HLV Troussier: 'Tuyển Việt Nam không may vì có ít cầu thủ xuất ngoại'

Huấn luyện viên Philippe Troussier tin tuyển Việt Nam đủ sức đương đầu với Thái Lan của Akira Nishino, nhà cầm quân mà ông từng biết rất rõ ngày còn làm việc ở Nhật Bản.

Tuyển Việt Nam đang khởi đầu chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á tương đối thành công với 7 điểm sau 3 trận ở bảng G. Chứng kiến thành tựu của ông Park Hang-seo, HLV trưởng U19 Việt Nam Philippe Troussier dành nhiều lời khen cho đồng nghiệp.

Đoàn Văn Hậu (số 5) và Nguyễn Công Phượng là hai cầu thủ Việt Nam hiếm hoi đang thi đấu tại nước ngoài.

Ông khẳng định: “Trận đấu với Thái Lan tại vòng loại thật tuyệt vời. Bóng đá Việt Nam đang có bước tiến lớn. Chất lượng tuyển quốc gia cũng như tuyển Olympic thể hiện qua trận gặp đội trẻ Trung Quốc là rất cao. Tôi đặc biệt ấn tượng. Làn sóng bóng đá Việt Nam đến từ dàn cầu thủ chất lượng và phương pháp quản trị của ông Park. VFF cũng cung cấp cho ông Park những điều kiện làm việc tốt. Tất cả yếu tố cần thiết đều đang hội đủ tại Việt Nam. Tôi hy vọng đội U19 cũng sẽ nhận được điều tương tự”.

Cùng với ông Park, HLV Troussier cũng đang tạo ấn tượng mạnh. Ông giúp U19 Việt Nam thắng Thái Lan trên đất bạn, cầm hòa Nhật Bản, giành vé vào vòng chung kết U19 châu Á 2020.

Với kinh nghiệm dày dạn ở đấu trường World Cup, Troussier cho rằng: “Dù vậy, đây vẫn là bảng đấu khó, có lẽ chỉ đội nhất bảng được đi tiếp. Điều quan trọng là phải giành chiến thắng trên sân nhà. Đó là điều kiện tiên quyết nếu muốn mơ về việc vào vòng trong”.

“Điều không may cho Việt Nam là chúng ta không sở hữu nhiều cầu thủ chơi ở nước ngoài. Đó là những cầu thủ trình độ cao, có thể tạo ra sự khác biệt. Đây có thể là bất lợi của Việt Nam so với các đối thủ khác. Tuy nhiên, chỉ cần chiến thắng, áp lực sẽ giảm xuống”, ông thầy nguời Pháp nói.

HLV Troussier rất hiểu ông Nishino do cả hai từng có nhiều năm làm việc tại Nhật Bản.

HLV Troussier đang nói về trận tái đấu với Thái Lan, đối thủ có 4 cầu thủ chơi bóng ở Nhật Bản và châu Âu. HLV Akira Nishino của Thái Lan và Troussier đều là những tên tuổi lừng lẫy trong lịch sử bóng đá Nhật Bản. Cả hai đều từng là HLV trưởng tuyển U20 và tuyển quốc gia Nhật Bản, đều từng đưa Nhật vượt qua vòng bảng World Cup. Giờ đây, họ đã rời Nhật Bản và đứng hai đầu chiến tuyến. Nishino dẫn dắt U23 và tuyển Thái Lan, còn Troussier cầm quân U19 Việt Nam.

Ông Troussier nhớ lại: “Tôi biết rất rõ về ông ấy. Khi tôi còn làm việc ở Nhật Bản, Nishino cũng ở đó. Đối đầu ông ta là thử thách khó khăn, không hề đơn giản đâu. Ông ấy làm việc độc lập mà không có các trợ lý (không cần nhiều hỗ trợ về chuyên môn - PV). Ông ấy có rất nhiều kinh nghiệm, và tôi tin Nishino sẽ phát huy tất cả các thế mạnh của mình”.

Dù vậy, ông Troussier tin tuyển Việt Nam vẫn nắm lợi thế so với hai đối thủ lớn UAE và Thái Lan. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lần lượt gặp UAE hôm 14/11 và Thái Lan hôm 19/11 tại Mỹ Đình. Nếu thắng cả 2 trận, Quang Hải và đồng đội sẽ vươn lên đứng đầu bảng G.

Philippe Troussier: 'Đối đầu HLV Nishino là thử thách khó khăn' Từng có thời gian cùng nhau làm việc tại Nhật Bản, ông Troussier khẳng định Akira Nishino là một trong những huấn luyện viên rất khó để đánh bại.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-troussier-tuyen-viet-nam-khong-may-vi-co-it-cau-thu-xuat-ngoai-post1012767.html