HLV trưởng CLB Phong Phú Hà Nam bị cấm 5 năm tham gia các hoạt động bóng đá sau sự cố bỏ thi đấu

Ngày 7/10, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm trong trận đấu giữa TP Hồ Chí Minh I và Phong Phú Hà Nam tại vòng 5 giải bóng đá Nữ vô địch quốc gia 2020.

Cụ thể, VFF đã quyết định cảnh cáo, phạt 50 triệu đồng và xử thua tỷ số 0-3 với đội Phong Phú Hà Nam do có hành vi rời khỏi sân không tiếp tục thi đấu

Đáng chú ý, VFF cũng ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng và cấm 5 năm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức đối với ông Nguyễn Thế Cường, huấn luyện viên (HLV) trưởng đội Phong Phú Hà Nam do có hành vi để các cầu thủ rời khỏi sân không tiếp tục thi đấu.

Đồng thời, đình chỉ thi đấu đến hết lượt đi của giải bóng đá Nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 đối với cầu thủ Trần Thị Hồng Nhung, Đội trưởng đội Phong Phú Hà Nam do có hành vi để các cầu thủ rời khỏi sân không tiếp tục thi đấu.

Trước đó, sự cố đáng tiếc xảy ra ở vòng 5 giải vô địch quốc gia nữ 2020 trong trận đấu giữa Phong Phú Hà Nam gặp CLB TP. HCM I tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (VFF). Ở phút 89 của trận đấu, khi tỷ số đang là 1 - 1, CLB TP.HCM I được hưởng một quả đá phạt góc từ cánh phải, bóng được đưa vào vòng cấm địa buộc Hải Yến phải đấm bóng ra tạo cơ hội cho cầu thủ Thùy Trang bên phía TP. HCM I lao vào tranh chấp, nhưng cầu thủ này đã bị Lan Anh bên phía Phong Phú Hà Nam phạm lỗi. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m.

Tuy nhiên, các cầu thủ Phong Phú Hà Nam không đồng ý với quyết định này và tiến về phía cabin của đội bày tỏ ý định bỏ đá dù đã được trọng tài, các giám sát trao đổi và động viên quay trở lại sân thi đấu tiếp.

Thậm chí, ngay cả Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Minh Ngọc xuất hiện để làm công tác tư tưởng cũng không đạt hiệu quả. Sau khi không nhận được sự hợp tác của CLB Hà Nam, trọng tài đã quyết định dừng trận đấu.

Chia sẻ về quan điểm của mình về vụ việc này, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, Mai Đức Chung khẳng định, sai lầm lớn nhất của các cầu thủ nữ Phong Phú Hà Nam là bỏ cuộc không tiếp tục thi đấu.

Ông cho rằng, bất luận quyết định của trọng tài là đúng hay sai thì Ban tổ chức cũng sẽ xem lại cũng như tất cả các tình huống khác.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hlv-truong-clb-phong-phu-ha-nam-bi-cam-5-nam-tham-gia-cac-hoat-dong-bong-da-sau-su-co-bo-thi-dau-2020100710224301.htm