HLV Triều Tiên muốn đánh bại Việt Nam; Jordan tuyên chiến UAE

HLV Ri Yu-il quyết tâm giành chiến thắng trước Việt Nam để ngẩng cao đầu về nước, UAE lẫn Jordan đều không muốn cầu hòa; Chủ nhà Thái Lan tung cầu thủ dự bị 'chiến' Iraq.

HLV Triều Tiên mong muốn đánh bại Việt Nam

Không còn đường đi tiếp nhưng HLV trưởng U-23 Triều Tiên Ri Yu-il vẫn khẳng định sẽ đánh bại U-23 Việt Nam tại lượt đấu cuối bảng D.

U-23 Triều Tiên thua trận thứ hai trước U-23 UAE. Ảnh: AFC

U-23 Triều Tiên thua trận thứ hai trước U-23 UAE. Ảnh: AFC

Để thủng lưới bốn lần và ghi được một bàn thắng sau hai trận thua, U-23 Triều Tiên đã chính thức bị loại trước lượt trận cuối. Ở chiều ngược lại, thầy trò HLV Park Hang-seo tích lũy 2 điểm, buộc phải thắng trận này đồng thời chờ mong kết quả phân thắng bại trong cuộc đối đầu giữa U-23 Jordan và U-23 UAE để giành vé đi tiếp.

Chia sẻ sau trận thua UAE 0-2, HLV Ri Yu-il khẳng định ông và các học trò hướng đến một chiến thắng trước U-23 Việt Nam: “Ngoài mục tiêu giành chiến thắng, chúng tôi xác định đến đây để được học hỏi từ các đội bạn. Qua mỗi trận đấu, chúng tôi học hỏi được rất nhiều điều. Thế nên ở trận cuối cùng gặp Việt Nam, chúng tôi vẫn phải nỗ lực hết sức mình.

HLV trưởng U-23 Triều Tiên Ri Yu-il. Ảnh: TRÂM ANH

Dĩ nhiên chúng tôi không bị áp lực như đối thủ bởi không còn cơ hội để bước tiếp. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn phải nỗ lực hết sức có thể. U-23 Triều Tiên muốn giành chiến thắng trước U-23 Việt Nam”.

Nhận định về đối thủ lượt trận cuối VCK U-23 châu Á 2020, HLV Ri Yu-il tỏ ra dè chừng về sự lợi hại của Quang Hải: “U-23 Việt Nam là đối thủ không dễ để thắng, họ được đào tạo bài bản, tổ chức tốt và sở hữu rất nhiều cầu thủ mạnh, đặc biệt là Quang Hải. Theo tôi nhìn nhận, những cầu thủ khác cũng đạt trình độ tương đồng với cậu ấy, họ đều là những cầu thủ có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào”.

Sau buổi tập luyện sáng 14-1, chiều nay thầy trò HLV Park đã di chuyển về thủ đô Bangkok (Thái Lan) để chuẩn bị trận gặp Triều Tiên trên sân Rajamangala diễn ra lúc 20 giờ 15 ngày 16-1.

Dự kiến những cầu thủ chưa ra sân phút nào như Triệu Việt Hưng, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Hữu Thắng sẽ được ông Park tạo điều kiện thể hiện, nhằm tạo nên sự đột biến trong lối chơi của U-23 Việt Nam.

Cầu thủ U-23 Jordan bế tắc trước hàng phòng ngự của U-23 Việt Nam. Ảnh: AFC

UAE hứa đá “sống chết” với Jordan

Một kết quả hòa có bàn thắng giữa U-23 UAE và U-23 Jordan, đồng nghĩa U-23 Việt Nam sẽ chính thức bị loại dù có đánh bại U-23 Triều Tiên bất cứ tỉ số nào. Tuy nhiên, thuyền trưởng U-23 UAE Maciej Skorza tuyên chiến, ông không muốn thủ hòa trận cuối hòng tránh phải chạm trán đội mạnh U-23 Hàn Quốc ở tứ kết.

Phát biểu với trang chủ Liên đoàn Bóng đá Jordan, HLV Maciej Skorza chia sẻ: “Tất cả chúng tôi hiểu được tầm quan trọng ở cuộc đối đầu với Jordan, thế nên chúng tôi cần tập trung cao độ. Chúng tôi cần đi tiếp với vị trí nhất bảng. Chúng tôi sở hữu nhiều cầu thủ rất tài năng, họ đều thi đấu rất tốt từ đầu giải và mong muốn đi thật xa”.

Sau trận đánh bại U-23 Triều Tiên tỉ số 2-0, U-23 UAE chỉ cần một kết quả hòa trước U-23 Jordan nhằm bảo toàn vị trí nhất bảng D. Tuy nhiên, HLV Abdel-Qader cũng khẳng định U-23 Jordan không muốn cầu hòa ở trận đấu then chốt.

“Rất khó để nói về một kết quả hòa. Chúng tôi kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trước UAE để nhẹ nhàng đi tiếp. Trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra bởi cả hai đội đều không muốn bại trận” - HLV Abdel-Qader chia sẻ.

HLV U-23 Thái Lan Akira Nishino. Ảnh: FAT

Thái Lan sẽ tung cầu thủ dự bị vào “chiến” với Iraq

HLV Akira Nishino cho biết nhiều khả năng ông sẽ tung các vị trí dự bị, có thể lực to khỏe để giành chiến thắng trước U-23 Iraq tại lượt trận cuối.

Sau khi có được 3 điểm nhờ trận thắng Bahrain 5-0, U-23 Thái Lan chỉ cần một kết quả hòa trước U-23 Iraq để đoạt vé vào tứ kết. Phát biểu trước cuộc đối đầu mang tính quyết định của chủ nhà, HLV Nishino cho biết: “Tôi sẽ chọn những cầu thủ to khỏe để đối đầu với U-23 Iraq. Có thể một số cầu thủ dự bị sẽ được tôi sử dụng, tôi tin họ sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.

Chủ nhà Thái Lan trong trận thua ngược U-23 Úc (áo vàng) tỉ số 1-2. Ảnh: FAT

Tôi luôn nhấn mạnh với các cầu thủ rằng họ phải phấn đấu hết mình để giành chiến thắng. Dù U-23 Thái Lan với tư cách đội chiếu dưới nhưng đã thể hiện tuyệt vời ở hai trận đấu vừa qua. Tham vọng của chúng tôi là đoạt vé dự Olympic 2020 nhưng trước tiên phải tập trung cho trận đấu gặp U-23 Iraq, sau đó mới tính tiếp”.

Tại cuộc chiến lượt cuối bảng A, U-23 Thái Lan nhiều khả năng không có sự phục vụ của bộ đôi tấn công Suphanat, Supachai do cả hai dính chấn thương ở trận thua ngược U-23 Úc. HLV Nishino nhấn mạnh sự có mặt của Supachai là cực kỳ quan trọng trong ý đồ chơi tấn công của U-23 Thái Lan.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hlv-trieu-tien-muon-danh-bai-viet-nam-jordan-tuyen-chien-uae-883774.html