HLV trưởng HAGL chia sẻ về lứa học trò khoác áo Olympic Việt Nam

Thuyền trưởng HAGL Dương Minh Ninh chia sẻ về lứa học trò khoác áo Olympic Việt Nam như Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng, Minh Vương.

Trong đội hình của đội tuyển bóng đá Nam Olympic U23 Việt Nam thi đấu tại ASIAD 18, thì Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đóng góp tới 5 cầu thủ. Những Công Phượng, Văn Toàn hay Minh Vương đều ghi những bàn thắng quyết định giúp đội tuyển của chúng ta lập kỳ tích tại ASIAD lần này. Phóng viên của VOV đã có cuộc phỏng vấn với HLV Dương Minh Ninh của đội bóng phố Núi.

HLV Hoàng Anh Gia Lai, Dương Minh Ninh. (Ảnh: Khoa Điềm)

PV: Với ông là một người huấn luyện viên đã gắn bó với lứa cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường hay là Minh Vương từ ngày các em mới chập chững bước vào Học viện. Ông có thể nói với các em ấy điều gì trong không khí như thế này?

HLV Dương Minh Ninh: Cá nhân tôi là Huấn luyện viên trưởng có 5 cầu thủ tham gia đội tuyển Olympic U23 của Việt Nam, theo tôi nghĩ U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam đến thời điểm này phải nói là một thành công. Tuy nhiên sau trận đấu với UAE hơi tiếc, hơi buồn. Thôi, làm sao cố gắng để tập luyện cho tốt để chuẩn bị các giải đấu tiếp theo.

PV: Gắn bó với lứa cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Toàn từ lúc các em còn rất nhỏ. Ông có thể chia sẻ những kỷ niệm nào mà ông nhớ nhất về cầu thủ của mình?

HLV Dương Minh Ninh: Năm 2007 thì Chủ tịch của tôi là Đoàn Nguyên Đức đã thành lập ra Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. So với thời điểm đó Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đã tiên phong. Tôi may mắn làm việc với Huấn luyện viên người nước ngoài thì có một lứa cầu thủ phải nói là tốt nhất từ trước đến giờ.

Hiện giờ có 7 đến 8 em tham gia đội tuyển Olympic U23 Việt Nam. Phải nói là có rất nhiều kỷ niệm sâu sắc. Với tôi thì lứa cầu thủ này phải nói là mình được may mắn đào tạo luôn luôn các em trong sinh hoạt cũng như tập luyện luôn luôn các em cầu tiến và tiến bộ trong mọi mặt.Cho đến thời điểm này các em xứng đáng nằm trong đội tuyển U23 Việt Nam.

PV: Về phía các em. Các em đã phải nỗ lực cố gắng như thế nào trong tập luyện để mà có được kỹ thuật, có được tư duy về chiến thuật để mà có thể có những thắng lợi cho không chỉ riêng đội bóng Hoàng Anh Gia Lai mà mang lại chiến thắng cho cả dân tộc?

HLV Dương Minh Ninh: Về Câu lạc bộ khi mà Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức mở ra Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai thì xu hướng là đào tạo ra một lứa cầu thủ tốt để phục vụ cho Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và mục tiêu là cho đội tuyển quốc gia. Bản thân các em cũng đã ý thức được điều đó từ lúc còn nhỏ đến thời điểm bây giờ thì tính tới thời điểm bây giờ 11, 12 năm rồi rõ ràng là hầu như các em luôn luôn cố gắng, luôn luôn học hỏi, có đạo đức tốt. Cho đến thời điểm này các em thể hiện được trên đội U23 và đội tuyển quốc gia.

Văn Toàn ghi bàn quyết định đưa Olympic Việt Nam và bán kết ASIAD 2018. (Ảnh: Ngọc Duy)

PV:Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai bây giờ đã trở thành một thương hiệu lớn. Ông có thể chia sẻ Học viện có điều gì khác biệt không trong cách đào tạo cũng như trong cách huấn luyện các em trưởng thành?

HLV Dương Minh Ninh: Khi mở Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai thì Chủ tịch tôi có nói là trước khi làm cầu thủ thì học cách làm người, đó là đạo đức, đạo đức tốt. Hầu như những người vào đây tham quan hoặc phụ huynh của các em vào đây tham quan thì về Huấn luyện viên, về cơ sở vật chất về tất cả mọi thứ ở đây thì tôi cảm thấy hầu như tất cả mọi người đều hài lòng với cái đào tạo cầu thủ ở đây.

PV:Thành công từ lứa cầu thủ như Công Phượng, Xuân trường, Văn Toàn... Thế thì bây giờ Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai quan tâm như thế nào trong việc đào tạo các cầu thủ tiếp nối đàn em của các cầu thủ này?

HLV Dương Minh Ninh: Sau lứa đầu tiên 2007sau đó làCâu lạc bộ có tuyển sinh lớp Học viên khóa 3 và khóa 4. Hiện giờ đào tạo được khoảng 34- 40 em. Xu hướng của Câu lạc bộ cũng như Chủ tịch làm sao đào tạo ra một lứa cũng phải tương ứng với lứa Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn. Mục tiêu để cho Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có được thương hiệu và phục vụ cho đội tuyển quốc gia cho những năm tiếp theo.

Minh Vương ghi dấu ấn với siêu phẩm đá phạt vào lưới Olympic Hàn Quốc. (Ảnh: Ngọc Duy)

PV: Thưa ông, để có thể trưởng thành như lứa cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường hay là Văn Toàn, các bạn trẻ đến với các Học viện bây giờ theo ông thì họ cần điều gì, những yếu tố nào?

HLV Dương Minh Ninh: Muốn trở thành cầu thủ tốt thì cái đầu tiên khi Câu lạc bộ chọn được những nhân tố tốt, phù hợp với môi trường đó. Và với sự quyết tâm, năng khiếu, sự cố gắng của bản thân của các em cộng với gia đình, có sự hỗ trợ của gia đình nữa thì có những nhân tài cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

PV: Với cương vị là Huấn luyện viên trưởng của Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, ông có mong muốn gì cho tương lai của bóng đá Việt Nam cũng như là cấp độ Câu lạc bộ của các ông?

HLV Dương Minh Ninh: Những năm gần đây phải nói sau Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai mở ra năm 2007, sau đó các Học viện khác trong cả nước hầu như là nơi nào cũng có Học viện. Đây là một trong những cái tốt để cho bóng đá trẻ Việt Nam sau này phát triển. Tôi mong muốn với một tinh thần quyết tâm cao cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Khoa Điềm/VOV Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/hlv-truong-hagl-chia-se-ve-lua-hoc-tro-khoac-ao-olympic-viet-nam-807750.vov