HLV trưởng ĐT Việt Nam: Ghế nóng hay ghế 'nguội'?

Chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia vốn là mơ ước của nhiều người, giờ đang trở nên nguội lạnh thay vì được mệnh danh là 'ghế nóng'. Sau khi HLV Hữu Thắng từ bỏ nó, không có HLV nội nào mặn mà với việc ngồi vào. Ngay cả những nhà cầm quân ngoại quốc, cũng chưa có cái tên sáng giá nào sẵn sàng vào cuộc.

2 năm kể từ lúc HLV Hữu Thắng lên nắm quyền ở ĐT Việt Nam, bóng đá nước nhà liên tiếp gây thất vọng ở hai giải đấu lớn là AFF Cup 2016 hay mới đây là SEA Games 29. Chiến lược gia xứ Nghệ từ chức, để lại chiếc ghế mà người ta mô tả là "ghế nóng".

Sau khi đưa ĐT nữ lên ngôi hậu ở SEA Games 29, ông Mai Đức Chung được chỉ định tạm quyền ngồi vào chiếc ghế ấy, trong trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2019 của ĐT Việt Nam trên sân Campuchia. Thắng 2-1, và nhiệm vụ của ông Chung coi như được hoàn tất. VFF không mặn mà trong việc giữ chân HLV này, trong khi bản thân ông Chung cũng không thực sự thiết tha dẫn dắt ĐTQG.

HLV Hữu Thắng ra đi để lại chiếc ghế mà chẳng mấy ai muốn ngồi

HLV Hữu Thắng ra đi để lại chiếc ghế mà chẳng mấy ai muốn ngồi

Thái độ của ông Chung cũng là thái độ của hầu hết các HLV nội với đội tuyển. Đây không phải là lần đầu tiên ghế HLV trưởng ĐTQG "mất giá" như vậy. Nhưng lần này, mọi thứ có vẻ rất nặng nề.

Sau HLV Mai Đức Chung, lần lượt những người được kỳ vọng như HLV Lê Huỳnh Đức, HLV Lư Đình Tuấn hay nhất là HLV Hoàng Anh Tuấn đều tỏ ra không hào hứng. Nói cách khác, cái "ghế nóng" đang nguội ngơ nguội ngắt vì chẳng có ai ngó ngàng tới. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu, vì chẳng ai muốn đánh cược sự nghiệp và danh tiếng của mình cho một nơi vốn không được toàn quyền quyết định và tồn tại quá nhiều rủi ro như thế.

Trong khi đó, một số nhà cầm quân nước ngoài được VFF nhắm tới như Kiatisak hay Winfried Schafer (đều từng dẫn dắt ĐT Thái Lan) thì lại quan tâm đến tiền hơn là yếu tố chuyên môn với bóng đá Việt Nam. Họ yêu cầu mức lương tối thiểu 40.000 USD (gần 1 tỷ đồng/tháng), sau đó mới tính tiếp. Không còn những Henrique Calisto hay Alfred Riedl nữa, những người luôn có tâm với sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Từ này đến giữa tháng 10, thời điểm ĐT Việt Nam tập trung cho trận tiếp Campuchia trên sân nhà ở vòng loại Asian Cup 2019 còn khá nhiều thời gian. Nhưng nếu tình hình chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG vẫn cứ "nguội" như thế này, e là VFF sẽ phải lâm vào cảnh "nước đến chân mới nhảy". Khi ấy, chất lượng của vị HLV trưởng như thế nào lại là cả một bài toán có thể làm đau đầu VFF.

Tiểu Lam

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/hlv-truong-dt-viet-nam-ghe-nong-hay-ghe-nguoi/740963.antd