HLV Troussier loại thêm 3 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam

Tối 12/11, HLV Troussier công bố bản danh sách 28 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam lên đường sang Philippines dự trận đấu ra quân tại vòng loại World Cup 2026.

Ba cầu thủ tiếp theo nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam gồm trung vệ Lương Duy Cương, tiền vệ Phạm Văn Luân và tiền vệ Lê Văn Đô. Đây là quyết định không làm nhiều người bất ngờ của HLV Troussier. Lương Duy Cương còn rất trẻ và thua thiệt về trình độ, kinh nghiệm so với đàn anh.

Quế Ngọc Hải đã trở lại sau chấn thương. Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam dần ổn định với Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Bùi Tiến Dũng, Giáp Tuấn Dương và Phan Tuấn Tài.

Nhà cầm quân người Pháp phần nào có thể yên tâm bởi đây là những cái tên đáp ứng được yêu cầu về tư duy, kỹ năng chơi bóng phù hợp với triết lý của đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại.

Lê Văn Đô chia tay đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Phạm Văn Luân thể hiện mờ nhạt trước nhiều đồng đội ở vị trí tiền vệ trung tâm. Anh được tin tưởng trao cơ hội ở loạt trận giao hữu nhưng không chứng minh được năng lực. Lần này, đồng đội của Văn Luân ở cấp độ CLB là Lê Phạm Thành Long được điền tên vào danh sách sang Philippines.

Lê Văn Đô được xem là "trò cưng" của HLV Troussier. Nhưng lần này, chiến lược gia 68 tuổi loại tiền vệ của PVF-CAND. Năm nay, Lê Văn Đô chưa có phong độ cao ở giải hạng Nhất Quốc gia. Anh có thể đá tiền vệ, tiền đạo trái nhưng vị trí này đã có những cái tên chất lượng.

Trong ngày 11/11, HLV Troussier cũng chia tay tiền vệ phải Trương Tiến Anh. Ông vẫn có trong tay nhiều cầu thủ khác chơi tốt ở vị trí hậu vệ phải như Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh và Hồ Văn Cường. Quy định cho phép mỗi đội tuyển được đăng ký tối đa 23 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn. Vì vậy, trước trận ra quân gặp đội tuyển Philippines, sẽ có thêm 5 cầu thủ nữa phải nói lời tạm biệt các đồng đội.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào giải đấu chính thức đầu tiên trong triều đại của HLV Troussier. Quế Ngọc Hải và đồng đội làm khách tại Philippines vào ngày 16/11. Sau đó, đội tuyển Việt Nam trở về sân nhà để tiếp đón đội tuyển Iraq vào ngày 21/11.

Thầy trò ông Troussier cần tối thiểu 3 điểm để không bị bỏ lại trong cuộc đua giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026.

Danh sách đội tuyển Việt Nam:

Danh sách đội tuyển Việt Nam sang Philippines.

Mai Phương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hlv-troussier-loai-them-3-cau-thu-cua-doi-tuyen-viet-nam-ar833565.html