HLV Trần Minh Chiến dự đoán ĐT Bỉ vô địch EURO 2016

Sau trận khai mạc thắng sít sao Romania 2-1 ở những phút cuối cùng nhờ công của Dimitri Payet, Pháp làm nhiều người không hài lòng và niềm tin dành cho đội chủ nhà hao hụt đi nhiều. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên báo Bóng đá, HLV Trần Minh Chiến lại có góc nhìn khá lạc quan về Les Blues sau trận mở màn.

>> Dự đoán trúng thưởng trận Đức vs Ukraine <<

“Payet hay, nhưng chưa phải là ngôi sao lớn”

- Phóng viên: Xin chào anh. Pháp đã đạt được mục tiêu giành 3 điểm trước Romania, nhưng màn trình diễn của họ chưa thực sự thuyết phục. Theo anh, lý do nào khiến đội chủ nhà có trận khai màn chưa như ý?

- HLV Trần Minh Chiến: Nếu từng xem các trận khai mạc EURO hoặc World Cup trước đây, hầu hết đội đương kim vô địch hay chủ nhà đều bị sức ép rất lớn và rất khó đá ở những trận mở màn, dẫn đến tỷ số thường không cao. Trận khai mạc vừa qua, lối đá của ĐT Pháp nhìn chung vẫn khá ổn, nhưng sức ép của trận khai mạc ngay trên sân nhà khiến nhiều cầu thủ trẻ của họ có vẻ bị trạng thái tâm lý, dẫn đến việc vận hành lối chơi chưa thực sự trơn tru. Bên cạnh đó, Romania không phải là đội bóng yếu, thậm chí họ đã chơi rất hay ở trận đấu vừa qua, tiếc là may mắn đã không đứng về phía họ.

- Tương tự những trận giao hữu gần đây, Payet lại một lần nữa tỏa sáng. Liệu cầu thủ này có thể đóng vai “người dẫn đường” như Platini ở EURO 1984 hay Zidane tại EURO 2000 để đưa Pháp đến vinh quang?

- Thực sự Dimitri Payet đã chơi rất hay và góp công lớn vào chiến thắng của ĐT Pháp ở trận khai mạc. Ngoài đường chuyền cho đồng đội ghi bàn, anh còn có bàn thắng quyết định tuyệt đẹp, cũng như tạo sức ép rất lớn cho đối thủ.

Tuy nhiên, Payet thực sự vẫn chưa đủ đẳng cấp lẫn tầm ảnh hưởng lớn như Platini hoặc Zidane trước đây để có thể giúp ĐT Pháp lên ngôi ở EURO năm nay. Đừng quên lúc Platini và Zidane đưa tuyển Pháp lên ngôi ở VCK 1984 và 2000, họ đã là ngôi sao lớn ở kỳ World Cup trước đó.

ĐT Bỉ của Hazard đang được đánh giá cao.

- Romania đã tạo được một số cơ hội nguy hiểm, từ đó cho thấy sự lỏng lẻo ở hàng thủ của chủ nhà, đặc biệt ở hai cánh của hai lão tướng Evra và Sagna. Anh nghĩ Pháp có thể hy vọng tiến xa với hàng thủ này không?

- Thực tế người ta không thể đánh giá một đội tuyển chỉ qua một trận đấu, ở đây lại là trận khai mạc, vì luôn có những trục trặc nhất định trong cách vận hành lối chơi.

Tuy nhiên, hai cánh ở hàng thủ do Evra và Sagna đang trấn giữ đúng là yếu huyệt của ĐT Pháp, tôi nghĩ chắc chắn HLV trưởng Didier Deschamps sẽ có những điều chỉnh ở các trận tới và lối đá của tuyển Pháp sẽ có nhiều biến chuyển tích cực hơn.

"Bỉ có thể đăng quang"

- Ngoài Payet, đội chủ nhà còn nhiều ngôi sao khác như Pogba, Griezmann… nhưng chưa bùng nổ ở trận đầu tiên. Việc sở hữu nhiều ngôi sao là một lợi thế hay sẽ là bất lợi khi có quá nhiều tên tuổi lớn “đụng” nhau trong đội hình?

- Một đội tuyển có nhiều ngôi sao chắc chắn sẽ thu hút được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ và giới truyền thông. Ngay cả HLV cũng rất thích trong đội hình của mình có nhiều sao, bởi đội bóng ấy sẽ luôn rất đáng sợ khi tập hợp nhiều cầu thủ đẳng cấp, quan trọng là HLV có tập trung được những “ông sao” ấy cùng nhìn về một hướng để tạo nên sức mạnh tổng lực hay không.

Dưới góc nhìn của tôi, ĐT Pháp có nhiều cầu thủ tốt, nhưng vẫn chưa phải là những ngôi sao quá lớn của thế giới, nên tôi nghĩ HLV Deschamps sẽ biết làm những gì tốt nhất cho đội tuyển của ông ấy.

HLV Trần Minh Chiến.

- Sau trận khai mạc, anh nghĩ ĐT Pháp sẽ tiến sâu ở giải?

- Dù có sự khởi đầu chưa hoàn hảo, nhưng Pháp vẫn đang có 3 điểm và nắm lợi thế rất lớn ở bảng A. Tôi nghĩ đội chủ nhà hoàn toàn có khả năng tiến xa ở EURO năm nay.

- Hỏi thật nhé, theo quan điểm của mình, anh nghĩ đội tuyển nào sẽ đăng quang?

- Năm nay nhiều người đánh giá cao Đức và Pháp, thực sự đây là những đội bóng tên tuổi và khả năng sẽ đi sâu ở giải, nhưng tôi lại dành sự tin tưởng cho đội tuyển Bỉ. Sở dĩ thế, vì Bỉ hiện đang sở hữu những ngôi sao tên tuổi của thế giới như Hazard, Mertens, Carrasco… đang độ chín của sự nghiệp. Tôi nghĩ Bỉ khả năng sẽ là đội bóng lên ngôi ở kỳ đại hội năm nay.

- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Theo Đỗ Tuấn (Bongdaplus)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-tran-minh-chien-du-doan-dt-bi-vo-dich-euro-2016-686392.html