chơi của ĐTQG Philippines trong trận đấu này, HLV Trần Đình Chiến cho biết: "Philippines được thi đấu trên sân nhà và họ có thời lượng kiểm soát bóng nhỉnh hơn chúng ta, có nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, lối chơi của các cầu thủ Philippines không có gì đặc sắc khi họ chỉ tập trung bóng về hai cánh để tận dụng những pha lật cánh cho các tiền đạo lao vào đánh đầu".

"Sau khi chúng ta có bàn thắng mở tỷ số thì đội bạn chơi quá quyết liệt và có nhiều tình huống phạm lỗi thô bạo với các cầu thủ Việt Nam để gây ức chế cho chúng ta nhưng HLV Park Hang-seo đã có những chỉ đạo hợp lý để các cầu thủ không bị lôi vào những tình huống tranh cãi", HLV Trần Đình Chiến cho biết thêm.

HLV Trần Đình Chiến rất vui vì ĐTQG Việt Nam đã giành chiến thắng ở trận đấu này.

Ngoài ra, ông Chiến cũng cho rằng, lối chơi của Philippines không có nhiều mảng miếng mà họ chỉ tận dụng vào sức khỏe và thể lực của mình để thực hiện những đường bóng bổng hoặc đưa các cầu thủ Việt Nam vào tình huống đua thể lực.

Nhận xét về lối chơi của thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận đấu này, HLV Đình Chiến khẳng định: "Các cầu thủ đã tuân thủ nghiêm túc đấu pháp mà BHL đề ra trong trận đấu này. Cự ly đội hình được các cầu thủ phân phối rất hợp lý, lối chơi phòng ngự phản công của chúng ta là hoàn toàn đúng".

"Chúng ta thi đấu trên sân khách nên HLV Park Hang-seo cho các học trò chơi với chiến thuật phòng ngự phản công là chính xác. Chúng ta không nên chơi quá đôi công với đối phương để làm gì. Tình huống Văn Đức ghi bàn là một tình huống phản công xuất sắc của chúng ta trong trận này", ông Chiến bình luận.

Nhận xét về hai bàn thắng của ĐTQG Việt Nam trong trận đấu này, HLV Trần Đình Chiến khẳng định: "Đây là hai bàn thắng rất đẳng cấp của chúng ta. Ở bàn thắng đầu tiên, Văn Hậu đã có pha tạt cánh cực kỳ tốt vào vòng cấm cho Anh Đức và Đức đã nhận thấy thủ môn đội bạn dâng cao nên mới đánh đầu với lực vừa đủ để bóng vượt qua tầm với của thủ môn và lăn vào lưới. Còn bàn thứ hai thì chúng ta phối hợp hay và Văn Đức đã có tình huống phá bẫy việt vị rất thông minh, xử lý quả bóng tinh tế khi ghi bàn".

Nhận xét về hàng thủ của ĐTQG Việt Nam, ông Chiến cho hay, hàng thủ đã chơi hay nhưng vẫn có một số tình huống mất tập trung: "Nhìn chung là hàng phòng ngự của chúng ta chơi hay trong trận đấu này khi ngăn cản tốt các đường tạt bóng của Philippines và có sự bọc lót cho nhau tốt trừ một tình huống không giữ cự ly đội hình dẫn tới bàn thua ở cuối hiệp một".

"Văn Lâm bắt rất hay trong trận đấu này khi vẫn thi đấu rất xuất sắc. Bàn thua của Lâm là không tránh được bởi các trung vệ đã không làm tốt được nhiệm vụ theo kèm người của mình khi để hổng cánh và không theo kèm được cầu thủ Philippines trong vòng cấm dẫn tới thủng lưới", HLV Trần Đình Chiến chia sẻ về bàn thua của ĐTQG Việt Nam.

Ông Chiến cũng nhận xét về chiến thuật của HLV Park Hang-seo trong trận đấu này là hợp lý, chủ động tung những tiền vệ có thiên hướng phòng ngự là Đức Huy và Hùng Dũng vào sân từ đầu giúp ĐTQG Việt Nam không bị lép vế trước hàng tiền vệ Philippines: "HLV Park chủ động chơi phòng ngự phản công nên tung hai tiền vệ có thiên hướng phòng ngự cao vào sân và tính toán của ông Park là chính các. Chúng ta đã thắng 2-1 trên sân khách và có lợi thế vô cùng lớn trong trận lượt về trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình vài ngày tới".

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hlv-tran-dinh-chien-ban-thua-cua-chung-ta-do-hang-thu-so-sot-a413129.html