HLV Troussier: 'Tôi sẽ thử nghiệm 60-80 cầu thủ U19'

Thuyền trưởng U19 Việt Nam khen ngợi lứa cầu thủ sinh năm 2001-2004 trong cuộc chia sẻ với báo giới chiều 28/6. Trong đó, ông đặc biệt đánh giá cao Võ Nguyên Hoàng.

Trong cuộc trao đổi sau lễ bế mạc và trao giải Vòng chung kết U19 Quốc gia 2020, HLV trưởng U19 Việt Nam Philippe Troussier có những chia sẻ thẳng thắn về tình hình nhân sự cũng như kế hoạch chuẩn bị trong tương lai gần cho đội bóng của mình.

- Chào ông Philippe Troussie. Đầu tiên, ông có thể chia sẻ những đánh giá về giải U19 Quốc gia năm nay?

- HLV Philippe Troussier: Nhìn chung, Giải U19 quốc gia, đặc biệt là trận chung kết có chất lượng rất cao. Có thể nhiều người thấy một số trận đấu còn chưa hấp dẫn. Song, với điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện tại, thật khó để đòi hỏi các cầu thủ trẻ chơi tốt hơn. Tôi rất hài lòng về màn thể hiện của hai đội ở trận chung kết. Họ đều có mục tiêu là giành chiến thắng và sự khác biệt chỉ đến từ những chi tiết nhỏ. PVF là đội tận dụng tốt hơn và giành chiến thắng xứng đáng.

- Ông có đặc biệt ấn tượng với cầu thủ nào tại giải năm nay không?

- Tôi đã theo dõi Võ Nguyên Hoàng. Đối với tôi, cậu ấy là cầu thủ ưu tú nhất ở lứa tuổi này. Tài năng và trình độ của Hoàng đã được khẳng định từ năm trước khi cậu ấy được gọi lên đội tuyển U22 chuẩn bị cho SEA Games 30 cũng như các giải đấu của U19 Việt Nam. Nguyên Hoàng là tiền đạo có đầy đủ các tố chất sức khỏe, khát khao. Tôi coi cậu ấy là biểu tượng của khát vọng, của những mục tiêu chúng ta hướng tới trong tương lai.

 Võ Nguyên Hoàng (đỏ) được HLV Troussier đánh giá rất cao và ví anh như biểu tượng của sự vươn lên trong tương lai. Ảnh: Việt Hùng

Võ Nguyên Hoàng (đỏ) được HLV Troussier đánh giá rất cao và ví anh như biểu tượng của sự vươn lên trong tương lai. Ảnh: Việt Hùng

- Việc chuẩn bị nhân sự cho đội tuyển U19 Việt Nam diễn ra như thế nào, thưa ông?

- Hơn 2 tháng vừa qua, tôi đã theo dõi nhiều trận đấu, ở nhiều địa điểm, từ vòng loại cho đến vòng chung kết. Từ hơn 600 cầu thủ tham gia, tôi đã chọn ra danh sách gồm 100 người năm sinh từ 2001-2004. Tôi tạm gọi đó là đội dự tuyển và sẽ có kế hoạch sàng lọc nhân sự.

Sở dĩ có những con số nói trên, tôi muốn chuẩn bị với kế hoạch dài hơi hơn, như hướng đến Olympic 2024 chẳng hạn. Chúng ta đang có khởi đầu tốt với danh sách như vậy. Trước mắt, từ danh sách đó, tôi sẽ triệu tập danh sách từ 60-80 cầu thủ có tố chất cơ bản để tiếp tục thử nghiệm xem có phù hợp hay không.

Tôi đã có thời gian làm việc với cầu thủ thuộc các đội dừng bước từ vòng loại. Ngày mai, tôi sẽ có đầy đủ lực lượng và bắt đầu làm việc tiếp. Bước đầu, ban huấn luyện cần có sự đánh giá tổng quan nhất về chất lượng của cầu thủ. Tôi không muốn đánh giá thấp bất cứ ai. Lúc này, tôi chỉ tập trung vào việc tìm kiếm những người hợp với triết lý của mình.

- Giải đấu năm nay, nhiều đội mạnh lại bị loại từ sớm. Theo ông vấn đề xuất phát từ đâu và giải pháp là gì?

- U19 quốc gia là giải đấu khắc nghiệt. Vì thể thức thi đấu, nhiều đội bóng có chất lượng tốt như Hà Nội, Viettel... lại không thể lọt vào vòng chung kết. Nếu phải chọn ngay lúc này, tôi có thể lập tức nói ra 5-6 cầu thủ của CLB Hà Nội đủ sức thi đấu trong đội hình của mình.

Tất nhiên, chúng ta cần dành sự tôn trọng vì luật chơi là vậy. Song, tôi nghĩ rằng từ giải đấu năm sau, thể thức nên thay đổi để cầu thủ có nhiều cơ hội hơn và thể hiện được hết khả năng.

- Cảm ơn ông vì cuộc trao đổi.

Tài năng trẻ PVF chích mũi giày tung lưới U19 HAGL Phút 64 trong trận gặp HAGL ở chung kết U19 quốc gia chiều 28/6, Trung Hiếu di chuyển thông minh trước khi chích mũi giày, nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 PVF.

Đỗ Hải (ghi)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-troussier-toi-se-thu-nghiem-60-80-cau-thu-u19-post1100984.html