HLV trưởng của U22 UAE xếp U22 Việt Nam ngang với Hàn Quốc, Uzbekistan

Vị HLV trưởng của U22 UAE đánh giá cao sức mạnh của U22 Việt Nam đồng thời xếp vào cùng hàng với những đội 'khủng' như Hàn Quốc, Uzbekistan.

HLV trưởng của UAE - Macjel Skorza

HLV trưởng của UAE - Macjel Skorza

Sau trận hòa đầy kịch tính của ĐT U22 Việt Nam với U22 UAE trên SVĐ Thống Nhất, TP. HCM. Vị HLV trưởng của những cầu thủ Ả-rập - ông Macjel Skorza đã phải thốt lên rằng các học trò của HLV Park Hang Seo chơi nhỉnh hơn.

"Một trận đấu rất hấp dẫn, ở khoảng nửa đầu hiệp 1, U22 Việt Nam chơi nhỉnh hơn. Các cầu thủ Việt Nam thi đấu chặt chẽ nhịp nhàng nhưng sau đó chúng tôi đã dần lấy lại thế trận, mặc dù nó khá khó khăn", chiến lược gia người Ba Lan nhấn mạnh.

Ông Skorza đồng thời nhấn mạnh ông ấn tượng với bầu không khí, người hâm mộ và sự phát triển bóng đá của Việt Nam và cho rằng đây không đơn thuần chỉ là trận đấu mang tính chất giao hữu vì các cầu thủ trẻ đã thi đấu hết mình.

Ngoài ra, vị thuyền trưởng của UAE cũng đánh giá cao sức mạnh của U22 Việt Nam đồng thời xếp vào cùng hàng với những đội mạnh như Hàn Quốc, Uzbekistan.

Tối 13/10, đội tuyển U22 Việt Nam đã hòa 1-1 trong trận giao hữu với UAE. Tanoon Al Zaabi ghi bàn mở tỷ số cho UAE ở đầu hiệp 2. Bàn gỡ của tuyển U22 Việt Nam được ghi cho công Hà Đức Chinh 3 phút sau đó.

Các chuyên gia bóng đá nhận định, bàn thua trong trận đấu này là tình huống mà U22 Việt Nam phải lưu ý. Đó là pha bóng hậu vệ Lê Ngọc Bảo để mất bóng ở vị trí nguy hiểm và cầu thủ U22 UAE đã tận dụng thành công để sút tung lưới Bùi Tiến Dũng. Ngoài ra trong suốt hai hiệp đấu, các cầu thủ U22 Việt Nam cũng có nhiều tình huống xử lý bóng lỗi.

Đây chỉ là một trận đấu giao hữu nên ban huấn luyện U22 Việt Nam không trách móc, đổ lỗi cho các cầu thủ mà chỉ nhấn mạnh bài học để rút kinh nghiệm cho SEA Games 30.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hlv-truong-cua-u22-uae-xep-u22-viet-nam-ngang-voi-han-quoc-uzbekistan-90014.html